Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên: Kiểm tra, ngăn nguy cơ ô nhiễm từ cơ sở tái chế giấy ven đê sông Công

Thái Minh

Thứ năm, 28/05/2026 - 13:28

(Thanh tra) - Tiếp nhận phản ánh về nguy cơ ô nhiễm xảy ra trên địa bàn, UBND phường Trung Thành, Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động, di dời cơ sở sản xuất, tái chế giấy ở ven đê sông Công nhằm bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân.

Hoạt động sản xuất, tái chế giấy diễn ra tại nhà xưởng xây dựng ven đê sông Công ở Thái Nguyên. Ảnh: Thái Minh

Người dân thôn Đô Tân (xã Trung Giã, Hà Nội) phản ánh, một cơ sở sản xuất giấy khu vực ven đê sông Công tại phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên xả khói có mùi khét khó chịu; nhiều thời điểm khói phát tán sang khu dân cư khiến người dân khó thở, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Đáng chú ý, cơ sở này nằm ven đê sông Công khiến người dân bức xúc và lo ngại về rủi ro ô nhiễm nguồn nước.

Người dân cho biết, thông tin về sự việc đã được chuyển tới UBND phường Trung Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Ghi nhận thực tế tại Tổ dân phố Xuân Vinh (phường Trung Thành) cho thấy một khu nhà xưởng, kho bãi kiên cố đã mọc lên ven đê sông Công. Bên trong cơ sở mang biển hiệu Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP, ngoài hệ thống dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, khu vực này còn tập kết nguyên liệu, thậm chí cả phế liệu sản xuất giấy.

Clip xả khói ra môi trường từ cơ sở sản xuất trong khuôn viên Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP do người dân cung cấp

Kiểm tra ngăn chặn ô nhiễm khu vực sông Công

Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Thành cho biết đã tiếp nhận phản ánh và tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế hoạt động sản xuất của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, ngày 20/5/2026, UBND phường đã ban hành Thông báo số 153/TB-UBND về việc chấm dứt hoạt động sản xuất, tái chế giấy và di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP.

Theo đó, UBND phường Trung Thành nhận thấy, trong quá trình hoạt động cơ sở phát sinh tiếng ồn, khí thải và hoạt động tập kết nguyên liệu, phế liệu sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh hoạt của người dân.

Cơ sở sản xuất không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường. Hoạt động sản xuất, tái chế giấy tại vị trí này không phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị và định hướng phát triển của địa phương.

UBND phường Trung Thành yêu cầu Công ty dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, tái chế giấy; thực hiện di chuyển toàn bộ dây truyền sản xuất đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải, nước thải, phế liệu phát sinh; không để phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường khi tháo dỡ, di chuyển cơ sở.

Không được tập kết nguyên liệu, phế liệu hoặc đổ chất thải không đúng nơi quy định; thực hiện vệ sinh môi trường, thu dọn toàn bộ vật tư, phế liệu, thiết bị và hoàn trả mặt bằng sau khi chấm dứt hoạt động.

UBND phường Trung Thành giao Công an phường, Phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất, tái chế giấy và di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty CP Đầu tư phát triển 777 GROUP. Ảnh: Thái Minh

Bám sát quy định kiểm soát ô nhiễm môi trường

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Trọng Nam (Công ty Luật Thinksmart) nhận định, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc có sử dụng nguyên liệu tái chế) là loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Nội dung này được nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 48 ngày 29/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08 ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05 ngày 6/1/2025.

Trên thực tế, loại hình này thường phát sinh lượng lớn nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp có nguy cơ tác động đến môi trường, đời sống của người dân xung quanh. Do đó, chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý hoạt động của xưởng giấy ven sông Công là một động thái cần thiết.

Việc này không chỉ giải quyết kịp thời bức xúc, lo lắng của người dân mà còn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quản lý, bảo vệ môi trường, trong đó có Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Kiên quyết xử lý dứt điểm các bất cập về rác thải, bảo vệ mỹ quan đô thị du lịch

Đà Nẵng: Kiên quyết xử lý dứt điểm các bất cập về rác thải, bảo vệ mỹ quan đô thị du lịch

(Thanh tra) - Nhằm khẩn trương chấn chỉnh những hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải hành động quyết liệt, quy rõ trách nhiệm để trả lại môi trường sống trong lành cho Nhân dân.

Thái Nam

12:50 28/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm