Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ ba, 25/08/2026 - 15:05
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Lạng Sơn đã huy động hơn 8.100 người tham gia ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán hơn 2.625 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Các địa phương trên toàn tỉnh Lạng Sơn đang tập trung thông tuyến giao thông, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống người dân, đồng thời duy trì lực lượng sẵn sàng trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện nay các cấp, ngành và địa phương tiếp tục tập trung lực lượng khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó trước diễn biến thời tiết còn phức tạp.
Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra trực tiếp tại những khu vực, công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các khu dân cư ven sông, suối, chân taluy, sườn dốc, tuyến giao thông, hồ, đập được rà soát để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và chủ động phương án xử lý.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại xã Mẫu Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lạng Sơn
Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các địa phương đã sơ tán, di dời hơn 2.625 hộ dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Riêng tại chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà và chợ Đông Kinh, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán người, di chuyển tài sản của khoảng 1.300 hộ dân, hộ kinh doanh đến nơi an toàn.
Theo thống kê thiên tai làm một người tử vong do sạt lở đất làm sập nhà tại xã Thái Bình; khoảng 4.031 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Khoảng 2.687ha cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp bị ngập, đổ, gãy và ảnh hưởng; trên 100 con gia súc, hơn 6.000 con gia cầm bị chết. Trên các tuyến giao thông ghi nhận khoảng 903 điểm sạt lở, ngập úng.
Toàn tỉnh Lạng Sơn đã huy động khoảng 8.131 người tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác.
Lực lượng được bố trí tại các địa bàn trọng điểm, khu vực ngập sâu, sạt lở, chia cắt để hỗ trợ người dân và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.
Tại các khu vực sạt lở, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá, cây đổ, xử lý các điểm ách tắc để từng bước khôi phục giao thông. Những vị trí chưa bảo đảm an toàn tiếp tục được rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực, kiểm soát.
UBND các xã, phường cũng tập trung khắc phục hậu quả, thông tuyến giao thông, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân từng bước ổn định đời sống và sản xuất.
Cùng với khắc phục hậu quả, các cấp, ngành và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, mực nước sông, suối và kịp thời cảnh báo đến chính quyền cơ sở, người dân.
Lực lượng, phương tiện và vật tư tiếp tục được bố trí theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Những khu vực có nguy cơ cao được rà soát để chủ động cảnh báo, chốt chặn và di dời người dân khi cần thiết.
Đối với hồ, đập, công trình thủy lợi và hạ tầng trọng yếu, các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra, theo dõi, vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Trong đó, hồ chứa nước Bản Lải được theo dõi, điều tiết chặt chẽ; các địa phương vùng hạ du được thông tin, cảnh báo khi thực hiện xả lũ.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tại chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa, đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lạng Sơn
Do mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt cục bộ tại khu vực trũng thấp, ven sông, suối và địa hình dốc vẫn ở mức cao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm tra các khu vực xung yếu, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức cảnh báo và di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm khi cần thiết.
Trước mắt, Lạng Sơn tập trung bảo đảm an toàn cho người dân, khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường và sớm ổn định đời sống, sản xuất, đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại tại các địa phương.
Y tế vượt vùng ngập tiếp cận người bệnh
Xã Tràng Định là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ do bão số 4, nhiều khu dân cư ngập sâu, giao thông chia cắt.
Trong điều kiện đó, Trung tâm Y tế khu vực Tràng Định và các trạm y tế vẫn duy trì khám, điều trị, đồng thời tìm cách tiếp cận những trường hợp cần cấp cứu.
Tại Trạm Y tế xã Kháng Chiến, dù cơ sở nằm trên đồi cao nhưng bị nước lũ bao quanh, cô lập hoàn toàn, cán bộ y tế vẫn vượt vùng ngập đến tận nhà thăm khám, sơ cứu người bệnh và phối hợp chuyển đến cơ sở điều trị khi cần thiết.
Nỗ lực duy trì cấp nước sinh hoạt sau mưa lũ
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 gây ngập tại nhiều khu vực ở Lạng Sơn, ảnh hưởng hoạt động của một số trạm bơm và việc cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Tại khu vực thành phố Lạng Sơn cũ, 4/14 trạm bơm cấp nước bị ảnh hưởng, trong đó 2 trạm phải tạm dừng hoạt động do ngập, 2 trạm còn lại chỉ duy trì khoảng 50% công suất.
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đã tăng cường nhân lực ứng trực tại các trạm xử lý nước mặt, giếng ngầm; đồng thời điều tiết, phân vùng cấp nước từ những trạm không bị ảnh hưởng. Đến nay, nhu cầu nước sinh hoạt tối thiểu của người dân tại các phường cơ bản được bảo đảm.
Tại xã Đồng Đăng, hệ thống cấp nước phục vụ khoảng 4.550 khách hàng cũng chịu tác động của mưa lớn. Đến 14h ngày 23/8, khoảng 2.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Đơn vị cấp nước và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm duy trì, từng bước ổn định việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Khử khuẩn chợ Giếng Vuông sau ngập lụt
Sáng 25/8, lực lượng phòng hóa Quân khu 1 phối hợp với lực lượng chức năng phường Kỳ Lừa tổ chức tiêu độc, khử khuẩn chợ Giếng Vuông, khu vực vừa bị ngập do mưa lũ.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng được huy động, sử dụng khoảng 600 lít dung dịch Cloramin B để phun khử khuẩn tại các ki-ốt, khu vực kinh doanh, lối đi và khu vực trong, ngoài chợ.
Hoạt động này nhằm xử lý nguy cơ ô nhiễm môi trường, hạn chế các tác nhân gây bệnh sau ngập lụt, bảo đảm sức khỏe cho tiểu thương và người dân.
Sau khi hoàn thành, lực lượng phòng hóa Quân khu 1 bàn giao số hóa chất còn lại cho Ban Quản lý chợ Giếng Vuông để tiếp tục khử khuẩn tại những khu vực cần thiết. Các tiểu thương cũng được hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn quầy hàng, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau khi nước rút.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Lạng Sơn đã huy động hơn 8.100 người tham gia ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán hơn 2.625 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Đông Hà
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công điện số 27/CĐ-UBND, yêu cầu các cấp, ngành chủ động chuyển trạng thái từ theo dõi sang hành động khẩn cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng Nhân dân.
B.S
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Hải Hà
B.S
Đăng Tân
Chu Tuấn
Thanh Lương
Hải Hà
Minh Nguyệt