Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh Hóa

Văn Thanh

Thứ tư, 27/05/2026 - 15:35

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo nhiều kết quả nổi bật trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nhiều mô hình mới, cách làm linh hoạt đang tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả hơn.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hợi

Thanh Hóa tinh gọn bộ máy, vận hành thông suốt

Ngày 27/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện 4 nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm.

Làm việc với đoàn có ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Điểm nhấn tại hội nghị là kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nội dung đang được Trung ương đặc biệt quan tâm trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo báo cáo của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để tổ chức lại đơn vị hành chính và hệ thống chính trị. Tỉnh đã xây dựng đề án kết thúc hoạt động của 26 đảng bộ cấp huyện, đồng thời thành lập 166 đảng bộ xã, phường theo mô hình mới.

Cùng với việc sắp xếp đầu mối, công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Sau kiện toàn, bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt; chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan được phân định cụ thể hơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành ở cơ sở.

Không chỉ tập trung vào tổ chức bộ máy, tỉnh Thanh Hóa còn đặt mục tiêu tạo dư địa phát triển mới thông qua chiến lược tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Các cơ quan tham mưu của tỉnh đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xem đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Một trong những nội dung được Đoàn kiểm tra đánh giá cao là việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thanh Hóa hiện đã số hóa 100% hồ sơ đảng viên; triển khai Sổ tay đảng viên điện tử; thí điểm ứng dụng trợ lý ảo AI trong thực thi công vụ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến chuyên ngành.

Tỉnh Thanh Hóa cũng từng bước đưa quy trình quản lý, điều hành lên môi trường số thông qua ký số văn bản không mật, tích hợp quy trình xử lý công việc điện tử và áp dụng KPI/OKR trong đánh giá cán bộ.

Đáng chú ý, mô hình “phòng họp không giấy” đang tạo chuyển biến rõ nét trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi giảm đáng kể chi phí hành chính, văn phòng phẩm và thời gian xử lý công việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm rõ thêm một số vấn đề như áp lực kiêm nhiệm ở cơ sở, thiếu hụt biên chế chuyên môn tại một số địa phương và công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ trong quá trình vận hành mô hình mới.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới nhằm phù hợp hơn với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và yêu cầu phát triển thực tiễn.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, phương pháp giao biên chế tại các cơ quan đảng cấp xã để bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Học ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa trong sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như triển khai các chủ trương lớn của Trung ương.

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, việc kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện mà quan trọng hơn là bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh Hóa

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh Hóa

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo nhiều kết quả nổi bật trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Nhiều mô hình mới, cách làm linh hoạt đang tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả hơn.

Văn Thanh

15:35 27/05/2026
Tuyên Quang tăng tốc tinh gọn bộ máy sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp

Tuyên Quang tăng tốc tinh gọn bộ máy sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp

(Thanh tra) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị cơ sở.

Thanh Lương

08:31 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm