Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 01/05/2011 - 21:26
(Thanh tra) - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2011, nông dân phá gốc hơn 1.500 ha tràm để chuyển sang cây trồng khác. Diện tích cây tràm cừ ở tỉnh Long An giảm xuống chỉ còn gần 38.000 ha, nếu so với năm 2000, diện tích giảm gần 2 lần. Hiện diện tích tràm ở các huyện vùng lũ Đồng Tháp Mười có nguy cơ mất trắng trong những năm tới.
Phó trưởng Phòng nông nghiệp huyện Đức Huệ Lê Văn Tươi cho biết, trước đây huyện cấp đất mỗi hộ từ 1,5-2 ha và khuyến khích bà con khai hoang trồng tràm để bảo vệ môi trường sinh thái vùng lũ. Năm 2000 diện tích tăng lên hơn 13.000 ha nhưng nay chỉ còn hơn 6.500 ha tràm từ 5-7 tuổi.
Bà con chờ thu hoạch bán tràm cừ rồi tiếp tục phá gốc chuyển sang trồng lúa, trồng chanh hiệu quả gấp 10-20 lần so với trồng tràm. Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng, Hồ Văn Dân cho biết thêm, nhiều bà con sau khi thu hoạch tràm, thuê cơ giới phá gốc chuyển sang trồng lúa, nuôi cá. Địa phương cũng không có biện pháp gì để quản lý được vì người dân có quyền lựa chọn trồng cây hiệu quả, thu hoạch cao.
Huyện Thạnh Hoá là huyện dẫn đầu diện tích tràm ở tỉnh Long An hiện nay cũng giảm đi gần 8.000 ha. Sắp tới, khi nhà máy bột giấy trên địa bàn huyện đi vào hoạt động, cây đay ổn định đầu ra, diện tích cây đay sẽ thay thế cây tràm.
Trước đây cây tràm là cây mũi nhọn kinh tế ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An với giá thu mua từ 80-120 triệu đồng/ha/năm. Nhiều hộ đã chuyển đất lúa sang trồng tràm nên diện tích tràm của tỉnh tăng lên hơn 70.000 ha. Long An đã có khoảng 10-20% hộ giàu lên từ cây tràm.
Tuy nhiên, từ năm 2002 đến nay cây tràm liên tục giảm giá và hiện nay chỉ còn từ 25-30 triệu đồng/ha do thị trường tiêu thụ cừ tràm xây dựng giảm dần, nhiều công trình chuyển sang sử dụng cừ bê tông làm móng. Hiện nay cây tràm chủ yếu làm chất đốt ở vùng nông thôn.
Cây tràm có thể chế biến làm bột giấy, muốn giữ và khôi phục lại diện tích rừng tràm ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười để giữ môi trường sinh thái, ngăn dòng nước lũ ở thượng nguồn đổ xuống, tỉnh Long An phải đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột giấy từ cây tràm, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, có chính sách hỗ trợ đầu tư vốn cho người trồng tràm... mới có thể mở ra hướng phát triển bền vững cho cây tràm.
Huy Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký công văn phê bình 34 sở, ngành, huyện, chủ đầu tư vì có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra và yêu cầu làm rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngày 2/3, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM cho biết, Sở đã chính thức đi vào hoạt động sau quá trình hợp nhất, sắp xếp kể từ ngày 1/3.
Minh Nghĩa
Trần Quý
T.V
Đông Hà
Trung Hà
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Chính Bình
Thành Công
Hương Trà
Nam Dũng
Minh Nghĩa
Chính Bình
Tổng Bí thư Tô Lâm
Văn Thanh