Theo dõi Báo Thanh tra trên
Xuân Thống
Thứ tư, 16/08/2023 - 17:25
(Thanh tra) - Ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 để tiếp nhận và xử lý đơn của ông Trần Bá Định, trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu khiếu nại việc UBND xã lấy 80m2 đất để mở rộng cổng và bờ rào trường mầm non xã nhưng không thông báo, không có quyết định thu hồi đất và không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Ảnh: PT
Trình bày nội dung đến Chủ tịch UBND tỉnh trước sự chứng kiến các sở, ngành và lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, ông Trần Bá Định trú thôn Toàn Lực, xã An Hòa, cho rằng, ông là chủ sử dụng thửa đất số 73, tờ bản đồ số 16, thôn Toàn Lực được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1676489 ngày 1/6/1996 với diện tích 100m2 đất.
Để thực hiện mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa, năm 2017, UBND xã An Hòa mời ông Võ Ngọc Hùng (người phụ trách trông coi, mượn đất và ốt của ông Trần Bá Định) làm việc để bàn bạc và thống nhất phương án đổi đất. UBND xã tự thu hồi phần diện tích đất nêu trên để mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa (không có quyết định thu hồi đất). Quá trình làm việc giữa UBND xã An Hòa và ông Hùng không có mặt ông Trần Bá Định.
Giải trình trước Hội đồng Tiếp công dân, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho rằng, trường hợp thu hồi đất của ông Trần Bá Định, UBND xã An Hòa không thực hiện quy trình thủ tục theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp của ông Trần Bá Định, đó là, thứ nhất xã An Hòa và công dân thống nhất số tiền bồi thường đất và tài sản trên đất; phương án 2 là chờ thực hiện dự án mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa để thực hiện bố trí tái định cư.

Ông Trần Bá Định trình bày khiếu nại trước Hội đồng Tiếp công dân tỉnh. Ảnh: PQ
Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc UBND xã An Hòa lấy đất của công dân để mở rộng Trường Mầm non xã An Hòa mục đích là tốt nhưng trong quá trình thực hiện UBND xã An Hòa đã không thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đất đai, không thông báo cho công dân, không có phương án bồi thường, không có quyết định thu hồi đất.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền xã An Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm; huyện Quỳnh Lưu xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Để đảm bảo quyền lợi của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu phương án xử lý bồi thường, tái định cư đối với diện tích đất đã thu hồi không đúng quy định của ông Trần Bá Định, báo cáo phương án xử lý trước ngày 15/9/2023; hoàn thành dứt điểm việc giải quyết cho công dân trong năm 2023.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu trong quá trình xử lý các vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực tiễn cho thấy, đối thoại công khai sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương. Khi các cấp cùng tham gia, cùng làm rõ nội dung và cùng theo dõi kết quả, nhiều vụ việc phức tạp đã được xử lý dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài qua nhiều cấp.
Song Anh
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Song Anh
Song Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
PV
Trang Nguyệt
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang