Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk:

Đằng đẵng tìm công lý vì toà công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay

Tuấn Tú

Thứ hai, 30/12/2024 - 16:10

(Thanh tra) - Một mảnh đất tại Đắk Lắk bị bán 2 lần nhưng mọi tội vạ lại đổ lên đầu người mua. Dù Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã viện dẫn hàng loạt căn cứ nhưng TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay.

Ông Lâm đã mất hàng chục triệu đồng để in ấn tài liệu gửi các cơ quan chức năng để "kêu cứu" về việc mảnh đất của gia đình đã được pháp luật công nhận quyền sử dụng nhưng vẫn chưa thể sử dụng. Ảnh: TT

Ngày 31/12/2024, TAND cấp cao Đà Nẵng sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu; yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là bà Trịnh Thị Hà và ông Nguyễn Duy Trường với bị đơn là ông Trịnh Ngọc Lâm và bà Trịnh Thị Oanh.

Vụ án này rất được dư luận quan tâm bởi đây là điển hình của các vi phạm liên quan đến mua bán, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Báo Thanh tra cũng có nhiều bài viết phản ánh những bất cập khi TAND tỉnh Đắk Lắk công nhận hợp đồng mua bán viết tay. Từ đó để lại nhiều hệ luỵ, vô hình chung hợp thức hoá cho các vi phạm đất đai, làm phức tạp thêm tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp như Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk đã chỉ rõ.

Khu đất ông Trịnh Ngọc Lâm có nguy cơ mất khi toà công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay. Ảnh: TT

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 392, tờ bản đồ số 47, có diện tích 899,6m2 (100% đất nông nghiệp, trong đó có 306,5m2 đất được quy hoạch thổ cư và 593,1m2 đất bị quy hoạch giao thông), tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Thửa đất trên ông Lâm nhận chuyển nhượng từ bà Trịnh Thị Oanh (trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Việc chuyển nhượng đã được cơ quan chức năng công nhận bằng việc thực hiện thủ tục biến động GCNQSDĐ) mang tên ông Lâm.

Cùng năm 2017, ông Lâm làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng 306,5m2 sang đất ở đô thị và được Sở TN&MT cấp đổi GCNQSDĐ. Hai năm sau (tức năm 2019), ông Lâm làm thủ tục tách 124,15m2 chuyển nhượng cho ông Mỹ (cũng chính là diện tích đang bị tranh chấp) thì bị Văn phòng đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột đình chỉ, lý do đất đang tranh chấp.

Oái ăm thay, nguyên đơn là bà Trịnh Thị Hà và ông Nguyễn Duy Trường (trú phường Tân Lợi). Những người này đưa ra giấy mua đất viết tay với diện tích 125m2 đất của bà Oanh vào năm 2013. Diện tích đất này nằm trong thửa đất số 392 ông Lâm sở hữu hợp pháp.

Như vậy 1 thửa đất bà Oanh bán 2 lần cho 2 người nhưng lại không bị xử lý. Trong khi ông Lâm lại bị buộc phải giao lại diện tích đất mà mình đã bỏ tiền ra mua, được Nhà nước công nhận.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 9/7/2024 do TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử, đại diện Sở TN&MT với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã đưa ra nhiều căn cứ khẳng định các yêu cầu của nguyên đơn là không có căn cứ.

Bởi Sở TN&MT xác định, trong vụ án này, người có lỗi chủ yếu xuất phát từ bà Oanh. Khi làm thủ tục tách thửa, bà Oanh không cung cấp thông tin trước đó đã chuyển nhượng một phần diện tích cho bà Hà.

Chưa hết, hợp đồng chuyển nhượng viết tay giữa bà Oanh và bà Hà không được cơ quan Nhà nước chứng thực, diện tích đất chuyển nhượng không đủ điều kiện tách thửa và chuyển nhượng. Đồng thời, diện tích chuyển nhượng này cũng chưa đăng ký với cơ quan quản lý đất đai. Ngoài ra, đất nông nghiệp nhưng vẫn xây nhà ở trái phép từ năm 2013.

Luật sư và ông Trịnh Ngọc Lâm cũng đưa ra nhiều căn cứ chứng minh mình là người thứ 3 ngay tình cần được bảo vệ. Bà Oanh có dấu hiệu lừa đảo khi 1 mảnh đất bán cho 2 người…

Thế nhưng, TAND tỉnh Đắk Lắk vẫn chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn. Ông Trịnh Ngọc Lâm nói rằng đã quá mệt mỏi khi đằng đẵng chạy theo vụ kiện “từ trên trời rơi xuống”.

Bởi xoay quanh vụ án này, phía bà Hà đã 5 lần có đơn khởi kiện suốt từ năm 2019 đến nay. Ông Lâm mong TAND cấp cao Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc một cách công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người thứ 3 ngay tình như ông.

Thời gian gần đây, nhiều cán bộ Toà án bị khởi tố điều tra liên quan đến nhận-đưa-môi giới hối lộ đã ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Cụ thể, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam: Ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh tòa Hình sự bị điều tra về tội nhận hối lộ; ông Vũ Văn Tú, Thẩm phán tòa Kinh tế bị điều tra về tội đưa hối lộ.

Tại TAND cấp cao Đà Nẵng, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam: Ông Phạm Việt Cường, Phó Chánh án bị điều tra về tội nhận hối lộ; bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra án dân sự, lao động, kinh doanh thương mại và bà Nguyễn Thị Minh Phương Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, bị điều tra về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao cũng tạm giữ hình sự ông Trịnh Ninh Bình (Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) và ông Ngô Văn Nam (Thẩm phán sơ cấp TAND TP Huế).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trong thi hành án dân sự

Quyết liệt giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trong thi hành án dân sự

(Thanh tra) - Trong tháng 11/2025, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang đã cho thấy sự quyết tâm trong việc xử lý khối lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tiếp công dân, rà soát đơn thư, đến chủ động ban hành các kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Bảo San - Trần Huy

12:53 16/12/2025
Cơ quan THADS tỉnh Cà Mau tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cơ quan THADS tỉnh Cà Mau tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Thanh tra) - Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Cà Mau tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành và vượt kế hoạch; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chu Tuấn

12:49 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm