Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bị kiểm điểm vì chậm trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận

Thứ ba, 16/03/2021 - 06:00

(Thanh tra)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 27/KL/UBND về nội dung tố cáo đối với ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có hành vi sách nhiễu, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình (bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh, bà Tống Ngọc Thu Hà) ở số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

Nội dung tố cáo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy sách nhiễu là sai. Ảnh minh hoạ

 UBND thành phố xác định, không có việc ông Trần Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 gia đình. Nội dung tố cáo là sai.

Tuy nhiên, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình bị kéo dài (chậm) như công dân nêu thuộc một phần trách nhiệm của hộ gia đình bà Hoàng Nga và của UBND phường Yên Hòa. Do vậy, UBND thành phố giao UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND phường Yên Hoà tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong việc chậm trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bà Nga, bà Oanh, bà Hà, đồng thời báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Qua xác minh cho thấy, ngày 22/1/2019, UBND phường Yên Hòa tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hộ gia đình, gồm bà Hoàng Nga, bà Nguyễn Thị Oanh, bà Tống Ngọc Thu Hà.

Ngày 25/2/2019, UBND phường Yên Hòa có tờ trình gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình.

Ngày 1/3/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 65/TNMT đề nghị UBND phường Yên Hòa bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung có liên quan về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất của các hộ.

Ngày 5/6/2019, UBND phường Yên Hòa hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường. Thời gian từ khi UBND phường tiếp nhận và hoàn thiện lại hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường kéo dài 3 tháng. Việc chậm trễ, kéo dài này thuộc một phần trách nhiệm của gia đình bà Hoàng Nga (tháng 1/2019, bà Nga xin rút hồ sơ để kê khai lại), một phần trách nhiệm của UBND phường Yên Hòa.

Ngày 7/6/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy có 3 tờ trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình gửi UBND quận Cầu Giấy.

Ngày 17/6/2019, UBND quận Cầu Giấy cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Tống Ngọc Mạnh và bà Hoàng Nga; ông Nguyễn Thế Phiệt và bà Nguyễn Thị Oanh; bà Tống Ngọc Thu Hà.

Như vậy, thời gian Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy có tờ trình đến khi UBND quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình là 7 ngày làm việc (từ ngày 7/6/2019 đến ngày 17/6/2019), không quá thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của UBND thành phố là 9 ngày.

Thửa đất tại số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy có nguồn gốc là đất ao của ông Hoàng Đình và bà Nguyễn Thị Luật (bố mẹ bà Hoàng Nga). Theo bản đồ xã Yên Hòa, huyện Từ Liêm, lập năm 1994, thửa đất có diện tích 492m2 thuộc thửa số 569, tờ bản đồ số 4, loại đất ao. Năm 1991, gia đình bà Luật (mẹ bà Nga) đã san lấp thửa đất ao, xây tường bao quanh khu đất.

Đầu năm 1992, gia đình bà Luật xây dựng ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 25m2. Ngày 10/3/1993, bà Luật và các con trong gia đình lập giấy tờ viết tay chuyển nhượng toàn bộ thửa đất ao 492m2 cho bà Hoàng Nga. Năm 1995, gia đình và Nga phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ, xây dựng 1 dãy nhà cấp 4 khác trên khu đất, diện tích khoảng 80m2.

Năm 2002, bà Nga chuyển nhượng 145m2 đất cho ông Nguyễn Thế Phiệt (vợ là bà Nguyễn Thị Oanh). Năm 2003, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng 145m2 đất cho bà Tống Ngọc Thu Hà. Các bên chuyển nhượng giấy tờ viết tay không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2015, xảy ra tranh chấp về diện tích 492m2 đất giữa bà Hoàng Nga và ông Hoàng Anh (em trai bà Nga). Tòa án nhân dân Thành phố có Bản án phúc thẩm số 136/2017/DS-PT ngày 21/8/2017 xác định thửa đất 492m2 thuộc quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Hoàng Nga.

Tháng 7/2017, gia đình bà Hoàng Nga nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 492m2 tại địa chỉ số 45 ngõ 235 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Trong quá trình các cơ quan Nhà nước xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nga, phát sinh đơn tranh chấp của ông Hoàng Ngọc Thanh (hộ liền kề), đồng thời, giữa bà Nga và ông Hoàng Anh (em trai bà Nga) có đơn khởi kiện ra TAND quận Cầu Giấy và TAND TP. Mặt khác, do có khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật đất đai, UBND quận Cầu Giấy có văn bản tham vấn, xin ý kiến chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nên thời gian thụ lý hồ sơ bị kéo dài (từ tháng 7/2017 đến 31/12/2018, là 1 năm 5 tháng). Tuy nhiên, đến tháng 1/2019, hộ bà Nga xin rút lại hồ sơ để khai lại việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ dân theo giấy tờ các bên đã chuyển nhượng cho nhau và ý kiến của Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm