00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiền Giang: Chuyển hồ sơ vụ việc tại Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước sang cơ quan điều tra

Cảnh Nhật

Chủ nhật, 16/02/2025 - 13:25

(Thanh tra) - Qua thanh tra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Tân Phước, Thanh tra huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Chánh Thanh tra huyện chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm, chiếm dụng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Thanh tra huyện Tân Phước kiến nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận thanh tra. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thanh tra huyện Tân Phước đã công khai Kết luận thanh tra số 299/KL-TT ngày 31/12/2024 về quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và các khoản vận động đóng góp, tài trợ tại Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước.

Kết quả thanh tra cho thấy, từ năm 2021 đến 2024, các nguồn kinh phí vận động và thu khác, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước chưa thực hiện công khai thông tin thu, chi ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính về việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của Nhân dân.

Đáng chú ý, qua thanh tra phát hiện bà Trần Thị Ngọc Trang, kế toán Ủy ban MTTQVN huyện, đã lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát, đề nghị thủ trưởng đơn vị rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng để nộp vào tài khoản mở tại kho bạc, nhưng không nộp hết, chiếm dụng trong thời gian dài (qua 3 lần rút vào các năm 2023, 2024, thời gian chiếm dụng lâu nhất trên 20 tháng), với tổng số tiền 159,8 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 9/1/2023, bà Trang rút séc (tiền mặt) từ tài khoản ngân hàng số tiền 49,9 triệu đồng, với mục đích nộp vào tài khoản kho bạc để chuyển về cho các xã hỗ trợ người nghèo sửa chữa, xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi rút tiền, bà Trang đã giữ lại 49,9 triệu đồng, đến ngày 4/10/2024 mới nộp vào tài khoản kho bạc.

Tương tự, ngày 20/7/2023, bà Trang rút séc (tiền mặt) từ tài khoản ngân hàng số tiền 49,9 triệu đồng, đến ngày 28/7/2023 nộp vào tài khoản mở tại kho bạc 29 triệu đồng. Số tiền còn giữ lại 20,9 triệu đồng, ngày 4/10/2024 bà Trang mới nộp vào tài khoản mở tại kho bạc.

Ngày 2/1/2024, bà Trang rút séc (tiền mặt) từ tài khoản ngân hàng số tiền 389 triệu đồng, nhưng chỉ nộp vào tài khoản kho bạc (tài khoản Quỹ Vì người nghèo mở tại kho bạc) 300 triệu đồng. Số tiền còn lại 89 triệu đồng, bà Trang tự ý giữ lại, đến ngày 25/9/2024 mới nộp vào tài khoản kho bạc.

Qua làm việc, bà Trang trình bày mục đích chiếm dụng số tiền 159,8 triệu đồng để trả nợ cá nhân.

Ngoài ra, qua thanh tra cũng phát hiện bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (thủ quỹ) chiếm dụng số tiền hơn 62 triệu đồng. Cụ thể, số tiền thu được từ nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 290 triệu đồng, bà Oanh chỉ nộp vào tài khoản quỹ mở tại kho bạc hơn 228 triệu đồng, chênh lệch thiếu hơn 62 triệu đồng. Bà Oanh đã chiếm dụng số tiền này (thời gian chiếm dụng 34 tháng tính từ thời điểm cuối năm 2021).

Đối với nguồn kinh phí bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước đã nhận và quyết toán hết số tiền hơn 182 triệu đồng phục vụ công tác bầu cử. Tuy nhiên, đoàn thanh tra phát hiện, số tiền chi thực tế là 147,8 triệu đồng, còn lại hơn 34,5 triệu đồng không có chi cho hoạt động bầu cử.

Số tiền này ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện đã chỉ đạo kế toán lập hồ sơ quyết toán không đúng thực tế phát sinh để chi cho hoạt động thường xuyên của cơ quan với hơn 22,6 triệu đồng và chia cho 3 cá nhân hơn 11,8 triệu đồng.

Theo Thanh tra huyện Tân Phước, ông Nguyễn Văn Minh đã vi phạm quy định tại Điều 6, Điều 13, Điều 20 Luật Kế toán 2015; vi phạm Điều 18 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; có hành vi tham nhũng được quy định tại Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chịu trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo thực hiện quyết toán không đúng nghiệp vụ phát sinh thực tế, không đúng tính chất nguồn kinh phí số tiền hơn 34,5 triệu đồng. Trong đó, số tiền tồn hơn 11,8 triệu đồng không hoàn trả, chỉ đạo kế toán chi tiền không có nội dung chi cho 3 cá nhân, ông Minh nhận lợi ích gần 4 triệu đồng.

Xét thấy tổng số tiền sai phạm hơn 260,4 triệu đồng (trong đó hơn 237,7 triệu đồng bị chiếm dụng và hơn 22,6 triệu đồng quyết toán không đúng thực tế phát sinh, chi sai mục đích nguồn kinh phí) có dấu hiệu tội phạm. Chánh Thanh tra huyện Tân Phước chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm, chiếm dụng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định đối với bà Trần Thị Ngọc Trang, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh và các cá nhân có sai phạm tại Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước.

Riêng sai phạm của ông Nguyễn Văn Minh, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phước, Thanh tra huyện chuyển đến Thường trực Huyện ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Thu hồi hàng trăm triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm cán bộ xã Xuân Hải

Bài 2: Thu hồi hàng trăm triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm cán bộ xã Xuân Hải

(Thanh tra) - Thanh tra huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra các sai phạm tại nhiều công trình đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý sử dụng tài chính, ngân sách tại xã Xuân Hải. Từ đó, kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi tiền cho ngân sách Nhà nước và kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan.

Lê Hữu Chính

17:02 30/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm