Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Thứ sáu, 07/06/2024 - 06:00
(Thanh tra) - Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng; cấp phát văn bằng không đúng thời hạn; sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ; tuyển sinh sai đối tượng học trình độ trung cấp…
Phát hiện hàng loạt vi phạm tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp. Ảnh: Q.P
Đó là những vi phạm được Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố.
Tại Kết luận thanh tra số 12/KL-TTS ngày 27/5/2024, Thanh tra Sở cho biết, bên cạnh những nội dung trường đã thực hiện tốt thì quá trình thanh tra đã phát hiện trường còn thực hiện nhiều nội dung không đúng quy định. Cụ thể:
Nhà trường đã không thực hiện đúng quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định đối với ngành/nghề đào tạo: trắc địa - địa hình - địa chính; thuỷ lợi - tổng hợp; quản lý đất đai; kinh doanh bất động sản. Theo Thanh tra Sở, hành vi vi phạm này thuộc khoản 2 Điều 12 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Cùng với đó, nhà trường đã bố trí nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Theo đó, năm học 2021 - 2022, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường có số giờ vượt định mức là 90 giờ; ông Bùi Thanh Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo có số giờ vượt định mức là 75 giờ; ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Ban Tuyển sinh kiêm Phó Khoa Khoa học cơ bản có số giờ vượt định mức là 150 giờ; bà Phạm Thị Thu Hà có số giờ vượt định mức là 100 giờ; ông Phạm Minh Hiếu, Phó Khoa Nông nghiệp có số giờ vượt định mức là 63,5 giờ...
Trong năm học 2022 - 2023, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường có số giờ vượt định mức là 135 giờ; ông Bùi Thanh Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo có số giờ vượt định mức là 75 giờ; ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng Đào tạo kiêm phụ trách Khoa Cơ bản có số giờ vượt định mức là 65 giờ…
Theo Thanh tra Sở, hành vi vi phạm này thuộc điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Thanh tra Sở đã yêu cầu Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố chấm dứt ngay các hành vi vi phạm… Ảnh: Q.P
Bên cạnh đó, kết luận thanh tra còn chỉ ra, nhà trường đã cấp phát văn bằng không đúng thời hạn đối với 3 trường hợp: Trần Thanh Tú - lớp quản lý đất đai 20A; Trương Quang Huỳnh Tuấn - lớp trồng trọt - bảo vệ thực vật, Đỗ Kiển Phương Hải - lớp kinh doanh bất động sản 1A - khóa học 2021 - 2023. Theo Thanh tra Sở, hành vi vi phạm này thuộc điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố còn bị phát hiện sử dụng nhà giáo, người dạy không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ để giảng dạy trình độ trung cấp đối với giáo viên: Nguyễn Văn Sài; Ngô Mạnh Hoà và Nguyễn Thế Dũng (không có chứng chỉ sư phạm và chứng chỉ dạy nghề). Hành vi vi phạm này thuộc điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.
Kết luận còn cho biết, nhà trường đã tuyển sinh sai đối tượng học trình độ trung cấp (trường có 2 trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển và trong danh sách dự thính là Huỳnh Minh Mẫn; Nguyễn Đặng Nhiều nhưng vẫn thu học phí; đối với đào tạo lao động nông thôn, trường vẫn thực hiện cấp chứng chỉ đào tạo cho 33 người học thuộc lớp C, nghề hoa kiểng - khoá 22 - năm 2022 khi không có quyết định mở lớp theo quy định. Hành vi vi phạm này thuộc điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Ngoài ra, nhà trường đã không xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo (năm 2022, năm 2023). Hành vi vi phạm này thuộc khoản 5 Điều 17 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng…
Thanh tra Sở yêu cầu Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà trường liên quan tới những hành vi vi phạm…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Sơn La ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Phiêng Pằn (tiền thân là UBND xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn cũ) và một số tổ chức, cá nhân tại bản Lù (trước đây là bản Lù, bản Phiêng Nọi của xã Chiềng Lương) đã chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu khắc phục.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, hành nghề dược của một số nhà thuốc và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn, giai đoạn 2023-2024. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý.
Trần Kiên
Trần Quý
Hải Hà
Chu Tuấn
Thu Huyền
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương