Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/02/2020 - 12:58
(Thanh tra)- Qua kiểm tra ngẫu nhiên 19 trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của UBND TP Yên Bái,Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Báiphát hiện có tới 15 trường hợp vi phạm sử dụng đất. Đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm đất rừng trồng sản xuất để làm nhà hàng.
Hộ gia đình ông Nguyễn Quảng Đại, tổ 16, phường Đồng Tâm, tự ý chuyển 1.600m2 đất trồng cây lâu năm làm nhà hàng Đại Vương. Ảnh: BB
Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, tính đến hết tháng 7/2019, UBND TP Yên Bái chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân nào. Qua rà soát, trên địa bàn TP có 65 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau.
Đoàn thanh tra lựa chọn ra 19 trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để tiến hành thanh tra.
Qua thanh tra, phát hiện 4 hộ gia đình tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng trồng sản xuất sang đất ở với diện tích hơn 3.092m2. Cụ thể: hộ gia đình ông Đỗ Ngọc Bằng phường Yên Ninh tự ý chuyển hơn 540m2 làm nhà hàng Đồng Tâm; hộ ông Vũ Mạnh Phong chuyển 906m2 làm nhà hàng Oanh Dê; hộ bà Nguyễn Thị Hưởng, phường Hợp Minh chuyển hơn 746m2 xây dựng nhà hàng Thuyền Chài; hộ ông Nguyễn Anh Tuấn, phường Minh Tân chuyển 900m2 làm nhà hàng Tùng Dương và công trình phụ trợ. Đoàn thanh tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi hộ 10 triệu đồng.
Ngoài ra, Đoàn thanh tra còn phát hiện 11 hộ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ (làm nhà hàng, lán để xe, gara ô tô, xưởng chế biến...) với diện tích hơn 4.235m2, trong đó, hộ ông Nguyễn Quảng Đại (nhà hàng Đại Vương) tổ 16, phường Đồng Tâm vi phạm diện tích lớn nhất (1.600m2).
Kết luận thanh tra có nêu, trong 19 trường hợp được kiểm tra về việc sử dụng đất ở kết hợp đất sản xuất kinh doanh có 15 trường hợp tự ý chuyển mục đích và tự ý xây dựng, cơi nới với diện tích hơn 7.337m2 đất, vi phạm Nghị định 102 ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ năm 2017 đến nay, UBND TP Yên Bái, UBND các phường, xã đã triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ gia đình. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý chưa triệt để do thiếu cán bộ bố trí cho công tác thanh tra, kiểm tra. UBND cấp xã còn chưa kịp thời phát hiện và áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý việc xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định.
Trong quá trình lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Quảng Đại còn để xảy ra sai sót, không xử lý đối với hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình không phép trên đất tự ý chuyển mục đích, trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, cán bộ và lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất TP.

Trụ sở UBND TP Yên Bái. Ảnh:BB
Phần lớn các diện tích đất tự ý chuyển mục đích sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân chưa được kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong 15 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chỉ duy nhất có 1 trường hợp kê khai thu thuế đất phi nông nghiệp.
Với những sai phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, đề nghị Chủ tịch UBND TP Yên Bái chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất, các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với công tác quản lý đất đai tại địa phương để xảy ra các tồn tại, thiếu sót nêu trên.
Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định; giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, phường và các cơ quan chuyên môn rà soát các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để đôn đốc yêu cầu các hộ đăng ký kế hoạch chuyển mục đích đối với các diện tích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Vũ Văn Tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái cho biết, hiện Sở mới nắm được thông tin UBND TP có văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra sai phạm, còn báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra thì chưa nhận được.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.
Bùi Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công tại 10 trường học trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.
(Thanh tra) - Kết luận thanh tra tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý tài chính – ngân sách. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục sai phạm và siết chặt kỷ cương quản lý trong thời gian tới.
Trần Kiên
Tuấn Minh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Minh Nguyệt
Lan Anh