Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiến nghị thu nộp ngân sách gần 780 triệu đồng sai phạm

Thứ ba, 29/10/2019 - 11:06

(Thanh tra)- Tuyển sinh không đúng quy định, công tác đào tạo còn nhiều khuyết điểm, quản lý, sử dụng ngân sách sai quy định làm thất thoát ngân sách Nhà nước… là những sai phạm tại Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình được UBND tỉnh Quảng Bình chỉ ra.

Những sai phạm tại Trường Trung cấp kinh tế Quảng Bình được UBND tỉnh Quảng Bình làm rõ và chỉ đạo xử lý.Ảnh: Bảo Anh

Theo UBND tỉnh, công tác tuyển sinh năm 2016 có nhiều khuyết điểm như tại các ngành học: Tuyển sinh ngành Tin học ứng dụng (THUD) 896 học sinh/129 chỉ tiêu là không đúng quy định.

Mặt khác, năm 2016, trong số 1.181 hồ sơ trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp, có 88 hồ sơ không đúng quy định cụ thể: Đơn xin chuyển ngành đăng ký tuyển sinh không phải do học sinh làm mà do bà Nguyễn Thị Lan, cán bộ phụ trách xử lý hồ sơ, phòng Tuyển sinh - Liên kết đào tạo hợp thức hóa.

Ngoài ra, qua thanh tra cho thấy, các lớp như lớp Kế toán doanh nghiệp  (KTDN)  có 60 hồ sơ không đăng ký ngành KTDN nhưng Giấy báo trúng tuyển lại là ngành KTDN; Lớp THUD có 28 hồ sơ không đăng ký ngành THUD nhưng Giấy báo trúng tuyển vào ngành THUD.

Điều đáng nói, có 135 học sinh (HS) trúng tuyển không nhập học (lớp KTDN1: 17 HS; lớp KTDN2: 61 HS; lớp THUD1: 37 HS; lớp nghiệp vụ nhà hàng (NVNH): 17 HS; lớp quản trị khách sạn (QTKS1): 14 HS), nhưng Biên bản các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh kết luận học sinh nhập học 100%.

Nhưng thực tế là Hội đồng tuyển sinh không tổ chức họp mà chỉ lập biên bản họp để hợp lý hóa hồ sơ tuyển sinh; việc làm này đã vi phạm theo quy định tại Khoản 2 “Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh ”, Khoản 3 “Nhiệm vụ và Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh” Điều 11, Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về công tác đào tạo, Trường có quyết định thành lập lớp không căn cứ vào số lượng học sinh đến nhập học mà dựa vào danh sách trúng tuyển, dẫn đến số lượng học sinh nhập học/danh sách thành lập lớp quá thấp, cụ thể: Lớp KTDN1.K40: 20/29 HS; lớp QTKS1.K40: 16/30 HS; lớp NVNH1.K40: 25/43 HS; lớp THUD1.K40: 9/47 HS; lớp KTDN2.K40: 13/74 HS.

Ngoài ra, việc theo dõi, quản lý số lượng học sinh nhập học, nghỉ học, bỏ học chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ nhất là các lớp THUD tại các trường THPT; chậm ban hành quyết định xóa tên đối với 135 học sinh không nhập học của các lớp. Một số giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc việc cập nhật biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học theo quy định.

Bố trí địa điểm học các lớp THUD học kỳ I năm học 2016 - 2017 ngoài nhà trường, thời gian học 14 tuần/kỳ và tổ chức kiểm tra, thi hết học phần tại các trường PTTH là sai quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 22/2014/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bố trí 12 giáo viên dạy các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Nghiệp vụ nhà hàng, Văn thư hành chính và Kỹ thuật chế biến món ăn chưa đạt chuẩn là không đúng theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 58, Luật Dạy nghề (năm 2006) và Điều 17, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề.

Ngoài ra, việc mở 3 lớp liên kết đào tạo đặt ngoài nhà trường, cụ thể: Lớp Kế toán K58E2 đặt tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Ba Đồn; lớp Luật K57E đặt tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Minh Hóa; lớp Luật K2017 đặt tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Tuyên Hóa là không đúng quy định.

Về công tác quản lý tài chính, ngân sách, UBND tỉnh chỉ ra, lãnh đạo Trường Trung cấp Kinh tế đề nghị UBND tỉnh cấp bù học phí cho 403 học sinh (không nhập học, bỏ học, đã tốt nghiệp PTTH) sai quy định với số tiền gần 640 triệu đồng. Trong đó năm 2016: 329 trường hợp với số tiền 518,3 triệu đồng; năm 2017 với 74 trường hợp với số tiền 112,6 triệu đồng. Chi trả chế độ nội trú sai quy định cho 14 học sinh đã bỏ học với số tiền 147,7 triệu đồng. Thủ quỹ ký vào danh sách và nhập quỹ số tiền trên nhưng chưa hoàn trả ngân sách Nhà nước là sai quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo nghề trình độ trung cấp năm học 2016 - 2017; quản lý, sử dụng ngân sách sai quy định làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế về những khuyết điểm trong công tác tuyển sinh và đào tạo nghề trong năm học 2016-2017; Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Hoàng Tuấn Long, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo về những khuyết điểm trong công tác đào tạo nghề trung cấp học kỳ I năm học 2016 - 2017.

Yêu cầu Chủ tài khoản Trường Trung cấp Kinh tế nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh, số tiền 778,6 triệu đồng, bao gồm: Cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 không đúng quy định với số tiền: 630,9 triệu đồng; Chi trả chế độ nội trú cho học sinh theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg sai quy định số tiền: 147,7 triệu đồng.

Bảo Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra 10 trường học tại Đắk Lắk: Lộ rõ nhiều tồn tại trong quản lý ngân sách, tài sản công

Thanh tra 10 trường học tại Đắk Lắk: Lộ rõ nhiều tồn tại trong quản lý ngân sách, tài sản công

(Thanh tra) - Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công tại 10 trường học trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.

13:23 17/04/2026
Đắk Lắk: Chỉ rõ trách nhiệm, chấn chỉnh quản lý tại Sở Công Thương sau thanh tra

Đắk Lắk: Chỉ rõ trách nhiệm, chấn chỉnh quản lý tại Sở Công Thương sau thanh tra

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra tại Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý tài chính – ngân sách. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục sai phạm và siết chặt kỷ cương quản lý trong thời gian tới.

10:42 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm