Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hưng Yên: Thanh tra giải bài toán quản lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Trần Quý

Thứ tư, 15/07/2026 - 17:15

(Thanh tra) - Thực hiện Kế hoạch số 1319/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã triển khai cuộc thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh.

Một cơ sở nhà, đất tại phường Đường Hào không sử dụng. Ảnh: PV

Kết quả thanh tra đã phản ánh toàn diện thực trạng quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công trong thời gian tới.

Kết luận thanh tra số 37/KL-TTT ngày 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho thấy, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 3.638 cơ sở nhà, đất đang được quản lý. Đây là một khối lượng tài sản khổng lồ, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng đó là một thực trạng đáng suy ngẫm về hiệu quả sử dụng.

Kết luận thanh tra cho thấy, trong tổng số 963 cơ sở thuộc diện phải sắp xếp, xử lý, đến thời kỳ thanh tra (ngày 18/6/2026), mới chỉ có 279 cơ sở hoàn thành các quyết định xử lý. Hiện vẫn còn 684 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, chiếm gần 71%, đang trong tình trạng “treo”, trong đó có 87 cơ sở chậm điều chuyển hoặc chưa có phương án khai thác cụ thể.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, ngày 15/5/2026. Ảnh: PV

Kết quả thanh tra đã chỉ ra rằng, “gốc rễ” của những tồn tại trong quản lý nằm ở tính đồng bộ của hệ thống dữ liệu. Có tới 581 cơ sở nhà, đất còn chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai và tài sản gắn liền. Việc thiếu thông tin về nguồn gốc, ranh giới, giá trị còn lại hay quy hoạch không chỉ khiến công tác quản lý trở nên mù mờ mà còn tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm.

Thực tế ghi nhận 16 cơ sở đang được cho mượn trái quy định, 5 cơ sở cho thuê khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt và 5 cơ sở sử dụng sai công năng. Thậm chí, việc lấn chiếm tài sản công cũng đã xảy ra tại 4 cơ sở thuộc UBND cấp xã và 1 cơ sở thuộc quản lý của Sở Xây dựng. Những vụ việc phức tạp như khu đất 1.080m2 của Phòng khám khu vực thôn Cao Mỗ Nam (xã Đông Tiến) hay khu tập thể Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình (cũ) là minh chứng cho thấy nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, các tài sản công này sẽ ngày càng khó xử lý.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề về nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, ngày 15/5/2026. Ảnh: PV

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra tồn tại, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã thể hiện vai trò kiến tạo thông qua hàng loạt giải pháp mang tính “phẫu thuật”. Với tư duy quản lý hiện đại, Thanh tra tỉnh nhấn mạnh việc coi xử lý nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành để phân loại tài sản thành ba nhóm rõ rệt: Tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển; giao đơn vị chuyên nghiệp khai thác; hoặc thu hồi để phát triển quỹ đất. Cách tiếp cận này giúp gỡ bỏ những vướng mắc mang tính hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để tài sản công sớm được đưa vào “guồng quay” kinh tế.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã đặt ra lộ trình “về đích” quyết liệt với những mốc thời gian cụ thể:

Trước 31/8/2026, hoàn thành rà soát toàn bộ 3.638 cơ sở nhà, đất.

Trước 30/9/2026, 100% cơ sở phải được xác định phương án xử lý; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Trước 31/12/2026, xử lý dứt điểm các trường hợp cho mượn, cho thuê, lấn chiếm và hoàn tất hồ sơ phê duyệt phương án khai thác cho 360 cơ sở có tiềm năng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-01S tại phường Đường Hào, do Sở Xây dựng quản lý, đã được thanh tra. Ảnh: PV

Đánh giá về cuộc thanh tra, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên, Trưởng đoàn thanh tra cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản và phương án tổng thể; cơ bản bảo đảm trụ sở, điều kiện hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; các sở, ngành chức năng, nhất là Sở Tài chính, với vai trò là cơ quan thường trực, đã kịp thời phối hợp với các địa phương và tham mưu UBND tỉnh quyết định xử lý tài sản và nhiều cơ sở được bố trí phục vụ công vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và sinh hoạt cộng đồng.

"Cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy là một trong những cuộc thanh tra có phạm vi rộng, khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương. Chỉ trong 25 ngày làm việc, đoàn thanh tra đã trực tiếp kiểm tra, rà soát 963 cơ sở nhà, đất trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ thanh tra cũng như sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương", ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.

Đối với những vụ việc phức tạp, Thanh tra tỉnh giữ vững quan điểm xử lý đúng quy định, không hợp thức hóa các hành vi vi phạm nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Đây là cách làm vừa cương quyết, vừa nhân văn.

Việc công khai tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin của tỉnh là một bước đi sáng tạo, đảm bảo tính minh bạch và sự giám sát của cộng đồng. Người đứng đầu đơn vị, nếu chậm trễ, không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét trách nhiệm, tạo áp lực cần thiết để guồng máy hành chính vận hành hiệu quả hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang: Kiến nghị thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng BHYT, chuyển thông tin sang cơ quan điều tra

An Giang: Kiến nghị thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng BHYT, chuyển thông tin sang cơ quan điều tra

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện nhiều tồn tại trong ký kết hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Bình An và Phòng khám Hạnh Ngọc 2. Đáng chú ý, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị chuyển thông tin có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Cảnh Nhật

16:47 15/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm