Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 07/03/2025 - 13:28

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Liên quan đến công ty này, thời gian qua nhiều hộ dân nhận khoán đã có nhiều kiến nghị và tỉnh Đắk Lắk phải mở cuộc đối thoại, có đại diện Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Ảnh: NG

Sáng 7/3, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng lợi (tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Tham dự buổi công bố kết luận có ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị sở ngành liên quan và đại diện các hộ dân nhận khoán tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi. Ông Đinh Xuân Hà, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi công bố kết luận.

Ông Đinh Xuân Hà, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi công bố kết luận. Ảnh: NG

Tại buổi công bố, đại diện Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thông tin rõ về sự hình thành, quá trình giao - nhận khoán của công ty và các hộ dân cũng như các kiến nghị của người dân trong thời gian qua. Cụ thể, nội dung thanh tra nhằm làm rõ 3 nội dung chính: Diện tích liên kết trồng cà phê đối với diện tích 616,4 ha đất, diện tích khoán gọn 1.200ha và đối với các nội dung kiến nghị của các hộ dân liên kết và nhận khoán.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đứng) khẳng định mục tiêu cuối cùng của tỉnh là Nhân dân được đảm bảo đời sống, có tư liệu sản xuất. Ảnh: NG

Sau khi nghe kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, kết luận đã chỉ ra cái đúng cái sai trong quá trình giao - nhận khoán, liên kết vườn cây. Đất là tài sản của Nhà nước nhưng qua kết luận cho thấy việc giao đất cho các hộ dân còn chưa đúng theo quy định. Sau khi có kết luận, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Mục tiêu cuối cùng của tỉnh là Nhân dân được đảm bảo đời sống, có tư liệu sản xuất.

“Ai đúng, ai sai đã được kết luận. Tôi hy vọng thời gian tới, tình hình an ninh địa phương tiếp tục được đảm bảo. Bà con tập trung phát triển kinh tế. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất cho tỉnh thực hiện hiệu quả để phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương", ông Thái nhấn mạnh.

Ông Phạm Xuân Thụ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: NG

Tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Phạm Xuân Thụ, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi cho hay, quá trình thanh tra công ty đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đoàn thanh tra. Nội dung tại trang 12 của Thông báo kết luận thanh tra thì Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ đã được thay thế bằng Nghị định số 168/2016/NĐ-CP, nghị định này chỉ áp dụng cho Công ty TNHH MTV nên đề nghị các đồng chí xem xét đối với nội dung này.

Còn ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho hay, hoàn toàn thống nhất với kết luận thanh tra, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi sẽ cùng với Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi tiếp tục thực hiện khắc phục các sai sót đã chỉ ra, thực hiện hoàn thành quá trình cổ phần hóa.

Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: NG

Phát biểu tại buổi công bố, Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị, quá trình thanh tra kiểm tra nếu thấy có sai phạm cần mạnh dạn chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xem xét khởi tố theo quy định. Đối với các hộ dân về các nội dung đã được tòa án xem xét giải quyết phải chấp hành, thực hiện kết luận thanh tra, nếu có nội dung gì cần thì liên lạc trực tiếp với các lãnh đạo Công an tỉnh. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện các hộ dân nhận khoán phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: NG

Ông Phạm Quốc Oai - đại diện các hộ dân nhận khoán cho hay, các cơ quan Nhà nước, công ty phải xích lại với người dân thì mới giải quyết được vấn đề. Thời gian tới nếu thực hiện theo đúng kết luận thanh tra người dân sẽ thực hiện, tiền thuê đất hộ dân cũng sẽ thực hiện đầy đủ. Về khoán gọn người dân cũng không có đòi hỏi, công ty có hợp đồng hợp lý với các hộ nhận khoán, để các hộ có điều kiện đảm bảo cuộc sống gia đình. Ví dụ như tiền thuê đất các hộ dân nợ Nhà nước có thể nhờ bên thứ ba như UBND xã Hòa Đông làm bên trung gian lập danh sách số hộ và số tiền các hộ dân sẽ đóng, còn về hợp đồng có thể có sở ngành của UBND tỉnh tham mưu, tư vấn hợp đồng cho các hộ dân và công ty, nếu hợp đồng phù hợp, hài hòa lợi ích đôi bên các hộ dân sẽ ký.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Nghệ An chỉ rõ các sai phạm tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

Thanh tra Nghệ An chỉ rõ các sai phạm tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực thi công vụ và quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại Ban Quản lý (BQL) Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Huống.

Văn Thanh

19:22 18/12/2025
Hàng loạt vi phạm tại Dự án Phân hiệu Kiên Giang, Đại học Nha Trang

Hàng loạt vi phạm tại Dự án Phân hiệu Kiên Giang, Đại học Nha Trang

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra đối với một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang, Trường Đại học Nha Trang (Dự án).

Thái Hải

17:26 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm