Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Thanh Hoá phản hồi thông tin vụ "bảo kê" bán đào, quất dịp Tết Nguyên đán 2025

Hương Trà

Chủ nhật, 02/03/2025 - 14:07

(Thanh tra) - UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa liên quan ổ nhóm "bảo kê" bán đào, quất dịp Tết Nguyên đán 2025.

Các đối tượng "bảo kê" bán đào, quất dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vừa ký văn bản cung cấp thông tin, tài liệu trả lời Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến vụ bắt ổ nhóm "phân lô" vỉa hè, thu tiền "bảo kê" bán đào Tết.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa, cây cảnh, đào, quất và đồ trang trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Phương án số 9190/PA-UBND ngày 20/12/2024 để bố trí, sắp xếp các khu vực trên địa bàn.

Theo phương án này, không có nội dung đồng ý cho UBND các phường, xã cho các tổ chức, cá nhân thuê các khu vực, vỉa hè trên địa bàn để kinh doanh hoa, cây cảnh và không có nội dung cho phép các tổ chức, cá nhân "phân lô", đánh số rồi cho thuê lại với mục đích thu tiền.

Trước đó, ngày 26/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ ổ nhóm 7 người cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù không được cơ quan chức năng cho phép việc phân lô vỉa hè bán cho các cá nhân để kinh doanh bán hàng dịp Tết nhưng nhóm này đã tự ý phân lô, đánh số thu tiền của những tiểu thương kinh doanh bán đào với giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 lô (5 m vỉa hè tùy địa điểm). Ước tính số tiền thu từ hoạt động này lên tới 1 tỉ đồng.

Với những người chở đào bán tự do, khi tới khu vực đại lộ CSEPD để buôn bán, nhóm này đã tiếp cận, đe dọa và thu tiền "bảo kê" tính theo gốc đào, dao động từ 10.000 đồng (cành nhỏ nhất) đến 30.000 đồng hoặc 50.000 đồng (cành to)/1 ngày. Tổng số tiền nhóm người này thu được khoảng 2 tỉ đồng.

Trước đó, Báo Thanh tra đã thông tin, "Cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hoá đề nghị cung cấp thông tin vụ "bảo kê" bán đào, quất dịp Tết Nguyên đán 2025" với nội dung: Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị UBND TP Thanh Hóa phối hợp cung cấp các thông tin để có cơ sở giải quyết đúng đắn vụ việc như: Phương án tổ chức các điểm bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn TP Thanh Hóa. TP có đồng ý cho các phường, xã trên địa bàn; các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến thuê lại các khu vực, vỉa hè trên địa bàn để kinh doanh hoa, cây cảnh hay không…

Nếu có thì việc thu tiền bằng hình thức nào, mục đích thu tiền để làm gì, sử dụng nguồn tiền đó như thế nào. Ngoài việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoa, cây cảnh tại các khu vực cho phép thì các cá nhân, tổ chức có được phép chia ô, đánh số rồi cho thuê lại với mục đích thu tiền hay không...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công ty Lionas Metals tự ý vay nợ, không phân chia lợi nhuận và không công khai tài chính có đúng quy định của pháp luật?

Công ty Lionas Metals tự ý vay nợ, không phân chia lợi nhuận và không công khai tài chính có đúng quy định của pháp luật?

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng loạt bài “Đi tìm sự thật về việc tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Lionas Fund (Công ty Lionas Fund) và Công ty Lionas Metals, phản ánh về việc tranh chấp nội bộ giữa 2 đơn vị này. Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bản án sơ thẩm “chấp nhận” yêu cầu khởi kiện của Công ty Lionas Fund, buộc Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund thực hiện các quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp tài liệu của công ty này từ tháng 7/2022 đến nay.

Văn Thanh

20:35 03/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm