Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiên quyết, chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ

Thứ năm, 16/11/2017 - 06:52

(Thanh tra) - Liên quan đến phản ánh của Báo Thanh tra về vụ Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) lợi dụng được cấp phép mỏ cát, tiến hành hút trộm cát, bán hóa đơn khống để hợp thức hóa tài nguyên nhằm trục lợi bất chính, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn, cho biết “đã nắm được thông tin, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, kiên quyết làm rõ”.

Thuyền chuyên dụng của Công ty Á Châu dùng để giao dich bán hóa đơn khống. Ảnh: Nhóm PV

Trong quá trình tác nghiệp, ghi nhận sự việc tại địa phương, liên tiếp nhiều ngày nhưng chúng tôi không hề thấy sự có mặt và xử lý nào của các cơ quan quản lý liên quan.

Cận cảnh chiếc thuyền chuyên dụng của Cty Á Châu. Ảnh: Nhóm PV

Sáng ngày 15/11 (và trước đó), trao đổi với ông Chu Đình Lưu - Chủ tịch UBND xã Đức Quang, chúng tôi được cho hay: Xã đã nắm được thông tin Báo phản ánh về việc Công ty Á Châu tổ chức bán hút trộm tài nguyên trái phép, bán hóa đơn trục lợi. Thú thật chúng tôi cũng đã làm hết trách nhiệm, thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra, xử lý, nhưng do lực lượng mỏng, địa hình phức tạp, lại giáp ranh giữa 2 tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh), nên rất khó quản lý.

Tại cuộc làm việc này, ông Lưu cung cấp cho PV biết thêm thông tin, ngay sau khi Báo nêu sự việc, chiều 14/11, trong cuộc họp cùng các cơ quan chức năng do tỉnh chỉ đạo xuống điều tra làm rõ vụ hút trộm cát, qua ý kiến các đại biểu thì tại vị trí giáp ranh ngoài mỏ cát Á Châu còn có một mỏ cát của Công ty Toàn Cầu (Nghệ An). “Tại cuộc họp này, phần lớn ý kiến cho rằng Công ty Toàn Cầu là đối tượng chính của hành vi hút trộm tài nguyên của Nhà nước”.

Các nhân viên bán hóa đơn của Cty Á Châu đang tiếp cận chủ phà cát để bán hóa đơn hợp thức hóa cát hút trộm của Nhà nước

Trả lời câu hỏi của PV xung quanh vụ việc trên, ông Võ Công Hàm, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nói: “Đây là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, mỏ của Á Châu thì do UBND tỉnh cấp, Nhà nước quản lý cho nên cần phải có cả hệ thống vào cuộc chứ một mình huyện sẽ rất khó xử lý. Vì là địa bàn giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, vậy nên các đối tượng khai thác trộm lợi dụng địa hình để qua mặt lực lượng tuần tra. Nhận thấy tình hình khai thác cát trộm là vấn đề phức tạp nên huyện cũng rất quyết liệt”.

Huyện đã ký quyết định thành lập đội đặc nhiệm, khống chế, thu toàn bộ máy nổ, cấm khai thác đêm, tuy nhiên tình hình vẫn không thuyên giảm…. Trước tình hình phức tạp trên, mới đây huyện cũng đã đề nghị Sở TN&MT là đơn vị cấp mỏ phải cắm mốc, chỉ định ranh giới một cách rõ ràng, thay vì cứ chỉ như giơ tay vẽ giữa đồng xanh.  “Hành vi khai thác cát bừa bãi đã ảnh hưởng đến dòng chảy, ảnh hưởng đến đê điều, đất đai của người dân khiến bà con bức xúc phản ánh, thường xuyên gây mất an ninh trật tự. Và cứ tình trạng đó, chúng tôi sẽ đề nghị đóng hết  mỏ”, ông Hàm cho biết thêm.

Bát nháo cát tặc, vắng bóng cơ quan chức năng. Ảnh: Nhóm PV

Trao đổi nhanh với PV, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn cho biết, đã nắm được thông tin Báo nêu, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, kiên quyết làm rõ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này trong các bài viết tiếp theo.

Nhóm PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm