Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bệnh viện khẳng định không phải là tai biến hay biến chứng!

Nhóm PV

Thứ tư, 23/02/2022 - 07:00

(Thanh tra)- Tại cuộc họp diễn ra chiều ngày 14/2 với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, các y, bác sỹ (BS) trực tiếp mổ, điều trị, chăm sóc và bệnh nhân, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến chuyên môn. Đáng tiếc là, có những lúc chính các BS của bệnh viện cũng chưa đồng quan điểm!

Bệnh nhân Trần Mai Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện ngày 14/2. Ảnh: TQ

BS Vũ Đức Chuyện - Phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, phản ánh của bệnh nhân về chân được phẫu thuật dài hơn chân còn lại là đúng, nhưng theo chỉ số đo xương khi chụp CT scaner thì chỉ dài hơn 1,82 cm chứ không phải là 4 cm như bệnh nhân phản ánh.

Theo BS Chuyện, trường hợp này sau khi tập phục hồi chức năng đúng như hướng dẫn của BS bệnh viện thì trong vòng 2 - 6 tháng là có thể trở lại bình thường.

Cũng theo BS Chuyện, đây là cuộc mổ thành công, việc dài chi (chân) không phải tai biến hay biến chứng.

Giải thích về việc dài chi, ông Chuyện cho biết, trên bàn mổ là BS đã kiểm tra rồi. Có thể trong khi đo, kỹ thuật viên đo là chưa chuẩn. Chúng tôi đã giao cho BS phẫu thuật giải thích cho bệnh nhân về điều này.

Về thời gian, ông Chuyện cho biết, y văn quốc tế thì cần từ 2 đến 6 tháng. Tuy nhiên, "với trường hợp của bệnh nhân Mai Anh, nếu ai nói là cần 2 tháng thì tôi xin nói lại là cần 6 tháng tập phục hồi chức năng để chân trở lại như bình thường".

Bệnh nhân Trần Mai Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện ngày 14/2. Ảnh: TQ

Ông Chuyện cũng cho biết, bệnh nhân Mai Anh là bệnh nhân có điều kiện và trình độ, quan hệ, lại yêu cái hoàn mỹ. Nếu ở Pháp, sau các ca phẫu thuật này, bệnh nhân cần được chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng. Tuy nhiên, ở bệnh viện này thì khoa phục hồi chức năng không có giường nội trú. Phẫu thuật của bệnh nhân Mai Anh là phẫu thuật lớn, không có chuyện ra viện khi vết mổ chưa được đánh giá tốt.

TS. BS nội trú Phạm Việt Hà, Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng cũng cho rằng, cuộc mổ là thành công, đánh giá kết quả cuộc mổ ở mức trung bình.

Còn BS Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng cho rằng, y học thế giới chấp nhận cho “sai số” đối với những ca phẩu thuật thay khớp háng như trường hợp của bệnh nhân Trần Mai Anh từ 0,3 - 08 cm.

“Trường hợp bệnh nhân Trần Mai Anh, nếu sau thời gian tập phục hồi từ 2 - 6 tháng mà hai chân không không bằng nhau thì đặt giầy, dép một chân cao một chân thấp cho bệnh nhân đi” - BS Dũng đưa ra giải pháp!

Sau khi đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng làm việc, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của bà Mai Anh về việc bị gây khó dễ: 1 ngày yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đến 2-3 lần; cách 2 ngày phải nộp 10 triệu đồng… 

Tại cuộc họp TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng đã có lời xin lỗi đến bệnh nhân Trần Mai Anh vì ca phẫu thuật không được như mong muốn và những điều bệnh nhân còn chưa hài lòng khi tiến hành phẫu thuật.

Ông Hồi cũng cho biết sẽ tiếp tục xin ý kiến của Hội đồng Quản trị Bệnh viện có trách nhiệm với bệnh nhân để giải quyết thấu tình, đạt lý trong vụ việc này.

Ông Hồi mong muốn bệnh nhân Mai Anh giữ sức khỏe, tập trị liệu phục hồi chức năng để sau 6 tháng nữa đo lại các kết quả, bệnh viện và bệnh nhân sẽ tiếp tục bàn bạc.

TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi (giữa), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng tại buổi làm việc với bệnh nhân ngày 14/2. Ảnh: TQ

Còn bệnh nhân Trần Mai Anh tiếp tục yêu cầu Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng và khắc phục hậu quả chân dài - chân ngắn. Bà Mai Anh cho biết, nếu bệnh viện không có cam kết bằng văn bản thì coi như không có trách nhiệm gì với bà và sau thời gian tập phục hồi chức năng bà không có căn cứ nào để quay lại làm việc.

Liệu Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng giải quyết vụ việc hi hữu này theo hướng nào và bệnh nhân Trần Mai Anh có chấp nhận các giải pháp bệnh viện đưa ra?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm