Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ sáu, 26/09/2025 - 20:39
(Thanh tra) - Chiều 26/9, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: TH
Sau 3 ngày học tập, nghiên cứu, trao đổi (24 -26/9), các học viên đã được nghiên cứu 5 chuyên đề trọng tâm, được “thiết kế riêng” gắn với tình hình thực tế của An Giang, bao gồm: thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát tài sản, thu nhập; quản lý nhà nước và chế độ thông tin, báo cáo trong lĩnh vực này khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Phát biểu tại lễ bế giảng, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra ghi nhận các học viên đã tiếp thu nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận những tình huống thực tiễn phát sinh ở cơ sở.
“Điều này cho thấy nhu cầu rất lớn trong việc cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý vụ việc gắn với đặc thù của mô hình chính quyền hai cấp. Tôi tin rằng, sau khóa học, cán bộ, công chức của tỉnh An Giang sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tế, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.” TS Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ bế giảng. Ảnh: TH
Tại buổi bế giảng, các học viên bày tỏ sự hài lòng trước tính thiết thực của chương trình.
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, trong quá trình công tác, tôi thường gặp khó khăn khi áp dụng quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhờ khóa bồi dưỡng, tôi đã nắm chắc hơn về thẩm quyền, trình tự, cũng như cách phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc kịp thời, đúng luật.
Cũng theo ông Tuấn, khóa học giúp nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về pháp luật, bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới.
“Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ này nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ tiếp công dân được xác định là khâu trọng tâm. Đây không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn là giải pháp chiến lược để xây dựng nền hành chính cơ sở minh bạch, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa tranh chấp và mâu thuẫn ngay từ gốc” ông Tuấn chia sẻ.
Khóa học đã giúp cho cán bộ ngành Thanh tra tỉnh An Giang cũng như công chức các sở ngành và UBND cấp xã không chỉ được cập nhật kiến thức pháp luật mới mà còn rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, từ đó vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-TANDTC quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu, trong đó có quy định chi tiết về nhóm tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác lưu trữ, đảm bảo tính hệ thống và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lâu dài trong ngành Tòa án.
B.S
(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.
Cảnh Nhật
Trần Quý
Lê Phương
Trần Kiên
Trần Quý
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật