Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn công tác Cục I, Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra TP Hà Nội

Hải Hà - Huy Trần

Thứ sáu, 24/10/2025 - 21:22

(Thanh tra) - Chiều 24/10, Đoàn công tác của Cục I- Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra TP Hà Nội về tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị.

Đoàn công tác của Cục I - Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra Hà Nội. Ảnh: Huy Trần

Đoàn công tác có ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I); ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cùng các cán bộ Cục I.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Trần Đức Hoạt cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra Hà Nội nói riêng vừa hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Ông nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ: “Đất nước đã “hàng thẳng, lối thông” để bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới”.

Khẳng định Thanh tra Hà Nội là “cánh tay nối dài” của Thanh tra Chính phủ, người đứng đầu Thanh tra TP Hà Nội cho biết, đơn vị luôn nỗ lực làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để hạn chế tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp lên Trung ương.

Ông bày tỏ mong muốn, thông qua buổi làm việc, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà Hà Nội đang gặp phải.

Chánh Thanh tra TP Hà Nội Trần Đức Hoạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Trần

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I cho rằng, đây là dịp để Thanh tra Chính phủ và Thanh tra TP Hà Nội cùng ngồi lại, trao đổi trên tinh thần “người trong nhà”.

“Thanh tra Chính phủ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm để cùng Thanh tra Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ”, ông Phạm Hùng nhấn mạnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, cơ quan Thanh tra TP hiện có Chánh Thanh tra, 4 Phó Chánh Thanh tra, 11 Trưởng phòng, 39 Phó Trưởng phòng và 11 phòng chuyên môn (tăng 2 phòng so với trước).

Sau khi sắp xếp, cơ quan Thanh tra TP Hà Nội đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt”, bà Hằng cho hay.

Về kết quả cụ thể trong 9 tháng đầu năm, bà Hằng cho biết, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp thường xuyên 32.511 lượt/41.617 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính tiếp định kỳ và đột xuất 10.391 lượt/14.385 công dân, đồng thời tiếp 765 đoàn đông người với 6.293 công dân.

Trong cùng kỳ, có 3.196 đơn/2.100 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 1.842 vụ; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 2.281 đơn/1.930 vụ việc, đã giải quyết 1.261 vụ.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 895,546 triệu đồng, trả lại cho tập thể, cá nhân 92,94 triệu đồng, khôi phục quyền lợi cho 15 cá nhân, kiến nghị xử lý hành chính 87 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Thanh tra Hà Nội đã tham mưu UBND TP tổ chức 2 hội nghị tập huấn quan trọng về công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Thúy Hằng (giữa ảnh) báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Trần

Đặc biệt, quá trình triển khai Nghị định số 141/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh tra Hà Nội đã làm việc trực tiếp với một số xã, phường để hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh từ cơ sở để tổng hợp, báo cáo UBND TP kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên cơ sở quy định pháp luật, Thanh tra Hà Nội cũng tham mưu UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho xã, phường trong việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác này không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, theo Thanh tra Hà Nội, vẫn còn khó khăn: Lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng do thay đổi thẩm quyền; một số quy định pháp luật chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp, dẫn đến tồn đọng vụ việc chưa được xử lý triệt để…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lãnh đạo Thanh tra Hà Nội cho biết, Thanh tra TP đã tham mưu UBND TP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt trong năm 2025 đã tham mưu UBND TP thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí TP.

Liên quan đến giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, tại buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra Hà Nội thông tin, thực hiện Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương, TP Hà Nội đã hoàn thành việc rà soát 36 vụ việc theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Thanh tra Hà Nội cũng triển khai Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 và Văn bản số 314 ngày 12/9/2025 về kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự.

Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ Phạm Hùng (phải ảnh) đánh giá cao báo cáo phục vụ đoàn công tác của Thanh tra Hà Nội. Ảnh: Huy Trần

Về nội dung này, ngày 16/10, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả rà soát 9 vụ việc thuộc danh sách 210 vụ việc do Bộ Công an đề xuất. Trong đó, có 2 vụ việc do cơ quan Công an đang giải quyết, 2 vụ việc do TAND TP xử lý, 2 vụ tranh chấp dân sự và 3 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội.

Sau rà soát, TP Hà Nội kiến nghị, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi danh sách 6 vụ việc không thuộc thẩm quyền; với 3 vụ việc còn lại, UBND TP sẽ thực hiện quy trình giải quyết theo Kế hoạch 329 của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra Hà Nội cũng báo cáo đoàn công tác về tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước; thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ vật liệu xây dựng theo Kế hoạch số 2709/KH-TTCP ngày 20/12/2024 của Thanh tra Chính phủ…

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ Phạm Hùng đánh giá cao báo cáo phục vụ đoàn công tác của Thanh tra Hà Nội. Ông cho biết, đặc biệt ấn tượng với chất lượng giải quyết đơn thư của Thanh tra TP.

Liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ông Hùng bày tỏ nhất trí với đề xuất của Hà Nội về việc thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Ông khuyến khích Thanh tra Hà Nội mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại xã, phường trên địa bàn TP.

Chia sẻ với những khó khăn của Hà Nội trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp là khối lượng công việc nhiều trong khi biên chế ít, ông Hùng đề nghị, mỗi cán bộ vượt qua khó khăn để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị, Thanh tra TP cùng với cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng thời, đưa vào kế hoạch kiểm tra việc thực hiện giải quyết đơn thư tại các xã, phường với mục đích "cầm tay chỉ việc" để cơ sở làm tốt hơn nhiệm vụ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới

(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Cảnh Nhật

06:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm