Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc

Cảnh Nhật

Thứ tư, 01/10/2025 - 15:35

(Thanh tra) - Theo UBND tỉnh An Giang, trong số 72 công trình, dự án được xác minh theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP, có tới 21 dự án tại thời điểm phê duyệt chủ trương chưa phù hợp với quy hoạch. Đáng chú ý, nhiều dự án hết tiến độ thực hiện theo quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên chưa thực hiện được các công việc tiếp theo của dự án…

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Thanh tra An Giang

UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ kết quả thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Kết quả thanh tra chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

UBND tỉnh An Giang cho biết, căn cứ Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với 92 công trình, dự án.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 20 công trình, dự án được tiến hành thanh tra và kết luận đối với các nội dung theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (hoặc công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; bị trùng tên, trùng địa chỉ, trùng chủ đầu tư, cùng quy mô và tổng mức đầu tư…). Các đoàn đã tiến hành lập biên bản không tiến hành thanh tra tiếp đối với 20 dự án này.

Trên cơ sở biên bản các đoàn thanh tra lập, văn bản của Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị không tiến hành thanh tra tiếp đối với 20 dự án, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kiến nghị của Thanh tra tỉnh. UBND tỉnh An Giang thống nhất chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 72 công trình, dự án.

Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Kết quả cho thấy, bên cạnh những việc đã làm được, quá trình triển khai thực hiện các dự án có một số hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, có đến 50 dự án việc ký quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền riêng là thực hiện chưa đúng quy định của Luật Đầu tư. Có dự án khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nhưng chủ đầu tư lại không chứng minh được năng lực tài chính để đảm bảo triển khai.

Thực hiện Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh An Giang đã thành lập 4 đoàn thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Cảnh Nhật

Trong số 72 công trình, dự án được xác minh theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP, có tới 21 dự án tại thời điểm phê duyệt chủ trương chưa phù hợp với quy hoạch. Đáng chú ý, nhiều dự án hết tiến độ thực hiện theo quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên chưa thực hiện được các công việc tiếp theo của dự án…

Qua thanh tra xác định nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo và bộ phận trực tiếp tham mưu của các cơ quan, đơn vị chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai, dẫn đến quá trình thực hiện có thiếu sót, vi phạm.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chủ quan thay đổi thiết kế, công năng, mục đích sử dụng một số hạng mục công trình nhưng không trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh.

Từ kết quả thanh tra, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục vi phạm, tiếp tục triển khai dự án theo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Với các dự án chậm tiến độ nhiều năm, các ngành chức năng được giao nghiên cứu phương án gia hạn hoặc chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, UBND tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chính phủ và Quốc hội xem xét cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho những dự án bị vướng mắc về pháp lý, góp phần tạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới

(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 - 2025, Thanh tra TP Hồ Chí Minh triển khai các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Cảnh Nhật

06:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm