Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xét tuyển đại học 2026: Không nên "om" nguyện vọng đến "phút chót"

Hải Hà

Thứ bảy, 04/07/2026 - 15:53

(Thanh tra) - Dù cổng đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 mở đến 17h ngày 14/7, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh nên hoàn tất việc đăng ký trước ngày 12/7 để tránh rủi ro quá tải hệ thống.

Thí sinh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 ở Hà Nội. Ảnh: HH

Ngày 4/7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, những ngày này thí sinh đang bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 ở Hà Nội, phụ huynh, học sinh đã được các chuyên gia tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến quy chế tuyển sinh, phương thức xét tuyển và lựa chọn nguyện vọng.

Cảnh báo lỗi sai phổ biến

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 19h ngày 3/7, đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, bởi cổng đăng ký xét tuyển vẫn mở từ ngày 3/7 đến 17h ngày 14/7. Nhưng cao điểm sẽ là các ngày 7 - 10/7, hoặc kéo dài đến 12/7.

GS.TS Thảo lưu ý, thí sinh không nên chờ đến sát 17h ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký, bởi thời điểm cuối có thể xảy ra tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh những sự cố ngoài ý muốn khiến thí sinh bỏ lỡ thời hạn.

“Thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký trước khoảng ngày 10 - 12/7, sau đó đăng nhập kiểm tra lại toàn bộ thông tin và xác nhận đầy đủ bằng mã OTP”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học đưa ra lời khuyên.

Ông cũng lưu ý, một trong những lỗi phổ biến mà thí sinh thường gặp hằng năm là không hoàn tất bước xác nhận bằng mã OTP sau khi điều chỉnh nguyện vọng.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn tại Ngày hội. Ảnh: HH

Theo ông, năm 2026, hệ thống sẽ tự động sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ 1 trở đi, giúp hạn chế nhầm lẫn như các năm trước khi nhiều thí sinh tự đánh số thứ tự sai.

"Tuy nhiên sau mỗi lần thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận lần cập nhật mới nhất. Nếu chỉ chỉnh sửa mà không xác nhận thì hệ thống vẫn lưu dữ liệu của lần xác nhận trước đó", ông nhấn mạnh.

Thận trọng để tránh lãng phí cơ hội

Thời điểm này hầu hết các trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ba nhóm ngành gồm: Sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật.

Tại ngày hội, nhiều thí sinh băn khoăn làm thế nào để biết điểm sàn của từng trường nhằm tránh đăng ký nguyện vọng không đủ điều kiện.

Giải đáp lo lắng của thí sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, hệ thống đăng ký nguyện vọng hiện chưa thể cảnh báo ngay nếu thí sinh đăng ký vào ngành hoặc trường có điểm sàn cao hơn điểm thi của mình.

Theo ông, khi hệ thống mở cho thí sinh đăng ký, nhiều cơ sở đào tạo vẫn chưa hoàn tất việc công bố và cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tiến độ cập nhật của mỗi trường, mỗi ngành, thậm chí từng phương thức xét tuyển cũng khác nhau.

Nếu chờ tất cả các trường cập nhật đầy đủ mới hiển thị cảnh báo thì đã quá sát thời điểm kết thúc đăng ký, không còn nhiều ý nghĩa với thí sinh.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định những nguyện vọng không đáp ứng điểm sàn sẽ tự động bị loại trong quá trình xét tuyển và không ảnh hưởng đến các nguyện vọng phía sau.

Đông đảo thí sinh, phụ huynh tham gia Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 ở Hà Nội. Ảnh: HH

"Nếu đăng ký 10-15 nguyện vọng thì việc một nguyện vọng không đủ điều kiện không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu chỉ đăng ký vài nguyện vọng thì cần đặc biệt thận trọng để tránh lãng phí cơ hội", ông nói.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học khuyến nghị, thí sinh chủ động theo dõi thông báo của các trường, thay vì chỉ chờ thông tin trên hệ thống tuyển sinh.

Ông cho biết, các trường thường công bố điểm sàn trên website và các kênh thông tin chính thức sớm hơn thời điểm cập nhật lên hệ thống.

"Thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông tin của ngành và trường mình quan tâm. Càng tìm hiểu kỹ càng có cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp và yên tâm hơn", ông nhấn mạnh.

Báo chí, truyền thông vẫn “rộng cửa” việc làm

Tại Ngày hội, nhiều thí sinh băn khoăn trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang được sắp xếp, tinh gọn, liệu nhóm ngành báo chí - truyền thông còn nhiều cơ hội việc làm hay không?

Giải đáp, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc sắp xếp hiện nay chủ yếu tác động đến hệ thống báo chí chính trị. Trong khi đó, truyền thông doanh nghiệp, truyền thông thương hiệu, truyền thông tổ chức và truyền thông cá nhân vẫn phát triển mạnh.

Hiện nay hầu như mọi doanh nghiệp, tổ chức đều cần nhân lực truyền thông để xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối với công chúng. Vì vậy, nhu cầu nhân lực của lĩnh vực này vẫn rất lớn.

Ông cho biết, nhà trường định hướng đào tạo theo hướng kết hợp truyền thông với công nghệ và ngoại ngữ. Chương trình truyền thông đa phương tiện có khoảng 30% học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nội dung và truyền thông số.

Nhà trường cũng có mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập đa dạng tại Hà Nội để sinh viên được trải nghiệm nghề nghiệp ngay trong quá trình học, hướng tới đủ năng lực làm việc sau 3-4 năm đào tạo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm