Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Cảnh báo gian lận công nghệ cao

Hải Hà

Thứ ba, 26/05/2026 - 14:43

(Thanh tra) - Ngày 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: HH

Không mang Atlat, bảng tuần hoàn vào phòng thi chuyên

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/5.

Với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT Hà Nội xác định, coi thi là khâu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm kết quả thi thực chất, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT. Vì vậy, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi được Sở đặc biệt chú trọng.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, cán bộ coi thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 tăng cường, 3 không, 4 đúng và 6 rõ”.

Đó là, tăng cường tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ; không lơ là chủ quan, không gây áp lực cho thí sinh, không tự ý xử lý tình huống bất thường; bảo đảm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng nhiệm vụ được giao.

Nguyên tắc "6 rõ" được ông Bình nêu gồm: Rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đáng chú ý, ông Nghiêm Văn Bình cho biết, năm nay, Sở có một số điều chỉnh mới về bài thi lớp 10 với học sinh thi chuyên.

Cụ thể, đối với các môn thi Khoa học tự nhiên, môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử - Địa lý, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. Đây là điểm mới của kỳ thi năm nay.

Với các môn Văn, môn Toán và môn Toán thi vào lớp chuyên Tin, thí sinh sẽ làm bài thi trên giấy thi tự luận.

Ông Bình đặc biệt lưu ý, thí sinh thi chuyên Hóa không được mang bảng tuần hoàn, bảng tính tan; thi chuyên Địa lý không được mang Atlat Địa lý.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nguyễn

Gần 1.600 cán bộ công an tham gia bảo vệ kỳ thi

Liên quan đến công tác phòng, chống gian lận trong kỳ thi, tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội cho biết, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, đặc biệt là lần đầu Ban Chỉ đạo thi cấp xã tham gia tổ chức kỳ thi nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được tăng cường.

Lực lượng công an đã tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; tổ chức tập huấn cho gần 1.600 cán bộ tham gia bảo vệ kỳ thi, tập trung vào phòng ngừa gian lận công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn tại các điểm thi.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, năm nay cần đặc biệt siết chặt khâu coi thi và kiểm soát ngay từ đầu khi thí sinh vào phòng thi.

Ông nhắc lại việc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từng xảy ra trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại để chụp đề thi và đưa thông tin ra ngoài nhưng cán bộ coi thi không phát hiện kịp thời. Vụ việc sau đó đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra.

Từ thực tế đó, lực lượng công an đề nghị, cán bộ coi thi, giám sát và kiểm tra nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc thiết bị điện tử trái quy định vào phòng thi.

Cơ quan công an cũng lưu ý, hình thức gian lận hiện nay ngày càng tinh vi, vì vậy cán bộ coi thi cần chú ý biểu hiện bất thường của thí sinh trong quá trình làm bài và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trực tại điểm thi để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tránh ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi.

Tuyệt đối không chủ quan

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ, Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội luôn có áp lực lớn, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Vì vậy, ông Tuấn đề nghị, tất cả cán bộ tham gia làm nhiệm vụ từ trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, cán bộ coi thi đến lực lượng tại các xã, phường cần xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng lưu ý trưởng điểm thi phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức coi thi. Mọi nhiệm vụ tại điểm thi phải được phân công rõ người, rõ việc, có biên bản bàn giao cụ thể, nhất là tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các địa phương phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và bố trí địa điểm chờ phù hợp cho phụ huynh đưa đón thí sinh.

“Chỉ còn ít ngày chuẩn bị, các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ từng khâu để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đúng tiến độ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Kiểm tra 224 điểm thi tại 126 xã, phường

Thông tin về công tác kiểm tra chuẩn bị kỳ thi, ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ 224 điểm thi trên địa bàn 126 xã, phường.

Kết quả kiểm tra đến 17h ngày 25/5 cho thấy, các điểm thi cơ bản hoàn tất điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Những điểm thi còn tồn tại như gần khu dân cư, sát đường giao thông hoặc đang sửa chữa... đều đã có phương án khắc phục nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ chậm thăng hạng ở Đắk Lắk: Đừng để sự chậm trễ làm tổn thương những người gieo chữ

Vụ chậm thăng hạng ở Đắk Lắk: Đừng để sự chậm trễ làm tổn thương những người gieo chữ

(Thanh tra) - Gần 10 năm qua, hàng nghìn giáo viên THPT và giáo viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên ở Đắk Lắk chưa được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sự chậm trễ kéo dài không chỉ ảnh hưởng quyền lợi, chế độ mà còn khiến nhiều nhà giáo chạnh lòng vì cảm giác những cống hiến của mình chưa được ghi nhận xứng đáng.

08:56 26/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm