Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình - Hoàng Yên
Thứ sáu, 12/12/2025 - 08:44
(Thanh tra) - Những năm gần đây, đi dọc các thôn bản vùng cao Lào Cai, dễ dàng cảm nhận một sức sống mới đang lan tỏa trong từng nếp nhà, từng triền núi, từng nương ngô ruộng lúa. Con đường bê tông nối bản, những mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững, trường lớp khang trang… là minh chứng cho niềm tin bền chặt của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng. Chính từ niềm tin ấy, ý Đảng, lòng dân đã hòa làm một, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội.
Vùng cao Phan Thanh, đường rộng, sáng, xanh, sạch đẹp - Trái ngọt của việc hiến đất mở đường lớn, sự đoàn kết, khát vọng phát triển. Ảnh: Bình Yên
Ở nhiều địa phương của Lào Cai, đặc biệt là khu vực vùng cao như Bắc Hà, Mường Khương, Mù Cang Chải…, niềm tin của người dân vào Đảng thể hiện rõ qua sự đồng thuận trong mọi chủ trương, chương trình phát triển.
Khi Đảng bộ tỉnh triển khai Nghị quyết về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân chủ động hiến đất mở đường, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng. Với đồng bào dân tộc thiểu số vốn quen nếp sống tự cung tự cấp, sự thay đổi tư duy ấy không thể đến từ mệnh lệnh hành chính, mà từ việc cảm nhận được sự gần dân, sát dân của các cấp ủy, chính quyền.
Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian không dài, diện mạo nông thôn miền núi đã đổi khác: Điện, đường, trường, trạm được đầu tư mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; nhiều bản làng trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, nông nghiệp đặc sản.

Người dân xã Phình Hồ chế biến chè Shan tuyết. Ảnh Bình Yên
Ông Vi Đình Vân, thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh (nay là xã Tân Lĩnh) là một trong những người đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông đã dịch rào, hiến 2.118m2 đất và dịch chuyển hơn 50 cây cau sang vị trí mới để nhường đất làm đường.
"Tôi rất vui và phấn khởi khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm đường. Bây giờ có đường mới chúng tôi thuận lợi hơn trong việc đi lại và giao thương hàng hóa, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến khu vực lân cận", ông Vân phấn khởi.
Để mở rộng đường thôn Khe Cọ đến trung tâm xã, ông Trần Văn Thỏa thôn Khe Cọ, xã Bảo Ái đã hiến hơn 20.000m2 đất cùng nhiều cây cối đang đến kỳ thu hoạch, trị giá trên 1 tỷ đồng. Dù phải chịu thiệt hại về tài sản nhưng ông biết nếu không có đường giao thông thì nơi này mãi là nơi xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống của bà con sẽ chẳng bao giờ phát triển.
Những mô hình trồng quế, dược liệu, rau trái ôn đới, nuôi gia súc đại gia súc, du lịch cộng đồng… phát triển mạnh mẽ là minh chứng rõ ràng cho đường lối phát triển đúng đắn.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân chuyên nghiệp, nông thôn hiện đại” là nhiệm vụ xuyên suốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Qua nhiều năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chương trình đã thu được những kết quả đáng khích lệ, đó là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là khơi dậy được sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo ra nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều địa phương trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp; năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng, vật nuôi được nâng lên góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện, đổi mới.
Tại Sa Pa, mô hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa được triển khai với sự tham gia trực tiếp của người dân. Nhiều hộ đồng bào H’Mông, Dao đỏ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ homestay, dịch vụ trải nghiệm bản địa, sản phẩm OCOP.
Ở Bắc Hà, cây ăn quả ôn đới như mận Tam Hoa hay mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững.
Ở vùng cao Văn Yên, cây quế trở thành “cây làm giàu” với hàng chục nghìn héc-ta được chứng nhận vùng nguyên liệu, mở ra hướng xuất khẩu ổn định.
Tất cả cho thấy khi người dân tin vào Đảng, đồng hành cùng chính quyền, thì mọi chủ trương phát triển đều có sức sống.

Nhân dân xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai chung sức làm đường giao thông. Ảnh: Bình Yên
Theo bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, các chương trình đầu tư công của tỉnh chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự đồng lòng của Nhân dân từ việc hiến đất, giám sát thi công đến tham gia giữ gìn, khai thác sử dụng. Đây là “sợi dây kết nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội của đồng bào các dân tộc cũng nâng lên đáng kể. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy trong không gian du lịch; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa diễn ra sôi nổi; giáo dục, y tế vùng cao được quan tâm hơn bao giờ hết.
Tỷ lệ học sinh đến trường tăng, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết giảm. Hệ thống trường lớp mới, ký túc xá học sinh bán trú khang trang giúp con em các dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn.
Từ một tỉnh miền núi nghèo, Lào Cai đã vươn lên trở thành điểm sáng phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thành quả ấy bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo linh hoạt, sâu sát của Đảng bộ tỉnh, nhưng sức mạnh then chốt là niềm tin của hơn 1,7 triệu dân nơi đây.
Khi người dân tin vào Đảng, mọi chương trình đều thành hiện thực; khi người dân đồng lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Đó là bài học quý báu, cũng là động lực để Lào Cai bước tiếp trên hành trình xây dựng tỉnh phát triển xanh, bền vững, toàn diện.
Và điều quan trọng hơn hết: Nơi nào lòng dân hướng về Đảng, nơi đó cuộc sống đổi thay từng ngày.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, đi dọc các thôn bản vùng cao Lào Cai, dễ dàng cảm nhận một sức sống mới đang lan tỏa trong từng nếp nhà, từng triền núi, từng nương ngô ruộng lúa. Con đường bê tông nối bản, những mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững, trường lớp khang trang… là minh chứng cho niềm tin bền chặt của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng. Chính từ niềm tin ấy, ý Đảng, lòng dân đã hòa làm một, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội.
Bùi Bình - Hoàng Yên
(Thanh tra) - Ngày 11/12, Đoàn công tác số 1 của tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra, công nhận kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD, XMC) tại xã Quang Trung.
Trung Hà
Trần Hương
Thiên Bình
Đan Quế
Trần Kiên
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
T. Minh
Phúc Anh
Nguyễn Điểm
Hải Lương
Bùi Bình - Hoàng Yên
Thanh Nhung
Chính Bình
Văn Thanh