Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ sáu, 04/09/2026 - 15:15
(Thanh tra) - Năm học 2026 - 2027 mang trên mình sứ mệnh lịch sử khi là năm đầu tiên cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng vận hành hệ thống trường học sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại quy mô lớn.
Các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội chào đón năm học mới 2026-2027. Ảnh: CTV
Dưới tiết trời thu của những ngày đầu tháng 9, hòa cùng nhịp đập khẩn trương của cả nước, các trường học trên địa bàn Hà Nội đang dồn lực ở "chặng nước rút" để chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới hứa hẹn nhiều đổi thay tích cực.
Tinh gọn để bứt phá
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.093 cơ sở giáo dục, giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Quy mô trường lớn hơn, mô hình trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học được tổ chức phù hợp với từng địa bàn.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, chủ trương của thành phố khi sắp xếp mạng lưới trường lớp là giảm đầu mối quản lý nhưng không làm giảm cơ hội học tập của học sinh.
Nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình sắp xếp lại hệ thống trường lớp ở các xã, phường là bảo đảm học sinh được học tập thuận lợi, không phải đi xa hơn; đồng thời sử dụng tốt hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công.
Năm học này, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.
Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học. Tổng số phòng học được đầu tư bổ sung trong năm học này khoảng 1.805 phòng.
Cùng với xây dựng, sửa chữa trường học, các đơn vị đang khẩn trương tổng vệ sinh, khử khuẩn, rà soát hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, khu vui chơi, cây xanh và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh.
Bên cạnh đầu tư xây mới, cải tạo trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng đang được thành phố bổ sung. Toàn thành phố được giao gần 90.000 biên chế giáo viên mầm non và giáo dục phổ thông công lập; hiện có gần 82.000 giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu năm học.
Ở một số môn học và địa bàn, nhu cầu giáo viên vẫn còn. Do vậy, thành phố tiếp tục tuyển dụng hơn 3.100 giáo viên. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bố trí đội ngũ được phân cấp cho UBND các xã, phường, giúp việc sắp xếp nhân sự sát hơn với nhu cầu từng trường.
Sẵn sàng cho một khởi đầu trọn vẹn
Sự thay đổi quy mô trường lớp không đi liền với xáo trộn, mà mang đến những luồng sinh khí mới mẻ, khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cơ sở. Tại những ngôi trường vừa trải qua quá trình sắp xếp lại, khối lượng công việc chuẩn bị càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng và tận tâm hơn bao giờ hết.
Trường Mầm non Đông La (xã An Khánh) là một minh chứng tiêu biểu khi vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 điểm trường cũ. Dù khoác lên mình một diện mạo quản lý mới, nhưng học sinh vẫn duy trì nếp sinh hoạt tại những địa bàn quen thuộc, giáo viên về cơ bản vẫn giữ nguyên vị trí công tác, tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh.
Theo bà Bùi Thị Thuận, Hiệu trưởng nhà trường, để chuẩn bị nền tảng vững chắc cho năm học mới, Ban Giám hiệu đã tiến hành rà soát lại toàn bộ đội ngũ, từ đó tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn sâu rộng để giáo viên có điều kiện học hỏi, trau dồi lẫn nhau.
Nhờ vậy, các tổ chuyên môn của cả 3 phân hiệu hiện đã đi đến thống nhất chung về mục tiêu, nội dung cũng như cách thức phối hợp, bảo đảm nhịp độ chương trình giáo dục được vận hành trơn tru trong toàn trường.
Tại Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), câu chuyện sắp xếp lại được nhìn nhận như một cơ hội quý giá để giáo viên của hai cấp học có thể giao lưu, hỗ trợ, nâng đỡ lẫn nhau.
Ngôi trường này hiện sở hữu quy mô lớn với 46 lớp, 1.660 học sinh cùng 103 cán bộ, giáo viên, nhân viên sinh hoạt tại 2 điểm trường nằm sát gần nhau.
Trước đây, trường bị phân tán ở 3 cơ sở, nhưng sau khi được sắp xếp, nhà trường đã mạnh dạn điều chỉnh rút gọn lại còn 2 cơ sở; học sinh tại cơ sở thứ ba đã được đưa về điểm chính, giúp cho hành trình đến trường đi lại thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhìn rộng ra bình diện toàn thành phố, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn liền với quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sự đồng bộ giữa quy hoạch giáo dục và quản lý hành chính đang tạo ra những xung lực mới. Tại các xã, phường trên địa bàn Thủ đô, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất.
Điển hình như tại xã Phú Xuyên, trước thềm sắp xếp, địa phương có tới 32 trường công lập. Sau khi được kiện toàn, toàn xã hiện còn 14 trường, gồm: 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 4 trường THCS (trong đó Trường THCS Trần Phú là cơ sở giáo dục chất lượng cao).
Việc giảm 18 đầu mối quản lý đã thực sự giải phóng các nguồn lực, mở ra cơ hội để các trường tập trung năng lượng nâng cao hiệu quả quản trị, củng cố chuyên môn và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu dạy học.
Trước thềm năm học mới, xã Phú Xuyên đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các trường học kiểm tra công tác chuẩn bị năm học, tổ chức lễ khai giảng và thăm hỏi, tặng quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho biết, qua kiểm tra, rà soát, các trường học trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027.
Với phương châm hướng tới buổi lễ khai giảng trang trọng, an toàn, thiết thực, nhưng không kém phần vui tươi, phấn khởi, các nhà trường trên toàn thành phố Hà Nội đã sẵn sàng chào đón năm học mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn tất công tác tuyển sinh, sắp xếp mạng lưới trường lớp và chuẩn bị chu đáo để đón năm học mới 2026 - 2027 gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp.
B.S
(Thanh tra) - Triển khai tinh gọn bộ máy và khánh thành hàng loạt trường nội trú biên giới, ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên đang tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng đón hơn 207.000 học sinh bước vào khai giảng năm học mới.
B.S
Hải Hà
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Trần Kiên
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Bảo San
B.S
B.S
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Dương Nguyễn
Đăng Tân
Thanh Lương
Ngọc Sơn