Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bế mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2025

Trọng Tài

Thứ sáu, 07/11/2025 - 20:33

(Thanh tra) - Chiều ngày 7/11/2025, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Hà Nội), Hội thảo Khoa học Quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2025 (EEE-AM 2025) đã chính thức khép lại sau 3 ngày làm việc sôi nổi, nghiêm túc và hiệu quả.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Hội thảo do Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức, thu hút hơn 600 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế cùng đông đảo giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực năng lượng và kỹ thuật điện.

Hội thảo là diễn đàn quốc tế quy mô, nơi các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề trọng yếu của ngành năng lượng và kỹ thuật điện trong bối cảnh toàn cầu hướng tới chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Không chỉ là không gian chia sẻ học thuật, EEE-AM 2025 còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn.

Phát biểu bế mạc, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, Trưởng Ban tổ chức hội thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị khách quý, các nhà khoa học, diễn giả, đại biểu và cơ quan báo chí đã đồng hành cùng sự kiện.

GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn (Giáo sư Đại học INSTN, Đại học Paris Saclay, Cộng hòa Pháp; Giám đốc nghiên cứu & Fellow Scientist, CEA; Giáo sư danh dự Trường Đại học Điện lực) phát biểu tại bế mạc. Ảnh: ĐHĐL

Ông khẳng định, EEE-AM 2025 không chỉ là diễn đàn học thuật quốc tế mà còn là biểu tượng của sự hợp tác chiến lược giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, góp phần lan tỏa tri thức, khơi nguồn sáng tạo và tăng cường kết nối cộng đồng khoa học năng lượng toàn cầu.

Với tinh thần làm việc cởi mở, khoa học và sáng tạo, EEE-AM 2025 đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đại biểu. Đồng thời, tạo động lực mới cho các chương trình hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng xanh, thông minh và bền vững cho khu vực và thế giới.

Theo GS.TSKH. Trần Quốc Tuấn, Giáo sư Đại học INSTN, Đại học Paris Saclay (Cộng hòa Pháp), Giám đốc nghiên cứu & Fellow Scientist của CEA, đồng thời là Giáo sư danh dự của Trường Đại học Điện lực, hội thảo năm nay diễn ra với chủ đề: “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”, bao gồm 6 phiên toàn thể, 27 phiên chuyên đề và hơn 300 báo cáo khoa học được trình bày bởi các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự bế mạc hội thảo. Ảnh: ĐHĐL

Các nội dung tập trung vào những hướng nghiên cứu trọng điểm như đa dạng hóa nguồn năng lượng từ điện hạt nhân, năng lượng tái tạo đến các giải pháp lưu trữ và ổn định hệ thống điện; nghiên cứu vật liệu tiên tiến, vi điện tử, bán dẫn, cảm biến từ và vật liệu cách điện cho năng lượng cao áp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các mô hình thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống năng lượng bền vững; phát triển và kiểm thử lưới điện thông minh với trọng tâm là tính linh hoạt, khả năng tích hợp năng lượng tái tạo và mô phỏng thời gian thực.

Những trao đổi, chia sẻ và thảo luận chuyên sâu tại các phiên làm việc đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, giúp nhận diện rõ hơn các thách thức, cơ hội và giải pháp trong quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.

Đồng thời, gợi mở hướng đi cho các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh toàn cầu đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức EEE-AM 2025 đã đưa ra 4 đề xuất quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và phát huy giá trị của diễn đàn, bao gồm: Tiếp tục tổ chức IEEE.AM thành sự kiện định kỳ hướng tới diễn đàn học thuật khu vực châu Á - Thái Bình Dương; xây dựng mạng lưới “Green & Smart Energy Network” do Trường Đại học Điện lực khởi xướng, kết nối các nhà khoa học ASEAN và quốc tế.

Trao giấy chứng nhận cho các diễn giả chính. Ảnh: ĐHĐL

Khuyến khích công bố mở và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng - môi trường; đồng thời, phối hợp tổ chức cuộc thi nghiên cứu trẻ “IEEE.AM Young Researcher Award” nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo và thúc đẩy sinh viên, học viên cao học tham gia nghiên cứu khoa học quốc tế.

Những định hướng này không chỉ khép lại thành công của EEE-AM 2025 mà còn mở ra tầm nhìn phát triển bền vững cho cộng đồng nghiên cứu năng lượng và kỹ thuật điện, góp phần khẳng định năng lực hội nhập quốc tế và khả năng kết nối của Trường Đại học Điện lực - một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năng lượng tại Việt Nam.

Là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Điện lực mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với triết lý: “Giáo dục toàn diện - Vững nền tảng - Bền tương lai” và giá trị cốt lõi “Đoàn kết - Hợp tác - Đổi mới sáng tạo - Linh hoạt”, nhà trường không ngừng gắn kết đào tạo với thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu Việt Nam, góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm