Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Tại Đắk Lắk, năm nay điểm chuẩn vào lớp 10 đã gây bất ngờ khi có trường đưa ra điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 2,5 điểm. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ, điểm chuẩn thấp như vậy đặt ra câu hỏi về chất lượng giáo dục và sự cần thiết phải tổ chức một kỳ thi tốn kém hay không.
Điểm chuẩn lớp 10 thấp gây ra nhiều lo ngại về chất lượng giáo dục và hiệu quả của kỳ thi tốn kém. Ảnh: HL
Ngày 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025 - 2026 của 53 trường công lập trên địa bàn tỉnh.
Trong đó có 3 trường chuyên biệt (Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng và Trường THPT Dân tộc nội trú Đam San).
Đối với 50 trường còn lại có 19.393 học sinh trúng tuyển (kế hoạch là 20.026 chỉ tiêu). Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là Trường THPT Lê Quý Đôn 19,5 điểm; thấp nhất là Trường THPT Hai Bà Trưng 2,5 điểm.
Theo bảng công bố, Trường THPT Hai Bà Trưng được giao 264 chỉ tiêu. Kết quả, tuyển thẳng được 8 trường hợp.
Trường này được ra điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 5 điểm đối với học sinh dân tộc tại chỗ, tuyển được 5 người; đối với thí sinh dân tộc khác điểm chuẩn là 2,5 điểm, tuyển được 149 em. Điểm chuẩn nguyện vọng 2 là 4,25 tuyển được 99 em. Tổng số học sinh trường này trúng tuyển là 261, còn thiếu 3 em so với chỉ tiêu (264 em).
Trường thấp tiếp theo là THPT Krông Bông (2,75 điểm). Trường này được giao chỉ tiêu 616. Kết quả, tuyển thẳng được 14 em.
Khi đưa ra điểm chuẩn nguyện vọng 1 đối với học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ là 5, tuyển được 69 em. Khi đưa ra điểm chuẩn 2,75, tuyển được 459 em. Tổng học sinh trúng tuyển là 549 em, vẫn thiếu so với chỉ tiêu.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 của 53 trường công lập trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HL
Ngoài ra, còn nhiều trường có điểm chuẩn thấp như: THPT Phan Đăng Lưu, THPT Cao Bá Quát (3,75 điểm); THPT Krông Ana (4 điểm); THPT Ngô Gia Tự, THPT Lê Hữu Trác, THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Phan Đình Phùng (4,25 điểm); THPT Trần Nhân Tông, THPT Cư M'gar, THPT Phan Chu Trinh (4,5 điểm)...
Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập để đánh giá chất lượng dạy học của cấp THCS. Từ đó, ngành Giáo dục nhìn nhận thực trạng để có các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lâu dài cho tỉnh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, khối THCS thuộc các huyện, thành phố, thị xã, nay là các xã quản lý nên sở không thể chủ động ở nhiều mặt.
Đây là năm đầu tiên 100% trường THPT công lập tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Trước đó là hình thức xét tuyển, năm học 2024 - 2025 có 1 số trường thi tuyển.
Năm nay Sở GD&ĐT điều chỉnh điểm liệt là 0 điểm, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em được đến trường.
Được biết, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026 được tổ chức tại 53 hội đồng thi trên toàn tỉnh trong 2 ngày 5 và 6/6, với hơn 22.000 thí sinh dự thi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam