Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ sáu, 30/01/2026 - 21:50
(Thanh tra) - Khi cái lạnh vùng biên dịu dần nhường chỗ cho nắng ấm đầu xuân, trung tâm xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn thường lệ. Từ sớm, bà con các thôn Ka Tăng, Khe Đá, Xi Núc… cùng nhiều bản phía huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) vượt hàng chục cây số, có mặt đông đủ.
Tiết mục văn nghệ giao lưu thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Lào. Ảnh: Minh Tân
Trong dòng người đổ về trung tâm xã, chương trình “Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị” Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra chiều ngày 30/1 như một điểm hẹn nghĩa tình của bà con hai bên biên giới.
Đây là hoạt động an sinh do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kết nối, xã Lao Bảo phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức.
Tham dự chương trình có đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền xã Lao Bảo; cùng đại diện tỉnh Savannakhet, huyện Sê Pôn (Lào), các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân hai bên biên giới.

Đoàn đại biểu 2 tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào). Ảnh: Minh Tân
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, Lao Bảo không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng chịu nhiều hy sinh, mất mát, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia, với vai trò cửa khẩu quốc tế năng động.
Ông đồng thời nhấn mạnh, Chương trình “Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Đó là tấm lòng, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đặc biệt là của lực lượng Bộ đội Biên phòng - những người lính quân hàm xanh - đối với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương và các đại biểu hỏi thăm bà con Nhân dân tại chương trình. Ảnh: Minh Tân
“Mỗi món quà là hơi ấm của tình đồng bào, là sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim, là lời khẳng định rằng: Trong ngôi nhà chung Việt Nam, không ai bị bỏ lại phía sau", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói.
Sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại sự kiện, theo ông Phương, là sự hiện diện của trách nhiệm.
"Trách nhiệm của những người được Nhân dân ủy thác, giao phó phải luôn nhìn thấy, phải lắng nghe và phải hành động vì cuộc sống của bà con, đặc biệt là ở những nơi còn nhiều gian khó như vùng biên cương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại chương trình “Xuân Biên cương, Thắm tình hữu nghị”. Ảnh: Minh Tân
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tin tưởng với ý chí, bản lĩnh của con người vùng “đất lửa” và sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, Lao Bảo sẽ tiếp tục vươn lên, xây dựng biên cương ngày càng no ấm, bình yên, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tặng quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn hai bên biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Minh Tân
Nhân dịp năm mới, ông gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới bà con, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời mong muốn tình đoàn kết quân dân và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố, bền chặt, trở thành nền tảng vững chắc cho hợp tác, ổn định và phát triển lâu dài nơi tuyến biên giới Tổ quốc.
Sau phần phát biểu của lãnh đạo tỉnh, chương trình bước vào nội dung trọng tâm là trao hỗ trợ an sinh cho người dân và học sinh hai bên biên giới.
Theo Ban tổ chức, có hơn 700 lượt hộ dân, học sinh được thụ hưởng trong dịp này.
Trong đó, 200 suất quà Tết, mỗi suất trị giá khoảng 1 triệu đồng, được trao cho các gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn, người già neo đơn của xã Lao Bảo và 6 cặp bản kết nghĩa phía huyện Sê Pôn (Lào).

Học sinh vùng biên nhận quà Tết từ chương trình. Ảnh: Minh Tân
Dịp này, với tinh thần chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tại chương trình “Xuân Biên cương - Thắm tình hữu nghị” mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gửi tặng 50 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
Đồng thời, nhằm hỗ trợ học sinh vùng biên vượt qua mùa đông khắc nghiệt, 4.000 áo ấm đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tặng, phân bổ về các điểm trường hai bên biên giới.
Những chiếc áo ấm không chỉ giúp chống rét mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực đối với học sinh vùng cao.

4.000 áo ấm được trao tặng cho học sinh Việt Nam – Lào. Ảnh: Minh Tân
Song song với hỗ trợ trước mắt, chương trình còn hướng đến ổn định lâu dài cho các hộ khó khăn.
Hai căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, do Công ty TNHH Cao su CaMel Quảng Trị tài trợ, được trao cho gia đình anh Đỗ Thiên Hùng (thôn Xi Núc) và anh Hồ Văn Hoàn (thôn Ka Túp).
300 suất quà an sinh khác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo và các doanh nghiệp vận động cũng được trao tận tay các hộ dân.
Những phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất tức thời, đây còn là thông điệp về trách nhiệm của chính quyền, lực lượng biên phòng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Nhân dân giữ đất, bám bản, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trao kinh phí xây dựng 2 căn nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" tại Lao Bảo. Ảnh: Minh Tân
Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cùng Đảng ủy, UBND xã Lao Bảo đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà cũng như gửi phần quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến 3 hộ gia đình có công trên địa bàn xã Lao Bảo.
Đoàn cũng đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại di tích Nhà tù Lao Bảo.

Đại diện Tập đoàn T&T tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, UBND xã Lao Bảo và chính quyền huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Ảnh: Minh Tân

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo UBND xã Lao Bảo viếng, dâng hoa, dâng hương tại di tích Nhà tù Lao Bảo. Ảnh: Minh Tân

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà cũng như gửi phần quà của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến 3 hộ gia đình có công trên địa bàn xã Lao Bảo. Ảnh: Minh Tân
Chiều 30/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo đồn đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò nòng cốt của đơn vị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, đồng thời tích cực phối hợp địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi cái lạnh vùng biên dịu dần nhường chỗ cho nắng ấm đầu xuân, trung tâm xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn thường lệ. Từ sớm, bà con các thôn Ka Tăng, Khe Đá, Xi Núc… cùng nhiều bản phía huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) vượt hàng chục cây số, có mặt đông đủ.
Minh Tân
(Thanh tra) - Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị được phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, theo quyết định của Bộ Chính trị.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Trần Quý
Văn Thanh
Cao Huân
Bùi Bình
B.S
B.S
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Cao Nguyên
Hương Giang