Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam

Thứ ba, 18/10/2011 - 15:05

(Thanh tra) - Đó là chủ đề hội thảo do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức, khai mạc sáng 18/10, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tham dự và chủ trì hội thảo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (thứ hai từ trái sang) chủ trì hội thảo.

Gần 300 nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đã cùng nhau trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nhằm đánh giá, dự báo những tác động của kinh tế thế giới đối với Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao vai trò của các đơn vị đã có sáng kiến tổ chức hội thảo, đặc biệt là được diễn ra trong bối cảnh khó khăn này. Những khuyến nghị tại hội thảo này sẽ được Chính phủ tham khảo, xem xét, lựa chọn để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

“Suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam, đặc biệt từ 2008 đến nay. Mặc dù đã triển khai nhiều chính sách ứng phó nhưng kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, lạm phát cao, lãi suất cao gây khó khăn cho doanh nghiệp, tỷ giá chưa ổn định… Trước tình hình đó, Chính phủ đã lựa chọn và trình hội nghị Trung ương và Quốc hội các chỉ tiêu và giải pháp mới. Thay vì tăng trưởng cao, Chính phủ sẽ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP do Đại hội Đảng XI đưa ra là 7 - 7,5% một năm bình quân, nhưng tới đây Chính phủ sẽ trình Quốc hội năm 2012 chỉ đặt ra 6 - 6,5%. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP này, Chính phủ sẽ đề ra các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh kinh tế thế giới và trong nước”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ “mổ xẻ” các vấn đề “nóng” như: Triển vọng kinh tế thế giới, những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; quản lý nợ công; đánh giá rủi ro kinh tế Việt Nam trước tác động của nền kinh tế thế giới; kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2012…

Các phân tích được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và lý luận khoa học, đã có nhiều khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Ông Deepak Mishra, chuyên gia kinh tế trưởng của WB Việt Nam đã đưa ra 4 khuyến nghị chính sách đối với chính Việt Nam đó là: Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 vì những thành quả ổn định vĩ mô hiện tại còn rất mong manh; Việt Nam nên đẩy mạnh chính sách tài khóa và quản lý nợ công, đặc biệt là minh bạch hóa ngân sách Nhà nước và giảm dần tỷ lệ nợ/GDP; nên cải cách các công ty Nhà nước và ngành Tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực và lành mạnh hóa khu vực tài chính và khuyến nghị cuối cùng là Việt Nam nên xây dựng lòng tin vào quản lý vĩ mô bằng cách tăng cường thông tin và truyền thông về số liệu kinh tế và tài chính, bên cạnh việc Chính phủ nên xem xét sự tham gia cố vấn của các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước.


Tin, ảnh: Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Tiếp thu, xử lý nhiều kiến nghị của cử tri trước thềm bầu cử

Đồng Tháp: Tiếp thu, xử lý nhiều kiến nghị của cử tri trước thềm bầu cử

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản trả lời 53 kiến nghị của cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông xuống cấp, quá tải bệnh viện… đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, kiểm tra và đề ra giải pháp xử lý.

Đan Quế

14:34 14/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm