Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm nói về sửa Hiến pháp

Hương Giang

Thứ hai, 05/05/2025 - 12:46

(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm mong các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của Nhân dân để tập trung sửa Hiến pháp và xây dựng pháp luật.

Sáng 5/5, sau khi nghe tờ trình ở hội trường, Quốc hội thảo luận tại tổ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định rất nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Quốc hội sớm 2 tuần so với thông lệ để đại biểu có điều kiện thảo luận.

Một trong những nội dung rất quan trọng là sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Theo chương trình, ngày 14/5, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể ở hội trường để thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Tổng Bí thư lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp lần này phải đảm bảo đúng quy định và lấy ý kiến của Nhân dân.

“Hy vọng đợt họp thứ 2, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013”, Tổng Bí thư nói, lần này chỉ sửa đổi một số điều, nhưng các cơ quan soạn thảo, Quốc hội, Chính phủ đã chuẩn bị hết sức chu đáo.

Ông mong các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến của Nhân dân để tập trung sửa Hiến pháp và xây dựng pháp luật.

Tổng Bí thư thông tin thêm, nếu có thể sẽ sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản. Nhưng việc này chỉ thực hiện khi tính toán xem có phải bổ sung thêm về cương lĩnh phát triển đất nước, lúc đó sẽ xem xét để phát triển, tầm nhìn dài hơn.

Vẫn theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết định những định hướng phát triển, nhất là sau khi tổng kết 40 năm đổi mới và định hình phương hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Ông nhấn mạnh, chúng ta cùng lúc phải làm rất nhiều việc, vừa phải tập trung chuẩn bị Đại hội các cấp, vừa sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy.

“Muốn đại hội được cũng phải có bộ máy, kể cả bộ máy hành chính và bộ máy tổ chức của Đảng để tiến hành đại hội. Đồng thời vẫn phải đảm bảo được tất cả công việc thường xuyên, đảm bảo yêu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ ở Quốc hội. Ảnh:P.Thắng

Đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội, theo Tổng Bí thư, “có những chỉ tiêu rất mừng” như tiêu chí thu ngân sách, phát triển sản xuất, kinh doanh tương đối tốt.

4 tháng thu ngân sách đạt khoảng 48% kế hoạch của cả năm; trong đó Hà Nội rất tích cực, tăng rất cao, đạt hơn 50%. Đấy là sự nỗ lực phấn đấu rất lớn, trong khi chúng ta phải đối mặt với nhiều cái khó khăn, thách thức.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cũng phải phát triển và tiếp tục phải cải thiện đời sống của Nhân dân.

“Đất nước phát triển và người dân phải được thụ hưởng những thành quả đó”, Tổng Bí thư nói và lưu ý, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ của Đại hội XIII là tiền đề rất tốt để đặt ra kế hoạch cho Đại hội XIV. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tin tưởng có thể hoàn thành được mục tiêu của Đại hội XIV.

Sửa Hiến pháp để bỏ cấp huyện, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình tờ trình sửa Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Tại tờ trình, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 60 Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII ngày 12/4, thống nhất định hướng xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm thể chế hóa định hướng lớn nói trên, tạo cơ sở hiến định vững chắc cho cuộc “cách mạng về tổ chức bộ máy” theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình tờ trình sửa Hiến pháp năm 2013 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ảnh: P.Thắng

Nêu định hướng sửa đổi Hiến pháp, theo ông Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi 2 nhóm nội dung.

Thứ nhất, các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thư hai, các quy định tại chương 9 để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, có quy định chuyển tiếp để bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, xã, không tổ chức cấp huyện.

“Định hướng phạm vi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này mang tính giới hạn, dự kiến chỉ liên quan đến khoảng 08/120 điều của Hiến pháp năm 2013 nên đề nghị Quốc hội xác định hình thức văn bản để sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp lần này là Nghị quyết của Quốc hội”, ông Định nói.

Thời hạn hoàn thành việc sửa đổi là trước ngày 30/6/2025 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tại tờ trình việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Ủy ban), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thành lập Ủy ban gồm: 15 thành viên. Chủ tịch Ủy ban là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban có: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các ủy viên thường trực có: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

8 ủy viên gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Giám sát Dương Thanh Bình, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Ủy ban sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo nghị quyết sửa Hiến pháp trình Quốc hội thông qua.

Dự kiến, sau khi thảo luận tại tổ và hội trường, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và nghị quyết thành lập Ủy ban vào cuối chiều nay 5/5.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm