Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư: Muốn phát triển, bộ máy phải nhẹ mới bay được cao

Hương Giang

Thứ ba, 03/12/2024 - 17:15

(Thanh tra) - Chia sẻ tinh gọn bộ máy là việc rất khó, bởi liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời nêu rõ, muốn phát triển, bộ máy phải nhẹ mới bay được cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 3/12.  Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội, sau khi chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về đoàn Hà Nội.

“Để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước, Nhân dân”

Phát biểu tại đây, cử tri Nguyễn Viết Chức (quận Ba Đình) chia sẻ, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống tham nhũng, lãng phí, tinh gọn bộ máy, đặc biệt thông điệp về kỷ nguyên mới là cổ vũ to lớn với hàng triệu trái tim Việt Nam.

Nêu thực tế có nhiều việc được đề ra nhưng không chuyển động ngay, như việc chống lãng phí, nhưng theo ông Chức, phát biểu của Tổng Bí thư vừa qua về chống lãng phí đi kèm câu “phải có ai chịu trách nhiệm chứ” rất thực chất, trúng vấn đề và tạo chuyển biến ngay đối với các cấp.

Ông Chức mong, những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục làm mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. “Thuận với lòng dân chắc chắn thắng lợi", theo lời ông Chức.

Cử tri Nguyễn Viết Chức (quận Ba Đình). Ảnh: Đ.X

Cử tri Nguyễn Kim Sơn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) kỳ vọng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo chủ chốt tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến tới Đại hội XIV của Đảng và đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Ông cũng hoan nghênh việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp ngày 25/11 đã quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết 18 liên quan một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Đây là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy mang tính đột phá, dành nguồn nhân lực, tài lực cho phát triển đất nước", ông Sơn nhấn mạnh.

Nêu rõ các ý kiến của cử tri rất trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô, đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, thời gian tới công việc rất nhiều, rất khó khăn, nhất là phải vượt qua chính bản thân mình.  Ông bày tỏ vui mừng khi cử tri, Nhân dân rất đồng lòng, ủng hộ và tin rằng sẽ thành công.

“Chúng ta thấy quá trình phát triển đất nước rất lớn, rất vĩ đại. Nhưng nhìn lại thấy chưa được, còn nhiều việc phải làm tốt hơn nữa. Nhìn sang anh em, bạn bè thế giới phát triển, đi nhanh quá.

Nếu mình cứ đi túc tắc, bình thản, vui sướng với kết quả đạt được, ngủ quên trên vòng nguyệt quế thì sẽ bị tụt hậu, bị bỏ xa”, theo lời Tổng Bí thư.

Vì thế, ông nhấn mạnh hơn lúc nào hết phải vươn mình, tập trung chạy thật nhanh để đuổi kịp thế giới. 

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội, sau khi chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về đoàn Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Để trả lời câu hỏi phải làm gì để nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, Tổng Bí thư chỉ ra nhiều vấn đề cốt lõi. “Trung ương đã chỉ ra một số nhiệm vụ cấp bách, không chậm trễ được vì để lỡ thời cơ cũng là có lỗi với đất nước, với Nhân dân”, Tổng Bí thư nói.

Tinh gọn bộ máy là việc rất khó khăn

Về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, nhiều nhiệm kỳ đại hội đã chỉ ra được tồn tại. “Đúng là chúng ta chưa thực hiện được, bây giờ là thời cơ cơ hội, muốn phát triển, bộ máy phải nhẹ mới bay được cao”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ với ý kiến cử tri rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn vì động đến tâm tư, tình cảm, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ đảng viên. Nhưng, theo ông phải vượt qua chính mình để làm điều có lợi cho dân tộc, đất nước, Nhân dân.

“Phải vượt được lên và phải chấp nhận hy sinh. Đức hy sinh là truyền thống của chúng ta. Hy sinh có được vẻ vang, vinh quang. Hy sinh quyền lợi cá nhân để đất nước phát triển…”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư thông tin thêm Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất rất cao việc tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Cạnh đó, theo ông, phải tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để phát triển. Tổng Bí thư đặt vấn đề: Tại sao đất nước không tiến được, con tàu không đi được? 

“Mục tiêu tiến lên nhưng lại bị hàng trăm dây buộc kéo lại, vì lợi ích cá nhân, vì tiêu cực tham nhũng, vì lợi ích rất nhỏ nhen của mình mà cản trở cái chung, cài cắm quy định gây khó cho người khác, cho Nhân dân”.

Tổng Bí thư chia sẻ với ý kiến cử tri rằng, tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ rất khó khăn vì động đến tâm tư, tình cảm, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ đảng viên. Ảnh: Đ.X

Nhắc đến tình trạng địa phương không làm được lại xin ý kiến của bộ rồi lòng vòng làm mất nhiều thời gian, Tổng Bí thư cho rằng với mục tiêu phục vụ Nhân dân thì phải tìm cách đến cùng để giải quyết tình trạng đó.

“Phải đẩy mạnh giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho người dân, nếu dân còn kêu thì rà soát lại quy trình thủ tục xem có cách nào hay hơn không. 

Chỗ nào không đồng tình phải trả lời cho dân biết, đừng bắt người dân phải đi chạy vạy xin chỗ này, xin chỗ kia, hệ thống một cửa nhưng lại bắt xin rất nhiều cửa”, Tổng Bí thư quán triệt.

Lần đầu tiên kỷ luật cán bộ chủ chốt

Về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần thực hiện “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời nhấn mạnh phải đẩy mạnh chống lãng phí, quy được trách nhiệm nhưng không hợp thức hóa sai phạm.

Tổng Bí thư cho biết thêm thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, lần đầu tiên đã kỷ luật cảnh cáo cán bộ chủ chốt. Ảnh: Như Ý

Tổng số cán bộ bị xử lý từ đầu năm đến nay là 52 cán bộ, trong đó có 48 cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo cán bộ chủ chốt của Đảng, của Nhà nước.

Tổng Bí thư cũng thông tin thêm việc khởi tố, điều tra các bị can trong các vụ án tham nhũng, việc kê biên, thu hồi tài sản.

Theo ông, các cơ quan tố tụng khởi tố điều tra hơn 1.681 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Với các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn điều tra, truy tố đã kê biên, tạm giữ trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.

Giai đoạn thi hành án thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là trên 96.000 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Bình không bỏ ai lại phía sau trong dịp Tết Ất Tỵ

Tỉnh Quảng Bình không bỏ ai lại phía sau trong dịp Tết Ất Tỵ

(Thanh tra) - Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền, các cấp các ngành, các tổ chức thành viên, các đơn vị, doanh nghiệp và hướng dẫn Mặt trận các huyện, thị xã thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo.

Lê Hữu Chính

18:54 22/01/2025
Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

(Thanh tra) - Bộ Chính trị phân công điều động, chỉ định ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Bùi Bình

13:09 22/01/2025

Tin mới nhất

Xem thêm
//