Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/08/2016 - 17:42
(Thanh tra) - Tổng Bí thư nhấn mạnh, “phòng, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, mỗi cá nhân giữ mặt tích cực và tiêu cực, liên quan đến lợi ích đến danh dự của mỗi con người, mỗi đơn vị. Đặc biệt bây giờ lợi ích là chằng chịt lẫn nhau, chưa kể bên ngoài phá hoại. Rất khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước vẫn quyết tâm làm”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ý kiến cử tri rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm không chỉ với QH, mà còn với Đảng, với Chính phủ, với các cấp chính quyền
Ngày 6/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV.
Làm rõ trách nhiệm trong vụ Formosa, Trịnh Xuân Thanh
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Tài Tính (phường Cống Vị, quận Ba Đình) mong mỏi, ĐBQH không phụ lòng của cử tri, không thất hứa.
“Cử tri đang hi vọng thì không để nhân dân thất vọng, mất niềm tin… ĐBQH không phải vào QH để lấy cái ghế của nhiệm kỳ mà không biết làm gì cho nhân dân, đất nước”, cử tri Tính đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo cụ thể hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng.
Các cử tri cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm dù đó là ai, cơ quan nào trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Formosa… trả lời cụ thể cho nhân dân biết, “không quanh co, trả lời cho xong”.
“Đất nước mình đã có nhiều thành tựu nhưng vẫn nghèo, thì đừng để nghèo thêm. Đời sống nhân dân đã được cải thiện nhưng vẫn khó khăn, đừng để khó khăn thêm”, cử tri Đặng Tài Tính nói.
Cử tri Nguyễn Phí Tính (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) thì cho rằng: vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ 18 lần vỡ đường ống nước Sông Đà chứng tỏ kỷ luật chưa nghiêm, kỷ cương phép nước còn lỏng lẻo, còn việc “chạy chức, chạy quyền, chạy tội”, đề nghị rà soát lại xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin của nhân dân.
Cử tri Đặng Tài Tính đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo cụ thể hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng
Cũng lo ngại về sự cố môi trường biển mà Formosa là thủ phạm, cử tri Phạm Quang Hà (phường Liễu Giai, Ba Đình) cho rằng, trả lời của ông Võ Kim Cự, nhân dân chưa đồng tình. Ông Cự không xứng đáng là đại diện cho cử tri nên thực hiện văn hóa từ chức.
Không để đánh mất chủ quyền
Vấn đề giữ vững chủ quyền đất nước cũng được cử tri quan tâm, lo lắng. Cử tri Nguyễn Văn Chất (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) nói, nạn ngoại xâm đang hàng ngày gây bức xúc, bất an trong nhân dân.
“90 triệu nhân dân Việt Nam mong muốn quốc thái, dân an. Tôi tin các vị ĐBQH cũng vậy”, cử tri Nguyễn Văn Chất nói và đề nghị, ĐBQH luôn “nói đi đôi với làm” như đã cam kết.
Còn cử tri Vũ Đức Thuận (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) bức xúc, với tình trạng khách du lịch Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam ngay trên đất nước chúng ta.
“Đây là một sự “xâm lăng” về lịch sử - văn hóa của Việt Nam. Đề nghị xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân người Việt nếu bắt tay với người Trung Quốc cho họ mượn hoặc buông lỏng quản lý các tổ chức lữ hành để xảy ra nạn du lịch chui. Chúng ta phải có các quy định chặt chẽ để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí phải trục xuất những hành vi trớ trêu trên. Ngành Du lịch không thể để tiếp tục diễn ra những lỗ lổng để “tự đánh mất chủ quyền ngay trên lãnh thổ của mình được”.
Cử tri này cũng cho rằng, cần có quy định chặt chẽ hơn trong việc người nước ngoài, mà nhất là người Trung Quốc trong việc thuê, mua đất ở Việt Nam.
"QH, Chính phủ cần có những quy định cụ thể, nghiêm ngặt hơn nữa trong việc cho người nước ngoài, thuê, mua đất ở Việt Nam, nhất là ở những tỉnh, TP liên quan đến an ninh - quốc phòng. Đồng thời, gắn trách nhiệm, xử lý nghiêm người làm sai", ông Thuận nhấn mạnh.
“Cán bộ là then chốt của mọi then chốt”
Ghi nhận, tiếp thu và cảm ơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ý kiến cử tri rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm không chỉ với QH, mà còn với Đảng, với Chính phủ, với các cấp chính quyền.
Cử tri Vũ Đức Thuận (phường Vĩnh Phúc, Ba Đình) bức xúc, với tình trạng khách du lịch Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam ngay trên đất nước chúng ta
Theo Tổng Bí thư: Công tác cán bộ rất quan trọng, là gốc của vấn đề. Bản thân tôi đã nhiều lần nói, công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đường lối hay bao nhiêu, chủ trương, chính sách đúng bao nhiêu, cán bộ không không làm, thậm chí làm sai lệch thì sẽ không thực hiện được.
Cho nên, không phải ngẫu nhiên sau Đại hội Đảng 12, việc đầu tiên là phân công, bố trí lại cán bộ; kiện toàn ngay nhân sự các cơ quan Nhà nước.
Có ý kiến cho rằng, tháng 5 bầu QH khóa mới rồi, chỉ còn mấy tháng nữa sao thay một loại thế này? Đến kỳ họp thứ nhất lại bầu lại, tuyên thệ lại, có hình thức không?
“Không phân công làm ngay vẫn giữ bộ máy như cũ thì về nguyên tắc là không đúng, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Thực tế, nếu tiếp tục duy trì bộ máy cũ thì nhiều đồng chí lo lắng, anh mới thì ngồi đó, anh cũ hết nhiệm kỳ rồi có khi làm đủng đỉnh thôi, chưa nói tranh thủ đề bạt con em, cán bộ nhà mình lên, hay tranh thủ ký dự án thì để hậu quả cho kỳ sau”, Tổng Bí thư lý giải.
Vậy bố trí người có đúng không? Tổng Bí thư thông tin, “đánh giá bước đầu đã phát huy. Anh em nghỉ cũng thoải mái, anh em mới vào xung trận, có khí thế lắm”.
Nhắc lại câu nói trong dư luận, “văn minh như thể nước Nga, người ta cũng chẳng tách ra, nhập vào. Lạc hậu như thể nước Lào, người ta cũng chẳng nhập vào, tách ra. Anh hùng như Việt Nam ta, sao cứ thấy tách ra, nhập vào”, Tổng Bí thứ cho biết, trong điều kiện hiện nay chưa thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy Nhà nước. Quan trọng nhất là cơ chế, con người và sự giám sát của người dân.
Vụ Trịnh Xuân Thanh liên quan đến nhiều thứ
Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư chia sẻ, đây là việc rất quan trọng, nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp.
“Một cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong mỗi con người, mỗi cá nhân giữ mặt tích cực và tiêu cực, liên quan đến lợi ích đến danh dự của mỗi con người, mỗi đơn vị. Đặc biệt bây giờ lợi ích là chằng chịt lẫn nhau, chưa kể bên ngoài phá hoại. Rất khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước vẫn quyết tâm làm, coi đây là việc để làm trong sạch Đảng, trong sách bộ máy”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta có làm tiếp một số vụ được cử tri và nhân dân quan tâm. Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ, đang quyết tâm làm
Thời gian qua, chúng ta đã xử nhiều đại án tham nhũng như Dương Chí Dũng, "Bầu" Kiên, Vũ Đức Hảo, Huỳnh Thị Huyền Như... Hiện nay đang tiếp tục xử lý các vụ án lớn khác, vụ Phạm Công Danh chỉ là một trong 8 vụ án trọng điểm.
“Chúng ta có làm tiếp một số vụ được cử tri và nhân dân quan tâm. Vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi, liên quan đến nhiều thứ, đang quyết tâm làm. Chúng tôi đã nói nhiều lần cần có bước đi chắc chắn, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả và quan trọng phải giữ cho được sự ổn định để phát triển đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, công tác phòng, chống tham nhũng phải có sự vào cuộc của cả bộ máy cũng với nhân dân, chứ mình Tổng Bí thư không thể làm được.
Tính toán lợi, hại để bảo vệ chủ quyền
Liên quan đến sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức và đây là đấu tranh chứ không phải chỉ là thương lượng.
Chúng ta đấu tranh có lý, có tình, buộc cả dàn lãnh đạo Formosa cúi đầu, hứa khắc phục hậu quả, thay đổi công nghệ, hứa không tái phạm và nếu tái phạm sẽ tiếp tục xử lý, không phải thế là xong. Phía Formosa cũng đã nhận đền bù cho chúng ta 11.500 tỷ đồng (500 triệu USD).
Tổng Bí thư nêu rõ, qua sự cố này cũng cho ta một bài học, không phải đầu tư bằng bất cứ giá nào mà phải bảo vệ môi trường.
Về vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, Biển Đông, nhất là sau khi Tòa PCA có phán quyết vụ kiện Philippines với Trung Quốc, Tổng Bí thư tái khẳng định, quyết phải giữ gìn an ninh, chủ quyền.
"Cái lớn là chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ mà Đảng ta đã cương quyết, trước sau phải làm cho bằng được", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư thông tin, phán quyết của tòa PCA không chỉ có mấy câu mà cả tập rất dày nên chúng ta hoan nghênh phán quyết nhưng phải nghiên cứu thật kỹ, tính toán nhiều mặt, toàn diện rồi mới có tuyên bố tiếp theo.
"Vào thời điểm này, phải tính lợi hại đối với lợi ích, quốc gia dân tộc và phán quyết này phải nghiên cứu kỹ rồi mới có những tuyên bố tiếp theo được", Tổng Bí thư nêu và nhắn lại, Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia.
Còn việc khách du lịch Trung Quốc vào nước ta xuyên tạc lịch sử Việt Nam, Tổng Bí thư yêu cầu, phải chấn chỉnh ngay.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ còn hơn 24h nữa là đến thời khắc bắt đầu các cử tri bỏ những lá phiếu niềm tin để chọn ra các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, những người đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Đan Quế
(Thanh tra) - Nêu rõ công nghệ vũ trụ là lĩnh vực chiến lược cần ưu tiên đầu tư, phát triển và từng bước làm chủ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến 2030, trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Đan Anh
Thanh Lương
Trí Vũ
Nguyễn Mai
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Hòa Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Trí Vũ
Thái Nam
Thanh Lương thực hiện