Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tình hình ứng phó với mưa lũ tại Lạng Sơn

Chính Bình

Thứ tư, 08/10/2025 - 14:02

(Thanh tra) - Ngày 8/10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra thực tế sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn, sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra hồi 13 giờ 30 phút ngày 7/10, với mảng bê tông vỡ dài khoảng 4 - 5 mét, sâu 3 - 4 mét, tại vị trí gần cửa nhận nước, ảnh hưởng trực tiếp đến thân đập.

Sự cố xảy ra sau 2 ngày (6 và 7/10) ở địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to; lưu lượng nước về hồ lúc 12 giờ ngày 7/10 là 1.562m³/s, lưu lượng nước về hạ du là 1.562m³/s.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam nghe cán bộ xã Tân Tiến (bên trái ngoài cùng) báo cáo việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Ảnh: BLS

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo UBND xã Tân Tiến phối hợp với đơn vị quản lý Thủy điện Bắc Khê 1 và các ban, ngành thông báo sớm, di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục; đồng thời chỉ đạo phương án cắt điện khu vực, dừng máy, kiểm tra hệ thống kiểm soát xả và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của tỉnh trong công tác ứng phó với sự cố, đặc biệt là kịp thời di dời toàn bộ các hộ dân ở khu vực hạ du thủy điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị: Chính quyền và cơ quan, đơn vị chức năng địa phương sớm tiếp cận hiện trường, đánh giá chính xác tình trạng đoạn đập bị vỡ, có phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn.

Bộ Tổng tham mưu đã và đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và phối hợp với Cục Dữ trữ Nhà nước đề xuất cấp đột xuất hàng dự trữ quốc gia cho Lạng Sơn, đặc biệt là xuồng máy, áo phao... để triển khai công tác ứng phó với thiên tai, mưa bão.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu kiểm tra, chỉ đạo tại các xã Hữu Lũng, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn kiểm tra, chỉ đạo tại xã Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh đi chỉ đạo kiểm tra tại xã Hữu Lũng.

Hiện nay, Đoàn công tác đang ở hiện trường chỉ đạo công tác hỗ trợ di dời, hỗ trợ nhu yếu phẩm... cho Nhân dân vùng cô lập, ngập úng.

Các lực lượng chức năng chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị chia cắt. Ảnh: BLS

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lạng Sơn đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lớn đã gây ra ngập lụt một số nơi trên địa bàn tỉnh, mực nước trên các sông lúc 8 giờ, ngày 8/10/2025: Trên sông Kỳ Cùng tại trạm thủy văn Lạng Sơn là 251,41m (dưới báo động 1); trên sông Trung tại Trạm Thủy văn Hữu Lũng 24,19 trên báo động 3 là 5,19m, hiện nay, mực nước lũ trên sông Trung đang lên chậm; Trên sông Bắc Giang tại Trạm thủy văn Văn Mịch đã đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 7/10 là 195,73 trên báo động 3 là 5,73m, hiện nay mực nước đang xuống.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 2 người bị thương trong bão số 11, về nhà cửa, sơ bộ trên 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 30cm-2m và cô lập). Ngập lụt diện rộng: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Về nông lâm, nghiệp, thủy sản, có trên 1.000 ha hoa màu bị ngập, 80 ha cây ăn quả bị gãy đổ, 4 ha rừng bị đổ; về giáo dục có 9 cơ sở bị ảnh hưởng. Cùng với đó có 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 20.000m³. Ngập lụt gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông (xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa…)

Cùng với đó, theo thông tin từ Công ty Điện lực Lạng Sơn, tính đến sáng 8/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo), Công ty Điện lực Lạng Sơn đã cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Qua đó, hơn 41.600 khách hàng trên địa bàn tỉnh đang bị mất điện.

Trong đó, số khách hàng bị mất điện nhiều nhất là ở trên địa bàn huyện Hữu Lũng (cũ) với gần 20.000 khách hàng; địa bàn huyện Tràng Định (cũ) có hơn 10.000 khách hàng. Công ty Điện lực Lạng Sơn đã nỗ lực khắc phục các sự cố, qua đó đến sáng 8/10, ngành Điện lực đã cấp điện trở lại cho hơn 3.600 khách hàng. Tuy nhiên do tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp, nên số khách hàng mất điện vẫn còn nhiều.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm