Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ tư, 08/10/2025 - 09:03
(Thanh tra) - Tỉnh Lạng Sơn đã sơ tán khẩn cấp hơn 7.000 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại các xã: Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định (hạ du đập Thủy điện Bắc Khê 1) đến nơi an toàn trong đêm 7/10 sau sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến kết hợp đợt mưa lũ kỷ lục.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn xuyên đêm ứng cứu người dân. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn
Từ rạng sáng 7/10, hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO) gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước.
Chỉ trong 24 giờ, lượng mưa đo được tại các trạm lên tới 200-300 mm, có nơi vượt 350 mm, khiến mực nước sông Trung và sông Bắc Giang dâng cao vượt báo động 3 từ 2-5 m.
Mưa lớn liên tục kéo dài làm lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Sự cố làm ảnh hưởng đến 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực.
Các xã Yên Bình, Vân Nham (Hữu Lũng) và Thất Khê, Tràng Định trở thành tâm điểm ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng người dân tại các xã.
Theo báo cáo từ các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm trên 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 3 nhà bị sập tại xã Thiện Tân; 63 nhà bị sạt lở đất, 36 nhà phải di dời đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở đất sau nhà; hơn 2.000 hộ bị ngập úng từ 30cm đến 2m và cô lập nhiều khu vực ở xã: Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định.
Toàn tỉnh có hơn 150 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt, nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ, sạt lở trên 10.000m3 đất, đá. Một số cột điện bị gãy đổ gây mất điện diện rộng ở xã Nhất Hòa. Một số thôn vùng sâu xã Quý Hòa, Thiện Hòa bị mất mạng viễn thông.
Chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã ứng trực xuyên đêm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển tài sản, di dời người dân ở những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn...
Ngay khi nhận lệnh di dời khẩn cấp từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn các lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ đã được huy động tối đa. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng, bè mảng để tiếp cận các khu vực ngập sâu, cô lập và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản cần thiết.
Ngay trong đêm 7/10, hơn 7.000 người thuộc hơn 2.000 hộ dân tại các xã: Tân Tiến, Thất Khê, Tràng Định (hạ du đập Thủy điện Bắc Khê 1) đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu 1 thường trực tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn trong đêm để hỗ trợ Nhân dân. Ảnh: TTXVN
Nhờ sự chủ động và khẩn trương trong công tác ứng phó, đến nay không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người.
Hiện tại, toàn bộ người dân đã được sắp xếp nơi tạm trú an toàn tại các nhà văn hóa, trường học. Chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để ổn định đời sống, cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Công tác khắc phục hậu quả đang được chuẩn bị để triển khai ngay khi nước rút.
Cập nhật đến 7h sáng 8/10, tại vùng “rốn lũ” Yên Bình, ông Ma Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, nước đã rút khoảng 1m. Các đoàn cứu hộ và cứu trợ tiếp tục được huy động khẩn trương để tiếp cận, hỗ trợ người dân còn bị cô lập.
Cùng đó, lãnh đạo xã Thất Khê thông tin, xã có 10/33 thôn bị ngập, khoảng 800 hộ nước tràn vào nhà; 500 - 600 hộ vùng trũng được sơ tán. Quốc lộ 4A qua xã ngập sâu với chiều dài hơn 1km, giao thông Lạng Sơn - Cao Bằng tạm thời tê liệt.
Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, từ kinh nghiệm nhiều lần bị ngập sâu những năm qua, xã Thất Khê đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó với mưa lũ theo từng cấp độ của thời tiết, thiên tai để đảm bảo lực lượng, phương tiện ứng cứu, hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh nếu có; sắp xếp, bố trí các khu vực trường học, nhà văn hóa thôn không bị ngập lụt làm nơi ở cho những trường hợp phải di dời khỏi nhà do ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở đất đá vào nhà...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật