Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào 

Hương Giang

Thứ bảy, 19/10/2024 - 16:50

(Thanh tra) - Quán triệt các bộ, ngành phải xây dựng các kịch bản để chủ động có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: N.Bắc

Yêu cầu nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình bảo đảm cung ứng điện từ nay đến cuối năm, năm 2025 và các năm tiếp theo, ngày 19/10.

Nhu cầu điện tăng ít nhất 10% mỗi năm

Theo Thủ tướng, năm 2024, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7%, năm 2025 và những năm sau phấn đấu có mức tăng trưởng cao hơn. Theo đó, tăng trưởng điện phải bảo đảm ở mức 10% và năm tới cũng phải ít nhất như vậy trở lên. 

Thủ tướng biểu dương Tập đoạn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cơ quan liên quan nỗ lực để không thiếu điện cho năm 2024. 

“Đến thời điểm này có thể khẳng định, chúng ta sẽ thực hiện được thực hiện được mục tiêu này. Chúng ta cương quyết thực hiện thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong 6 tháng thì trong 6 tháng đã thực hiện được. Đây là tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, Thủ tướng nói.

Theo EVN, trong 9 tháng năm 2024, tập đoạn này đã bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, với điện sản xuất và nhập khẩu đạt 232,8 tỷ kWh, tăng gần 11%; điện thương phẩm đạt 208,3 tỷ kWh, tăng hơn 11 so cùng kỳ năm 2023. 

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Những tháng còn lại của năm nay, EVN dự kiến điện sản xuất và nhập khẩu ước đạt 77,06 tỷ kWh; điện thương phẩm ước đạt 67,74 tỷ kWh.

Tập đoàn này tính toán sơ bộ, việc cung ứng điện năm 2025 cơ bản vẫn được đáp ứng trong đa số các tháng trong năm. Tuy nhiên, theo EVN còn tiềm ẩn một số rủi ro khu vực miền Bắc trong các thời điểm cao điểm cuối mùa khô (giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 nếu nhu cầu tăng đột biến).

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, dự tính năm 2025, nhu cầu điện cả nước tăng thêm khoảng 2.500MW công suất.

Cho rằng đây không phải là vấn đề lớn, Thủ tướng đồng thời yêu cầu dứt khoát không được để thiếu điện cho năm 2025.

Nhập khẩu thêm điện từ Lào, Trung Quốc

Nêu giải pháp, ông quán triệt khẩn trương triển khai nghị định mua bán điện trực tiếp; hoàn thiện và trình ngay Thủ tướng ban hành nghị định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cùng với đó hình thành, phát triển ngành công nghiệp điện năng lượng tái tạo, hướng vào sử dụng nguồn điện sạch, thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình bảo đảm cung ứng điện từ nay đến cuối năm, năm 2025 và các năm tiếp theo. Ảnh: N.Bắc

Ông đặc biệt chỉ đạo các biện pháp nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Các đường dây tải điện từ Lào và Trung Quốc về phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, trong đó đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên phải hoàn thành trong 6 tháng; đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống phải hoàn thành trong năm 2024.

Về than, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TKV phải có kế hoạch khai thác dài hạn trong 5 năm, tập trung khai thác than nhiều hơn nữa, giảm nhập khẩu; đồng thời nghiên cứu việc nhập khẩu than từ Lào.

Bộ Công thương được giao tập trung hoàn thiện Dự án Luật Điện lực (sửa đổi) trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 8, dự kiến khai mạc vào ngày 21/10.

Để bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 với nhu cầu tăng trưởng dự kiến tăng khoảng 12-14%, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn xây dựng các kịch bản, với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân; tiếp tục hoàn thiện các quy định, thể chế và cập nhật, điều chỉnh quy hoạch điện VIII.

Liên quan thủy điện, EVN được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan điều tiết hài hòa để vừa bảo đảm phát điện cho cao điểm mùa khô tháng 5 và 6, vừa bảo đảm tưới tiêu.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đón dòng khí đầu tiên từ dự án khí Lô B-Ô Môn vào cuối năm 2026; tính toán giá điện khí phù hợp theo thị trường và tình hình cụ thể, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa các bên, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào 

Nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào 

(Thanh tra) - Quán triệt các bộ, ngành phải xây dựng các kịch bản để chủ động có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.

Hương Giang

16:50 19/10/2024
Xét xử sơ thẩm hơn 2.400 người phạm tội tham nhũng, tuyên tù chung thân 13 bị cáo

Xét xử sơ thẩm hơn 2.400 người phạm tội tham nhũng, tuyên tù chung thân 13 bị cáo

(Thanh tra) - Trong 1 năm, các tòa án đã xét xử sơ thẩm hơn 2.400 bị cáo phạm tội tham nhũng, tuyên phạt tù chung thân 13 bị cáo. Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, việc xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế, chức vụ đảm bảo nghiêm minh, nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước

Hương Giang

11:48 19/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm