Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 02/10/2020 - 19:43
(Thanh tra) - “Năm nay, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,81%, chỉ đạo Thủ tướng là quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2,5-3%”, Người phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Mở đầu họp báo Chính phủ thường kỳ chiều muộn ngày 2/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế vừa qua có nhiều “điểm sáng”, qua 30 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Quyết đạt tăng trưởng GDP 2,5-3%
“Đặc biệt, trong quý III khi cả nước căng mình chống dịch COVID-19, nhưng tăng trưởng GDP khởi sắc hơn với mức tăng 2,62%”, ông Dũng nói.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như các rủi ro bên ngoài khi dịch bệnh chưa thuyên giảm ở nhiều nước. Một số tổ chức quốc tế cảnh báo rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu do lượng tiền lớn, trong khi khả năng hấp thụ còn yếu, có thể dẫn đến bong bóng tài chính.
Vì vậy, Thủ tướng nêu rõ, không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát trở lại; yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là hai TP lớn kiểm soát chặt chẽ tất cả các nguồn nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là nhập cảnh trái phép.
Về việc mở lại 7 đường bay quốc tế, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, đây là điều tất yếu phải làm nhưng phải kiểm soát chặt chẽ, không được để dịch bệnh lọt vào cộng đồng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn chi tiết, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho người dân, các chuyên gia, nhà ngoại giao, nhà đầu tư…
“Năm nay, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,81%, chỉ đạo Thủ tướng là quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2,5-3%”, Người phát ngôn của Chính phủ thông tin.
Nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng không cho không
Cũng tại buổi họp báo, trả lời báo chí về “sức khoẻ” doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho hay, khó khăn của các doanh nghiệp đã đỡ hơn rất nhiều so với đầu năm.
Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực như doanh nghiệp liên quan hàng xuất khẩu, dịch vụ lữ hàng du lịch bị tác động trực tiếp.
“Hỗ trợ doanh nghiệp thời gian vừa qua thể hiện ở ba khía cạnh: Nguồn vốn tín dụng, chính sách tài khoá và hỗ trợ trực tiếp trên ngân sách. Tất cả đều có con số, kết quả cụ thể, tích cực”, ông Phương cho hay.
Tuy vậy, nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng không cho không, mà là nguồn vốn hoàn trả thị trường…
Theo ông Phương, 9 tháng vừa qua mức tăng trưởng tín dụng là 5% cũng là mức tăng tích cực. Song doanh nghiệp phải có thị trường, có nguyên liệu mới vay vốn được. Cho nên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giám sát, báo cáo Chính phủ để có thể có những chính sách mới trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của nền kinh tế thế giới khiến đơn hàng dệt may, da giày gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chỉ tính đơn hàng từng tháng, từng tuần.
Vì vậy, Chính phủ đã có chỉ đạo cho các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, quan trọng nhất là mức xuất khẩu.
Trong đó, phải hỗ trợ tổ chức khai thác, vận dụng tốt các cơ hội của FDI, các hiệp định thương mại tự do, tìm các giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lưu ý trao cơ chế vượt trội phải đi đôi với cơ chế hậu kiểm độc lập, Chủ tịch Quốc hội gợi mở nghiên cứu cho địa phương đấu giá quyền phát triển không gian ngầm, trên cao tại các nhà ga, nút giao thông thuộc khu vực giao thông công cộng - TOD.
Hương Giang
(Thanh tra) - Thủ tướng đề nghị các Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch.
Hương Giang
Hương Giang
Đan Anh
Hương Giang
Đan Quế
Thành Công
Nhóm PV
Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thanh Lương
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương