Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 25/03/2025 - 20:13
(Thanh tra) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, hiện chưa có thống kê song số người nghỉ việc, bị ảnh hưởng do sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện có thể gấp nhiều con số 100.000 người.
Thông tin số người ảnh hưởng khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện có thể hàng trăm nghìn người được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đưa ra khi phát biểu kết luận phiên thảo luận về Dự án luật Việc làm (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 7 Quốc hội khóa XV, chiều 25/3.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, hiện chưa có thống kê song số người nghỉ việc, bị ảnh hưởng do sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện có thể gấp nhiều con số 100.000 người. Ảnh: P.Thắng
Theo nhận định của Phó Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, dự án luật lần này chưa có nhiều thông số, cũng như chưa tiếp cận vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay.
“Trước đây chúng ta mới đề cập đến khoảng hơn 100.000 người bị ảnh hưởng khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy ở cấp Trung ương. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy với cấp tỉnh, xã và bỏ cấp huyện thì con số ảnh hưởng có thể là 100 nhân với 2 hoặc nhân với n. Chúng tôi cũng chưa thấy thông báo số người ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy này”, bà Thanh nêu.
Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ tiếp cận sâu hơn và thêm về nội dung liên quan đến việc phát triển kỹ năng nghề và bố trí việc làm chung cho các đối tượng, trong đó cũng quan tâm và đặc biệt quan tâm đến đối tượng nghỉ sau sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Theo phân tích của bà Thanh, đối tượng nghỉ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ những người còn 2 năm tới tuổi nghỉ hưu, cũng không chỉ 3 hay 4 năm mà có những người còn tới 10 năm.
“Bây giờ chúng ta cũng chưa có một thống kê nào để phân tích trong số những người nghỉ sau sắp xếp, tinh gọn thì còn 2 năm là bao nhiêu người, 5 năm là bao nhiêu người, 10 năm là bao nhiêu người và phân tích sâu hơn trong số những người đó thì bao nhiêu người được đào tạo và các trình độ chuyên môn khác nhau”, Phó Chủ tịch Quốc hôi nhấn mạnh.
Bà Thanh chia sẻ mong muốn Dự án luật Việc làm sửa đổi lần này lưu ý sâu hơn vấn đề xây dựng mô hình việc làm linh hoạt và các cơ chế, chính sách tiếp tục cho những người bị ảnh hưởng sau sắp xếp, tinh gọn, phải rời khu vực công sang khu vực tư, đồng thời phát huy kinh nghiệm của những người đã được đào tạo.
Bởi, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những người nghỉ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tới đây không phải là những người cao tuổi mà là những người đang vào độ tuổi chín về kinh nghiệm.
Bà đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm đến việc thiết kế các cơ chế, chính sách như hỗ trợ đào tạo lại nghề, ưu tiên tuyển dụng tại các doanh nghiệp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công mà không phải trả lương từ ngân sách Nhà nước…
Theo kế hoạch, việc sáp nhập tỉnh, sắp xếp lại các xã, bỏ cấp huyện sẽ được Trung ương Đảng quyết định tại Hội nghị Trung ương 11 trong tháng 4 tới.
Hiện cả nước 63 tỉnh, thành, dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh. Số đơn vị hành chính cấp xã cũng sẽ giảm 60 - 70% trong tổng số 10.035 xã hiện tại. Ngoài ra, cả nước hiện có 696 đơn vị hành chính cấp huyện, sẽ không còn sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua.
Tại Công văn số 43 về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 nêu rõ, sau khi có nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Đảng ủy Chính phủ sẽ chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy, biên chế; bố trí cán bộ, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ; xử lý tài sản, trụ sở…).
Đảng ủy Quốc hội được giao lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy trình và sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (hoàn thành trước 30/6).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã (hoàn thành trước 30/6); Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, và cũng hoàn thành trước 30/6.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 25/3/2025 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
T. Minh
(Thanh tra) - Ngày 26/3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt Công văn số 43-CV/BCĐ, ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.
Chính Bình
Hải Hà
Hương Giang
Minh Tân
T. Minh
Thùy Dương
Trần Lê
Hoàng Nam
Trần Quý
Nguyễn Điểm
Bùi Bình
Phúc Anh
Hoàng Nam
Phương Anh