Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/10/2014 - 21:49
(Thanh tra) - Khai mạc vào ngày 20/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII là kỳ họp đầu tiên diễn ra tại Nhà Quốc hội mới, kéo dài 33 ngày làm việc chính thức. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông và lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữa các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thảo Nguyên
Đó là thông tin được khẳng định tại buổi họp báo công bố chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều ngày 17/10.
2/3 thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật
Theo bà Phan Thị Toàn, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội dành 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, xem xét, thông qua 18 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác và các báo cáo.
"Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại một kỳ họp nhiều nhất từ trước đến nay", bà Toàn nói.
Trong số các vấn đề quan trọng, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 5 năm 2011 - 2015"; công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.
Đáng chú ý, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa; cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 25/2012/QH13.
Đồng thời, dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (trong đó có 1 buổi để thảo luận về kết quả thực hiện “lời hứa” tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 7)
Sau lấy phiếu tín nhiệm mới sửa Nghị quyết 35
Thông tin với báo chí về việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, khảo sát cán bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, vẫn thực hiện theo 3 mức như Nghị quyết 35/2012/QH13.
"Thực hiện Nghị quyết 35, Trung ương cũng bàn rất kỹ. Đây là điểm khác nhau giữa lấy phiếu và bỏ phiếu, Lấy phiếu thì cần 3 mức. Nếu 2 mức thì bỏ phiếu luôn chứ cần gì lấy phiếu. Do đó giữ nguyên 3 mức như cũ. Việc sửa đổi đã nghiên cứu kỹ qua thực tế triển khai và phân tích, nên thấy như vậy là hợp lý”, ông Phúc lý giải.
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kết quả lấy phiếu tại Kỳ họp thứ 7 được đánh giá là tốt, thể hiện rõ qua những chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực mà người đứng đầu có số phiếu tín nhiệm không cao, được cử tri và nhân dân đồng tình.
“Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và cũng là kênh tham khảo cho các cơ quan quản lý cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh và cho biết thêm, từ việc lấy phiếu tại kỳ trước cũng rút ra một số kinh nghiệm, trong đó có việc xây dựng đề cương chi tiết hơn cho các báo cáo của những người được lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự thống nhất... Sau khi lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết 35 (sửa đổi).
Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông Phúc cho biết, do họp bàn về Biển Đông sẽ bàn về chính sách, và các giải pháp nên Quốc hội sẽ tiến hành họp kín.
Kỳ họp này sẽ có 14 buổi truyền hình, phát thanh trực tiếp (tăng 03 buổi so với Kỳ thứ 7) để người dân theo dõi và đồng thuận với các quyết định của Quốc hội. Dự kiến sẽ có hơn 500 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 8.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 6/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị nêu rõ qua kiểm tra, giám sát, cần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách.
Hương Giang
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Huỳnh Như
Trần Kiên
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hòa Bình
Văn Thanh
Trí Vũ
Ngọc Trâm
(Theo TC Thương gia)
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Hoa
Trọng Tài
Bài và ảnh: Trang Anh