00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng: Tính toán quy hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện

Hương Giang

Thứ sáu, 28/03/2025 - 18:07

 (Thanh tra) - Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các bộ phải tính toán giai đoạn chuyển tiếp sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện cũng như trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã.

Yêu cầu phải tính toán quy hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ khi phát biểu kết luận cuộc làm việc với các bộ, ngành, chuyên gia và kết nối trực tuyến tới các địa phương về phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay đổi quy hoạch sử dụng đất khi sáp nhập tỉnh

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, thay đổi, sáp nhập địa giới hành chính các địa phương, yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cách tiếp cận, tư duy trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tính toán quy hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện. Ảnh: M.Khôi

Ông nhấn mạnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải mang tính động, mở và dự báo dài hạn, xác định rõ những vấn đề cần kiểm soát, quản lý nhưng dứt khoát không để "không biết, không quản được thì cấm".

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải tạo không gian phát triển và sáng tạo cho địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Ông chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thống nhất phương án điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất; tính toán giai đoạn chuyển tiếp sử dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi bỏ cấp huyện cũng như trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ của chính quyền cấp tỉnh, cấp xã.

“Quy hoạch lần này thể hiện tinh thần phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tích hợp với các quy hoạch khác, lấy quy hoạch xây dựng làm trung tâm”, Phó Thủ tướng nói và lưu ý cần thống nhất cơ chế, nguyên tắc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong trường hợp các địa phương hoàn thành sáp nhập.

Với đất nông nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị đổi mới tư duy quản lý; xem xét điều chỉnh, chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rau màu, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát, xem xét tiêu chí phân loại đất lâm nghiệp đang trồng các loại cây công nghiệp với đất có rừng che phủ, bảo vệ môi trường để quản lý tách bạch, rõ ràng.

Phó Thủ tướng lưu ý khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần có cơ chế mở, linh hoạt để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ các công trình cấp bách ở đồng bằng sông Cửu Long chưa thể dự báo được; cơ chế bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia đối với các diện tích đất hình thành từ hoạt động lấn biển; phân cấp cho địa phương chủ động huy động nguồn lực thực hiện cải tạo, phục hồi diện tích đất bị ô nhiễm, hoang hóa…

Phân bổ hợp lý, tiết kiệm nguồn lực đất đai

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân, mục tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân. Ảnh: M.Khôi

Cạnh đó, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cho rằng cần quy định giai đoạn chuyển tiếp cho phép sử dụng quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn… đang có, trong thời gian tính toán, điều chỉnh lại các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sau khi hoàn thành hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện.

Khẳng định sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, chuyên ngành, vùng, tỉnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, căn cứ mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần ưu tiên cho quỹ đất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.

GS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam, cho rằng trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia lần này, cần phân cấp mạnh, trao quyền cho địa phương, còn Trung ương chỉ quản lý, kiểm soát một số chỉ tiêu quan trọng (đất lúa, đất rừng, đất quốc phòng, an ninh…).

Dự kiến đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp hơn 26.782 nghìn ha (giảm so với quy hoạch được duyệt là gần 950 nghìn ha).

Trong đó, đất lúa là hơn 3.341 nghìn ha (giảm 213,79 nghìn ha) cung cấp 39,47 triệu tấn thóc/năm so với nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030 là 33,73 triệu tấn thóc/năm thấp. Đất lâm nghiệp còn 15.502,07 nghìn ha (giảm 347,70 nghìn ha) bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,78%, cao hơn 4,78% so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII (42%).

Nhóm đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là hơn 5.833 nghìn ha tăng gần 937 nghìn ha.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, báo cáo dự án đầu tư khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống đầu tư công quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, báo cáo dự án đầu tư khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống đầu tư công quốc gia

(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống đầu tư công quốc gia.

T. Minh

10:20 01/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm