Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những "bông hoa núi rừng" hội ngộ giữa Thủ đô

Thứ ba, 19/12/2017 - 18:41

(Thanh tra) - Đó là những người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu là người đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước. Họ hội ngộ về Thủ đô tham dự lễ tuyên dương do Ủy ban Dân tộc tổ chức sáng 19/12.

Những "bông hoa núi rừng" hội ngộ giữa Thủ đô. Ảnh: HH

512 đại biểu chính thức đại diện 53 dân tộc thiểu số anh em đến từ 52 tỉnh/thành phố vùng dân tộc thiểu số trong cả nước đã tham dự lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.

Đây là những tấm gương tiêu biểu nổi trội trong những người có uy tín, những nhân sỹ trí thức có cống hiến, thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa... những doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HH

Một trong số đó là Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vàng A Sàng (người Mông ở xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ông đã vượt khó đi bộ nửa tháng ròng xuyên qua núi non tìm trường học chữ, khi trở thành bác sĩ, chỉ trong 4 năm ông đã mổ cứu sống tới 11.000 ca bệnh...

Hay ông Tiêu Sơn Học, dân tộc Cao Lan (xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang) người đã 34 năm lưu giữ phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Cao Lan.

Ông đã dành nhiều công sức nghiên cứu, sưu tầm sách cúng, tranh cổ, trang phục truyền thống của dân tộc Cao Lan. Đồng thời, là người truyền dạy chữ viết, điệu múa truyền thống của dân tộc mình cho thế hệ trẻ trong thôn, xã...

Nghệ nhân ưu tú Lương Thị Đại (Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) người đã dành 50 năm để đi sưu tầm chữ Thái cổ và những  nét đặc sắc trong văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái, cũng vinh dự được về Thủ đô dự lễ tuyên dương.

Bà xúc động: Tôi có niềm say mê đối với văn hóa dân gian từ nhỏ. Với trọng trách của một người con dân tộc Thái, tôi muốn truyền những nét văn hóa đặc trưng của cha ông để lại cho con cháu. Tôi đã thu thập những tư liệu về các lễ hội cổ truyền, các tác phẩm văn học cổ, bản chữ cổ, phong tục của người Thái đang dần mai một để truyền lại thế hệ sau. 

Với những cống hiến của mình, bà đã trở thành nghệ nhân đầu tiên của tỉnh Điện Biên được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Di sản Văn hóa phi vật thể.

Rất nhiều tấm gương tiêu biểu là nữ được tuyên dương. Ảnh: HH

Các doanh nhân và cộng đồng doanh nhân là người dân tộc thiểu số cũng đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên có nhiều khắc nghiệt nên vùng dân tộc và miền núi vẫn có nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, tái nghèo trong đồng bào còn cao, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội ở nhiều nơi còn thấp kém chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống.

512 đại biểu chính thức đại diện 53 dân tộc thiểu số anh em đến từ 52 tỉnh/thành phố vùng dân tộc thiểu số trong cả nước đã tham dự lễ tuyên dương. Ảnh: HHPhó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số thực hiện tốt và phát huy vai trò của mình để xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng mong muốn, những người có uy tín cần tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, luôn sáng mãi ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim với nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa, góp phần làm cho rừng hoa người tốt, việc tốt tỏa hương khoe sắc vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu là người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HHTại buổi lễ, các đại biểu là người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hải Hà
 

 


Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cử tri trẻ nhất đi bầu đúng ngày sinh nhật, 2 vợ chồng 100 tuổi cùng đi bỏ phiếu

Cử tri trẻ nhất đi bầu đúng ngày sinh nhật, 2 vợ chồng 100 tuổi cùng đi bỏ phiếu

(Thanh tra) - 2 vợ chồng cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) ở Nghệ An, hay bạn trẻ đúng sinh nhật 18 tuổi ở Hải Phòng đã đi bỏ phiếu. Đó là những điều đặc biệt tính đến 10h sáng nay về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Hương Giang

11:12 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm