Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Tuấn
Thứ ba, 06/01/2026 - 17:05
(Thanh tra) - Ngành Tài chính trong năm 2025 vừa quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa nỗ lực đạt được nhiều kết quả kỷ lục cả về xây dựng thể chế cho đến thu - chi ngân sách…
Chiều 6/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Tài chính năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: BS
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, 2025 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề.
“Ngành Tài chính cũng thực hiện cuộc cách mạng để sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến các địa phương, theo đó, đã cắt giảm 37% đơn vị đầu mối”, ông Thắng nói.
Dù vậy, ông khẳng định, Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
Khái quát những kết quả nổi bật, tư lệnh ngành Tài chính nhấn mạnh đầu tiên là công tác thể chế khi Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp quy, chính sách lớn nhất từ trước đến nay.
Bộ Tài chính cũng đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho hay, công tác điều hành chính sách tài khóa đảm bảo chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
Bộ đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ; triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.
Kết quả nổi bật nữa, theo ông Thắng, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán ngày càng hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.
Hệ thống bảo hiểm xã hội, thị trường bảo hiểm được phát huy hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế và phát triển bền vững, bao trùm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đ.X
Dù vậy, người đứng đầu ngành Tài chính cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, thách thức. Trước hết, là áp lực điều hành chính sách tài chính nhằm thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới.
Cùng với đó là các yêu cầu đổi mới, hoàn thiện các giải pháp chính sách tài chính, đầu tư để tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, các thị trường tài chính.
“Khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, một số nhiệm vụ, đề án còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển”, Bộ trưởng nêu rõ.
Vì thế, theo ông Thắng, năm 2026 - năm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, thì Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành Tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác.
Sau phát biểu của bộ trưởng, dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến về tình hình năm 2025 và các giải pháp trọng tâm cho năm 2026.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí với quy mô lên tới hơn 250 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ngành Tài chính vẫn đạt được kết quả thu ngân sách đầy ấn tượng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.S
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt tới 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững, với tỷ lệ động viên vào ngân sách đạt 20,7% GDP.
Trong khi đó, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
Tổng chi ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2.424,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán. Trong đó, tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng từ 28% tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn trước lên khoảng 32-33% tổng chi ngân sách, bảo đảm chi cho quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bộ máy và tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng.
Ước tính cả năm, bội chi ngân sách chỉ ở mức khoảng 3,6% GDP, nợ công được kiểm soát an toàn ở mức 35 - 36% GDP, thấp hơn nhiều so với ngưỡng trần Quốc hội giao.
Trên thị trường tài chính, một dấu mốc lịch sử đã được thiết lập, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025. Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương gần 78% GDP, tăng 35% so với cuối năm trước.
Theo báo cáo, năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP năm nay ước đạt khoảng 8%, bình quân 5 năm đạt 6,3%. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng hơn 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020 (3.552 USD), vào nhóm thu nhập trung bình cao.
Lạm phát hằng năm duy trì dưới 4%, thấp hơn mục tiêu, trong đó năm 2025 là khoảng 3,3%.
Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 930 tỷ USD, gấp 1,7 lần năm 2020; xuất siêu ước đạt trên 20 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 32,3% so với GDP.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 8/1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về việc tổ chức lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) -Trong năm 2025, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn, từ 160 đầu mối đã giảm 69 đầu mối, còn 91 đầu mối (giảm 43%).
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Minh Tân
Văn Thanh
Thái Minh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
Hương Giang
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh