Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kịch bản tăng trưởng GDP: Thủ tướng nói, “hi vọng thực hiện tốt lời hứa, chỉ tiêu”

Thứ năm, 25/05/2017 - 18:53

(Thanh tra) - “Tôi vui mừng báo cáo, tháng 4 - 5, tình hình tăng trưởng tốt hơn quý I, hi vọng là trừ bất khả kháng, năm nay, thực hiện tốt các yếu tố, lời hứa, chỉ tiêu mà Quốc hội, Trung ương giao cho Chính phủ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ĐBQH TP Hải Phòng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tổ

Chiều ngày 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017.

Mong cả hệ thống chuyển động

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội được đánh giá chưa thực sự bền vững. Tăng trưởng của quý I/2017 ước tính tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo các ĐBQH, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước thêm 1 bước.

“Qua thông tin 20 nghìn liều thuốc ung thư bị hủy cho thấy tuy số tiền khoảng 14 tỷ do các nhà tài trợ, không phải vốn ngân sách nhưng dưới góc độ nghiên cứu cho thấy dấu hiệu cán bộ công chức không thể hiện hết tinh thần công bộc của dân như Thủ tướng đang chỉ đạo”, ĐB Nguyễn Đức Kiên nói.

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) nhấn mạnh, hiện tượng “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm thân hữu” đang hiện hữu. Mới đây nhất lại có thông tin ở Đồng Tháp, giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh. Cho nên, cần phải làm sao khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ với những chế tài mạnh để không ai dám làm liều.

“Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với những năm gần đây”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,7%, các quý còn lại phải tăng trung bình trên 7% nhưng với điều kiện  và tình hình thực tế năm 2017 thì mục tiêu này rất khó thực hiện, khả năng chỉ đạt khoảng 6,3 - 6,5%.

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng thấp cần phân tích kỹ lưỡng. Đó là, giá dầu thô giảm, dẫn đến kế hoạch khai thác dầu thô giảm khoảng 3 triệu tấn so với thực hiện năm 2016. Tiếp đó, là do sự cố loại sản phẩm Galaxy Note 7, làm mất 1 tỷ USD nữa.

Trước điều này, Chính phủ đã họp lắng nghe ý kiến các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứ để đưa ra kịch bản tăng trưởng chính xác, bảo đảm các chỉ tiêu QH giao.

“Tôi vui mừng báo cáo, tháng 4 - 5, tình hình tăng trưởng tốt hơn quý I, hy vọng là trừ bất khả kháng, năm nay, thực hiện tốt các yếu tố, lời hứa, chỉ tiêu mà QH, Trung ương giao cho Chính phủ”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, vấn để cải cách hành chính còn nhiều bất cập, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương vẫn còn sự thiếu đồng bộ, có nhiều khoảng cách.

“Có một bộ phận cán bộ còn chưa gắn trách nhiệm của mình một cách đầy đủ trong thực thi công vụ nên có thể nói sự nghiệp đổi mới, nhận thức và hành động của cả hệ thống chúng ta chưa tốt, đồng bộ”, Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh khâu này để “công cuộc cải cách, đổi mới quyết liệt hơn”.

“Không phải chỉ có ở hệ thống các lãnh đạo cấp cao mà các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch, hệ thống của huyện, xã phải chuyển động”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Còn dư địa đầu tư công để đạt tăng trưởng

Nhìn vào các giải pháp của Chính phủ để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%, ĐB Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) cho rằng, vẫn có thể  đạt được do vẫn còn dư địa đầu tư công đã được QH phê duyệt trong kế hoạch đầu tư trung hạn và bố trí vốn trong kế hoạch tài chính 5 năm.

“Nếu 1 đồng đầu tư xây dựng cơ bản thì có thể huy động thêm 3 - 4 đồng xã hội. Như vậy nếu thêm được 20.000 tỷ đầu tư công thì thu được 70 - 80 nghìn tỷ huy động từ xã hội sẽ góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng”, ĐB Kiên tính toán, nhưng lưu ý, ta đang chậm so với tốc độ giải ngân.

ĐB Võ Trọng Kim (Hải Dương)

Còn ĐB Võ Trọng Kim (Hải Dương) đặt vấn đề, kế hoạch khai thác dầu thô giảm khoảng 3 triệu tấn, tác động làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,75% khiến ngân sách thu sẽ gay go, tăng trưởng sẽ khó khăn nên cần đánh giá lý do khách quan, chủ quan.

Nhưng câu chuyện 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, “đắp chiếu”, thất thoát, lãng phí, chi tiêu chức tiết kiệm còn là vấn đề ĐB lo lắng.

Ông Kim đơn cử, tổng tài sản của 12 dự án này 57,7 nghìn tỷ đồng mà tổng nợ phải trả đã 55 nghìn tỷ đồng. Rồi có một con số đáng báo động là có 3 dự án dở dang, đang bị dừng thi công 8,6 nghìn tỷ đồng, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13 nghìn tỷ đồng.

“Những vấn đề này cần làm rõ”, ông Kim còn sốt ruột nhắc đến “nợ thuế, nơ BHXH, hoàn thế giá trị gia tăng là vấn đề xóc óc, đau đầu, chỉ hoàn thuế thôi đã hàng ngàn tỷ. Trong khi, chúng ta biết có những doanh nghiệp ra đời chuyên bán hóa đơn đỏ để tiêu”.

Không để mỗi lần nước bạn “hắt hơi, sổ mũi” lại giải cứu

Chia sẻ nhiều trăn trở xung quanh các câu chuyện giải cứu sản phẩm nông nghiệp, gần nhất là giải cứu lợn, ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) đánh giá, “nếu nhìn lại lịch sử giải cứu từ thanh long, dưa hấu, chuối, khoai lang rồi đến thịt lợn thì thấy kĩ năng giải cứu không khác nhau và không cho hiệu quả”.

ĐB Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng)

Theo ĐB tỉnh Lâm Đồng, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của nước ta, tác động sâu rộng đến nền kinh tế trong nước. Do đó, cần có đánh giá sâu hơn vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường này, đặc biệt trong chiến lược xuất nhập khẩu.

"Phải làm sao để chúng ta ít bị ảnh hưởng và ít bị động đối với những thay đổi chính sách của nước bạn. Lâu nay hầu như chỉ cần họ thay đổi một chính sách là chúng ta ảnh hưởng cực kỳ lớn. Không thể để mỗi lần nước bạn hắt hơi sổ mũi là chúng ta lại giải cứu như này. Tôi nghĩ cần có chiến lược quản lý rõ ràng hơn”, ĐB Nguyễn Văn Hiển phân tích.

Đồng quan điểm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đặng Thế Vinh nêu, chung tay chia sẻ hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn vừa qua là cần thiết, mang tính tình thế nhưng không nên coi đây là tiền lệ tốt, cần có giải pháp căn cơ hơn.

"Trong 6 giải pháp Chính phủ nêu, có 1 nội dung là đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhưng cứ cơ cấu rồi lại phải đi giải cứu. Vừa qua mới triển khai cứu trợ ngành chăn nuôi, còn các ngành khác thì sao?”, ĐB tỉnh Hậu Giang lưu ý, cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhưng vẫn chưa có quy hoạch tổng thể ngành, đặc biệt dự báo về năng lực sản xuất, thị trường không sát.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Tiếp thu, xử lý nhiều kiến nghị của cử tri trước thềm bầu cử

Đồng Tháp: Tiếp thu, xử lý nhiều kiến nghị của cử tri trước thềm bầu cử

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản trả lời 53 kiến nghị của cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông xuống cấp, quá tải bệnh viện… đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, kiểm tra và đề ra giải pháp xử lý.

Đan Quế

14:34 14/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm