Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 02/12/2025 - 10:11
(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội đề nghị miễn 1 năm đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tham gia BHYT tự nguyện tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão lụt, cũng như miễn viện phí sớm cho người đang điều trị các bệnh ung thư mãn tính, bệnh nhân khó khăn…
Đề nghị miễn 1 năm đóng BHYT, miễn viện phí sớm cho người đang điều trị bệnh hiểm nghèo, được đại biểu Quốc hội nêu khi góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, sáng 2/12.
Góp ý về chính sách mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho biết cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh.
“Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch, đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị tối ưu”, bà Tú Anh nêu.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đề nghị miễn 1 năm đóng BHYT cho người dân tham gia BHYT tự nguyện tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão lụt. Ảnh: P.Thắng
Theo đại biểu Quốc hội đoàn Lâm Đồng, thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước).
Do đó, bà Tú Anh kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT hiện nay.
Theo bà, đây là giải pháp trực tiếp, thiết thực để người bệnh - đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có gia cảnh khó khăn - không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị.
Cùng với đó, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Đảng, Nhà nước có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí một năm tiền đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước cho người dân tham gia BHYT tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.
“Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, nếu BHYT cũng được cấp miễn phí thì an sinh xã hội sẽ được bảo đảm, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng cao”, bà Tú Anh nhấn mạnh.
Đề cập đến chính sách miễn viện phí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rừng, đây là điều kiện tốt để tạo ra đột phá của khám chữa bệnh.
Theo chủ trương, việc miễn phí toàn dân sẽ thực hiện từ năm 2030 theo lộ trình phù hợp. Nhưng ông Trí đề nghị thực hiện miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mãn tính, những bệnh nhân khó khăn đang chạy thận nhân tạo hay những bệnh nhân bị ung thư điều trị với thuốc đích rất đắt.
“Rất mong được giúp ngay cho người dân, không nên đợi đến năm 2030 nữa”, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị miễn viện phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh ung thư khó chữa, mãn tính... Ảnh: P.Thắng
Ông Trí đồng thời đề nghị cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, đi kèm với yếu tố thuận tiện.
“Tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc phân tuyến thực chất, không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán BHYT mà phải làm thật”, ông Trí góp ý.
Nhấn mạnh yếu tố bình đẳng hưởng thụ, đại biểu Quốc hội cho rằng cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần dân nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân. Mọi người dân tùy theo mức độ bệnh tật đều được thụ hưởng như nhau.
Ông Trí cũng đề cập việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh và trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và theo dõi chức năng nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Theo ông, cần tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phấn đấu hệ thống y tế tư nhân năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30% và năm 2035 sẽ cung cấp 45% dịch vụ khám chữa bệnh cho cả nước.
“Dư địa phát triển y tế tư nhân còn rất lớn”, ông Trí nói và cho hay, y tế tư nhân rất cần sự quan tâm Nhà nước, đặc biệt là thể chế, cơ chế về tài chính, đất đai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S