Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đại biểu Quốc hội: Quy trách nhiệm với cán bộ để “không phải nhờ vả, quen biết, việc vẫn chạy”

Hương Giang

Thứ ba, 09/11/2021 - 13:37

(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội mong Chính phủ kiến tạo phải tạo ra một cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của bộ, ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho Chính phủ những việc cần thiết, “không cần phải nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy”, có lợi tốt nhất cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu (đoàn TP HCM). Ảnh: Đ.X

Ngày 9/11, Quốc hội thảo luận tập trung ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Do có 2 đại biểu mắc COVID -19, đoàn TP HCM tiếp tục họp trực tuyến, không tham dự họp tập trung trong đợt 2 này.

Phát biểu từ điểm cầu TP HCM, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho hay, đợt dịch vừa qua tại TP HCM làm hơn 400 nghìn người nhiễm và gần 17 nghìn người tử vong.

Theo bà, nếu không có sự hỗ trợ giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài thì không biết hậu quả mất mát, đau thương còn nặng nề đến mức nào nữa.

“Thay mặt nhân dân TP HCM xin cảm ơn sự giúp đỡ hết lòng, hết sức, chí tình, chí nghĩa vừa qua để giúp chúng tôi vượt qua cơn đại dịch”, nữ đại biểu nói.

Tuy nhiên, trong báo cáo phòng chống dịch, báo cáo của Chính phủ năm 2021, phần giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, bà Châu chưa thấy đề cập đến việc làm sao để thúc đẩy sự mạnh dạn, ý thức, vai trò của mỗi bộ, ngành, đơn vị, nhất là đơn vị tham mưu thấy được trách nhiệm của mình, chứ không phải “khó thì về địa phương; dễ, đúng quy định thì Trung ương làm”.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “chống dịch như chống giặc”, nhưng theo nữ đại biểu, không phải cơ quan, đơn vị nào cũng ý thức được điều đó. Trong khi, địa phương cần xin ý kiến về các quy định trong trường hợp “nước sôi, lửa bỏng” như phòng chống dịch.

Bà đơn cử 1 ví dụ cụ thể, có một lô hàng với hơn 22 nghìn lon sữa do đồng bào ở Úc ủng hộ trẻ em khó khăn trong đại dịch COVID -19 tại TP HCM. Mặt trận Tổ quốc TP đã xin ý kiến Cục An toàn Thực phẩm, Cục Thú y.

Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý; còn Cục an toàn Thực phẩm nói “đề nghị TP HCM hỏi Chính phủ”. Nhưng TP gửi công văn đến Chính phủ thì cũng giao về Cục An toàn Thực phẩm trả lời.

“Vậy tại sao không tham mưu luôn một văn bản nêu chính kiến của mình và tham mưu cho Chính phủ một văn bản trả lời?”, bà Châu nêu.

Nữ đại biểu nhận xét, “cách làm của Cục An toàn Thực phẩm là đúng quy trình, nhưng không đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc và nếu như không có gì thay đổi đánh giá hàng năm thì cuối năm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vậy làm tròn chức trách nhiệm vụ. Còn ở tại TP HCM lô hàng cứu trợ về gần 1 tháng chưa lấy ra được, lỗi do ai?”.

Đại biểu mong Chính phủ kiến tạo phải tạo ra một cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của bộ, ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho Chính phủ những việc cần thiết, “không cần phải nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy”, có lợi tốt nhất cho người dân.

“Chúng tôi cần một sự phân cấp mạnh, một hướng dẫn rõ ràng trong những tình huống như thế này”, bà Châu nhấn mạnh.

Nghiên cứu đưa vaccine phòng COVID -19 vào chương trình tiêm chủng quốc gia

Tại hội trường, bà Thái Thu Xương (Hậu Giang) lưu ý, theo dự báo tình hình dịch trong nước vẫn phức tạp. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gần đây số ca mắc tăng nhanh, có tỉnh phải tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2,3, có tỉnh phải tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 4.

Quốc hội thảo luận tập trung ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.X

Cạnh đó, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế có nguy cơ chậm phục hồi, tăng trưởng thấp, đời sống, việc làm của đại bộ phận nhân dân khó khăn.

Từ đó, bà Xương kiến nghị Chính phủ có giải pháp căn cơ hơn trong phòng chống dịch để đất nước chuyển trạng thái bình thường mới.

Chính phủ cần xây dựng chương trình tổng thể, chuẩn bị nguồn lực và con người để phòng dịch; tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân; kiểm tra, giám sát, xử nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; tiếp tục rà soát, bổ sung các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp…

Đặc biệt, bà Xương cho rằng, cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em bằng việc tiêm vaccine cho trẻ; tích cực nghiên cứu, phát triển vaccine, thuốc điều trị COVID -19.

“Cần huy động y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch, nên áp dụng tương tự chi trả như cơ sở y tế công lập, những chi phí khác dựa trên minh bạch và sự tự nguyện của người dân”, đại biểu đoàn Hậu Giang nói.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Hậu Giang) cũng đề nghị, tăng nguồn ngân sách bố trí hàng năm cho ngành Y tế; nghiên cứu đưa vaccine phòng chống dịch COVID -19 vào chương trình tiêm chủng quốc gia và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine trên toàn quốc.

Ngoài ra, theo bà Lam, do tác động của đại dịch, nhiều người lao động mất việc làm, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng.

Vì vậy, bà Lam đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát có thêm các chính sách an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế, đặc biệt là lao động tự do ngoài danh mục của các tỉnh. Xây dựng phương án ứng phó với tình trạng người lao động rời khỏi các TP lớn. Đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương, khắc phục đứt gãy nguồn cung lao động, thu hút nguồn lao động về làm việc tại các khu công nghiệp, TP lớn để khôi phục lại năng xuất.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm