Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đắk Lắk vừa kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành và 49 năm truyền thống, đồng thời đón chào sự kiện hợp nhất quan trọng với Viện KSND tỉnh Phú Yên. Đây là dấu mốc khẳng định vai trò nòng cốt của Viện trong bảo vệ pháp chế, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao hoa của Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Viện KSND tỉnh. Ảnh: LT
Chiều 24/7, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành KSND Việt Nam (26/7/1960 - 26/7/2025) và 49 năm truyền thống ngành KSND tỉnh Đắk Lắk (23/4/1976 - 23/4/2025).
Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo các cấp và đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện KSND tối cao, Viện KSND các tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên (cũ).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: LT
Chặng đường hình thành và phát triển
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển vẻ vang của ngành KSND Việt Nam, đồng thời tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức. Ngành Kiểm sát luôn khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Năm 1976, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND tỉnh Phú Khánh được thành lập. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, các đơn vị này đã tách ra thành Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Khánh Hòa. Từ ngày 1/7/2025, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND tỉnh Phú Yên đã chính thức hợp nhất, hoạt động dưới tên gọi Viện KSND tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LT
Dù mới hợp nhất, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Viện đã kịp thời bố trí cơ sở 2 tại phường Tuy Hòa, đảm bảo xử lý công việc thuộc địa bàn Phú Yên cũ. Cán bộ, công chức ngành luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt khó.
Hiện nay, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk có 10 đơn vị cấp phòng, 15 Viện KSND khu vực, với tổng số 434 công chức và 85 người lao động. Đảng bộ Viện có 25 chi bộ trực thuộc, với 395 đảng viên. Với những kết quả nổi bật, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk là một trong 9 đơn vị tiêu biểu toàn ngành, được tôn vinh là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND.
Nâng cao năng lực, phát huy vai trò
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm sát tỉnh đạt được, nhấn mạnh Viện KSND là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk Phạm Trung Thuận đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chủ động xây dựng chương trình công tác, nâng cao năng lực đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật và tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính.
Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp của ngành Kiểm sát.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Trung Hà
(Thanh tra) - 2 sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng, là ông Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Hương Giang
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra