Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

“Trong những lúc khó khăn chúng ta càng tìm ra nhiều cơ hội nhất”

Hương Giang

Thứ năm, 30/09/2021 - 18:36

(Thanh tra) - Đánh giá rất cao sự quan tâm của doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, “Việt Nam đang còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch. Tuy nhiên, khó khăn chỉ là trước mắt và tạm thời, hai bên vẫn có cơ sở, nền tảng tốt để tiếp tục hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng chung”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, “càng trong những lúc khó khăn chúng ta càng tìm ra nhiều cơ hội nhất”. Ảnh: Đ.X

Ngày 30/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc trực tuyến với Đoàn Đại biểu Cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Buổi làm việc được thực hiện trực tuyến tại Việt Nam, Hoa Kỳ và một số nước ASEAN.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các đối tác sản xuất tại Việt Nam trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

“Càng trong những lúc khó khăn chúng ta càng tìm ra nhiều cơ hội nhất”, ông Vương Đình Huệ nói và tin rằng, khó khăn chỉ là trước mắt, tạm thời. Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn có cơ sở, nền tảng tốt để tiếp tục hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng chung.

Việt Nam có thể kiểm soát dịch mà không cần giãn cách quá dài

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tất cả những nỗ lực mà Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện để bảo vệ người dân khỏi Covid-19.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cụ thể với Việt Nam về các biện pháp đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Các kiến nghị, đề xuất được đưa ra như tiếp tục có các gói hỗ trợ liên quan đến miễn, giãn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí trên cơ sở cân nhắc, đánh giá tình hình hợp lý, bảo đảm bình đẳng trong đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt là sớm mở cửa trở lại ở quy mô rộng hơn.

Ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch Thương mại toàn cầu Tập đoàn NIKE nhấn mạnh không có khoản trợ cấp hoặc giảm thuế nào quan trọng bằng việc cho phép mở cửa trở lại rộng rãi, bền vững trên cơ sở ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động.

Đồng thời việc mở cửa trở lại cần được đơn giản hóa về thủ tục và hài hòa, thống nhất giữa các tỉnh và địa phương. “Tôi tin Việt Nam có thể kiểm soát mà không cần phải giãn cách trong thời gian quá dài nữa”, ông Chris Helzer nói.

Toàn cảnh buổi làm việc trực tuyến với Đoàn Đại biểu Cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: Đ.X

Đại diện Tập đoàn NIKE nhấn mạnh không có khoản trợ cấp hoặc giảm thuế nào quan trọng bằng việc cho phép mở cửa trở lại rộng rãi, bền vững. Đi cùng với mở cửa trở lại này cần được đơn giản hóa và hài hòa giữa các tỉnh, địa phương.

Trong khi đó, các doanh nghiệp như City Bank, IBM, Mastercard… quan tâm đến chuyển đổi số, kinh tế số.

Theo các doanh nghiệp này, Việt Nam đang ở vị thế tốt để đạt được tham vọng số bằng cách tận dụng thế mạnh của mình và tạo ra các thể chế theo hướng khuyến khích, chấp nhận các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và mô hình kinh doanh số mới, có tác dụng phát triển tài chính bao trùm.

NETFLIX đề nghị, tập trung hơn nữa cho kinh tế sáng tạo vốn còn khiêm tốn khi ước tính chỉ chiếm 3% GDP, 6% việc làm và 4% xuất khẩu của Việt Nam. Nếu kinh tế sáng tạo phát triển sẽ tác động rất lớn tới nền công nghiệp điện ảnh mà Việt Nam muốn hướng tới - bà Nguyễn Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Đông Nam Á của NETFLIX nêu.

Xây dựng khung khổ thống nhất khởi động lại hoạt động kinh tế - xã hội

Trao đổi lại, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đang chuyển hướng về chiến lược phòng, chống dịch theo hướng sống chung, an toàn và thích ứng với dịch Covid - 19.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đang nghiên cứu xây dựng chiến lược, khung khổ chính sách thống nhất về khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội để áp dụng nhất quán từ Trung ương đến địa phương có tính đến sự linh hoạt điều chỉnh nhất định cho phù hợp với từng địa phương, từng doanh nghiệp.

“Dự thảo khung khổ này phải được thảo luận hết sức kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, nhưng phải quyết định một cách rất quyết đoán và tổ chức thực hiện một cách rất quyết liệt, thống nhất”, ông Vương Đình Huệ mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp, hiến kế cho Việt Nam để hoàn thiện khung khổ này.

Ông ghi nhận các kiến nghị về giảm, giãn, hoãn thuế, phí và cho biết, vừa qua, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về vấn đề này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục có các gói hỗ trợ từ cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, trong đó chú trọng hơn các chính sách tài khóa, không chỉ giãn, hoãn các khoản thuế mà còn hỗ trợ cho cả các doanh nghiệp đang bị thua lỗ, gặp khó khăn về dòng tiền hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt cho người lao động và người sử dụng lao động.

Xây dựng và kiến tạo một hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cũng là vấn đề được Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ và USABC tiếp tục đóng góp ý kiến cho Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là về chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số.

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ việc thực hiện nhiệm vụ kép của Việt Nam và cam kết sẽ giúp Việt Nam để vượt qua đại dịch, trở lại trạng thái bình thường mới. Ảnh: Đ.X

Tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ cũng trao đổi thêm về hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Trong đó, khẳng định, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, tăng cường với phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng hơn đến tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo quyền công dân đi đôi với tăng cường trật tự và kỷ cương xã hội.

Quốc hội cũng sẽ chú trọng tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công và đầu tư tư nhân, sửa đổi hoàn thiện Dự án Luật Đất đai; tiếp tục quan tâm đến công tác giám sát…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, USABC tăng cường hơn đối thoại chính sách, không chỉ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của những kiến nghị cụ thể mà còn theo hướng win-win (đôi bên đều có lợi) cho cả Chính phủ và doanh nghiệp.

Qua đó Chính phủ sẽ nâng cao năng lực quản trị quốc gia, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và người dân, người lao động được hưởng lợi ích kinh tế.

Cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để vượt qua khó khăn của đại dịch, thay đổi cách tiếp cận ứng phó với đại dịch.

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ viêc thực hiện nhiệm vụ kép của Việt Nam và cam kết sẽ giúp Việt Nam để vượt qua đại dịch, trở lại trạng thái bình thường mới.

Kết hợp cả tiền kiểm và hậu kiểm với tác phẩm điện ảnh

Quan tâm đến Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), bà Nguyễn Nguyệt, Giám đốc Chính sách công Đông Nam Á của NETFLIX đề nghị rà soát, sửa đổi để thể hiện rõ quan điểm coi điện ảnh là một sản phẩm văn hóa có giá trị cao, một ngành công nghiệp theo đúng nghĩa với các chính sách kèm theo nhằm phát triển như một lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên NETFLIX đề nghị luật cần quy định hậu kiểm để các hãng phim mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh cho khán giả.

Ông Vương Đình Huệ cho hay, phải đặt ra vấn đề kết hợp cả tiền kiểm và hậu kiểm vì một chính sách không thể áp dụng chung cho điện ảnh truyền thống và điện ảnh kỹ thuật số. Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục thảo luận vấn đề này và cam kết sẽ bảo đảm tốt nhất theo các thông lệ và luật pháp quốc tế. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm