Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công ước Hà Nội – Biểu tượng của trách nhiệm và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại số

Trí Vũ

Thứ tư, 22/10/2025 - 18:07

(Thanh tra) - Ngày 25 - 26/10/2025, Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng quốc tế khi Liên hợp quốc tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng. Việc văn kiện quốc tế quan trọng này mang tên “Công ước Hà Nội” không chỉ là niềm vinh dự của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của đất nước trong xử lý những thách thức toàn cầu của kỷ nguyên số.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chủ tọa sự kiện giới thiệu Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 22/9. Ảnh: TTXVN

Dấu ấn mới trong ngoại giao đa phương của Việt Nam

Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được thông qua vào cuối năm 2024, sau hơn 5 năm đàm phán với sự tham gia của hơn 190 quốc gia thành viên. Việt Nam là một trong những quốc gia ủng hộ sớm nhất tiến trình này và tích cực đóng góp ngay từ giai đoạn đầu.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, Đoàn công tác liên ngành gồm Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan chức năng đã tham gia đầy đủ 8 vòng thương lượng, đảm nhiệm vai trò điều phối, góp ý nhiều điều khoản cốt lõi của Công ước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Việt Nam kiên định quan điểm: Bảo đảm lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Chính sự tham gia chủ động, thực chất đó đã giúp Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ, được bạn bè quốc tế tin cậy và đánh giá cao.

Không dừng ở đó, Việt Nam đã vận động thành công để Hà Nội được chọn là nơi tổ chức Lễ mở ký Công ước, qua đó văn kiện được mang tên “Công ước Hà Nội” – một sự kiện lịch sử trong hoạt động đối ngoại đa phương, khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hà Nội - điểm khởi đầu của hợp tác toàn cầu vì không gian mạng an toàn

Với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, Lễ mở ký Công ước Hà Nội dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện từ ít nhất 40 quốc gia, các tổ chức quốc tế, tập đoàn công nghệ hàng đầu, giới nghiên cứu và truyền thông quốc tế.

Đây không chỉ là hoạt động mang tầm pháp lý toàn cầu, mà còn là diễn đàn hợp tác quan trọng về an ninh mạng, nơi Việt Nam sẽ chủ trì các phiên thảo luận chuyên đề về trụ cột hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy hoàn thiện pháp lý nội bộ của các quốc gia.

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới sự kiện nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác và thượng tôn pháp luật, khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn và vì con người.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 'Công ước Hà Nội' về tội phạm mạng. Ảnh: VGP

Trước tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, hạ thấp vai trò của Việt Nam, cố tình bóp méo Luật An ninh mạng và các chính sách quản lý thông tin. Chúng gán ghép việc Việt Nam đăng cai là “trình diễn hình ảnh”, thậm chí xuyên tạc rằng các quy định pháp luật “hạn chế tự do ngôn luận”.

Những luận điệu sai trái ấy cần được nhận diện rõ ràng và phản bác bằng lý lẽ pháp lý và thực tiễn. Bởi tự do đi liền với trách nhiệm mọi công ước quốc tế đều khẳng định quyền tự do ngôn luận có thể bị giới hạn hợp pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đạo đức cộng đồng. Luật An ninh mạng của Việt Nam ra đời để bảo vệ người dân, doanh nghiệp, và hạ tầng số, chứ không nhằm “kiểm soát Internet”.

Một quốc gia có chủ quyền số cần có công cụ pháp lý để bảo đảm trật tự, an toàn mạng đó là điều tất yếu trong quản trị hiện đại. Việt Nam không chỉ ban hành luật, mà còn chủ động hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, dẫn độ tội phạm, hỗ trợ kỹ thuật những việc làm thể hiện tinh thần đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu.

Công ước Hà Nội – từ khuôn khổ pháp lý đến biểu tượng hợp tác

Trong bối cảnh tội phạm mạng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, không một quốc gia nào có thể đơn độc chống đỡ. Việc Liên hợp quốc mở ký Công ước tại Hà Nội thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực, uy tín và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.

Từ nền tảng pháp lý như Luật An ninh mạng 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2023, đến chương trình chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã và đang tạo dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, môi trường an toàn cho sáng tạo và phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng không ngừng nâng cao năng lực ứng phó, phối hợp liên ngành, diễn tập an ninh mạng, chia sẻ chỉ dấu tấn công, bóc gỡ chiến dịch lừa đảo từng bước hình thành “lá chắn số” vững chắc.

Công ước Hà Nội vì thế không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà còn là biểu tượng của tầm nhìn và khát vọng Việt Nam trong thời đại số nơi luật pháp, công nghệ, con người và hợp tác quốc tế cùng vận hành vì mục tiêu an toàn, công bằng và thịnh vượng.

Khi những cây bút ký đầu tiên được đặt lên văn kiện mang tên “Công ước Hà Nội”, đó sẽ không chỉ là nghi thức pháp lý, mà còn là khoảnh khắc khẳng định vị thế và bản lĩnh Việt Nam – quốc gia độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm cùng thế giới trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Từ Hà Nội điểm hẹn của đồng thuận và trách nhiệm thông điệp về đoàn kết, hợp tác và thượng tôn pháp luật sẽ được gửi đi khắp năm châu, mở ra một chặng đường hợp tác mới, nơi mỗi cú nhấp chuột của nhân loại hướng về tương lai số an toàn, công bằng và nhân văn hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm