Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch Quốc hội: Kiều bào là một phần không thể tách rời của dân tộc

Trí Anh

Thứ tư, 23/07/2025 - 12:56

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal vào chiều 22/7 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Senegal. Cùng dự cuộc gặp có Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal Samba Dang.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân trò chuyện cùng người Việt tại Senegal. Ảnh: QH

Theo Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh, hiện có khoảng 3.000 người Việt và người gốc Việt sinh sống tại Senegal. Dù số lượng không lớn, cộng đồng vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, luôn hướng về quê hương. Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao đến thăm ngay khi đặt chân tới Senegal thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với bà con kiều bào.

Đại diện tổ chức Kim Hội – Tổ chức của những người Senegal gốc Việt – bày tỏ niềm vui trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục là “cầu nối” gắn kết hai dân tộc, quảng bá văn hóa Việt tại Senegal, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Kim Hội đề nghị Việt Nam hỗ trợ Senegal trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo và chế biến thực phẩm; tăng cường kết nghĩa, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; tạo điều kiện để cộng đồng gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt tại Senegal. Đồng thời, ông cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn thể bà con.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến thăm chính thức Senegal được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước bạn Malick Ndiaye, mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Senegal, hội kiến Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà; đồng chủ trì tọa đàm chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Senegal sẽ ký Thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp cộng đồng người Việt Nam tại Senegal. Ảnh: QH

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc. Quy mô GDP hiện vượt 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.700 USD. Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 7,09%, vượt chỉ tiêu đề ra và cao hơn mức trung bình khu vực ASEAN. Trong 6 tháng đầu năm 2025, bất chấp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 7,52%, và đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 8,3–8,5%.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tham gia đoàn công tác lần này có đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác hai bên trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, giáo dục, khoa học công nghệ… làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Senegal, là một phần không thể tách rời của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của bà con trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông đánh giá cao tổ chức Kim Hội trong việc giữ gìn văn hóa và tăng cường kết nối Việt Nam – Senegal, đồng thời đề nghị tiếp tục lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè sở tại.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ bà con kiều bào, cung cấp thông tin kịp thời về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các văn bản như Nghị quyết 36-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW. Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan trong nước để hỗ trợ dạy tiếng Việt, chăm lo đời sống và tạo điều kiện sinh hoạt, học tập cho cộng đồng.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc bà con luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống tại Senegal, và mong Chính phủ, Quốc hội Senegal tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt hòa nhập tốt với xã hội sở tại, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân nhận quà chào mừng từ Cộng đồng người Việt Nam tại Senegal theo phong tục truyền thống của Senegal. Ảnh: QH


Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm