Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Anh
Thứ ba, 22/07/2025 - 10:10
(Thanh tra) - Rạng sáng 22/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Morocco và tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 22 - 30/7/2025.
Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Cộng hoà Senegal, Vương quốc Morocco. Ảnh: QH
Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của lãnh đạo Quốc hội các nước bạn và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), mang ý nghĩa chiến lược cả về song phương lẫn đa phương. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị mới, đánh dấu bước phát triển trong quan hệ nghị viện và đối ngoại toàn diện của Việt Nam.
Tham gia đoàn có nhiều lãnh đạo cấp cao: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng đại sứ Việt Nam tại các nước sở tại.
Tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới do IPU và Liên Hợp Quốc đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ lãnh đạo nghị viện của gần 120 quốc gia, trong đó có khoảng 100 Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị năm nay mang chủ đề: “Một thế giới hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân.” Việc Việt Nam tham dự thể hiện cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, trách nhiệm quốc tế và vai trò chủ động tại các diễn đàn nghị viện toàn cầu.
Về song phương, chuyến thăm chính thức Senegal và Morocco là sự kiện đối ngoại quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và khu vực Châu Phi. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo chủ chốt Việt Nam thăm Senegal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1969) và sau 6 năm với Morocco.
Senegal và Morocco đều là những đầu mối kinh tế quan trọng tại Châu Phi – “cửa ngõ” giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Tây Phi, Bắc Phi, EU và toàn lục địa châu Phi hơn 1 tỷ dân. Chuyến thăm vì vậy cũng hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, năng lượng, giáo dục, giao lưu văn hóa và nhân dân.
Tại Thụy Sĩ, bên cạnh hoạt động nghị viện, Chủ tịch Quốc hội sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, đổi mới sáng tạo, cơ khí chính xác, năng lượng tái tạo, và chuyển đổi số. Việt Nam cũng tiếp tục vận động cho việc sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do với khối EFTA.
Điểm dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và đoàn là Senegal, nơi dự kiến diễn ra các hoạt động chính thức từ ngày 22 đến 24/7.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội nghị thông tin đối ngoại tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) góp phần lan tỏa nhận thức về chủ quyền biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình, phát triển.
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà