Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tỉnh Nghệ An kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10):

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh

Xuân Thống

Thứ bảy, 12/10/2024 - 16:11

(Thanh tra) - Sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong bối cảnh rất khó khăn nhưng bằng trí và lực, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ở Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, là "rường cột", đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chào mừng 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Giải Quần vợt Cúp Vàng doanh nhân xứ Nghệ lần thứ I. Ảnh: NTV

Doanh nghiệp - doanh nhân vượt khó

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 35.000 doanh nghiệp đăng ký, tạo ra việc làm cho khoảng 350.000 lao động với mức tiền lương bình quân khoảng 6,63 triệu đồng/người/tháng, đóng góp khoảng 60% tổng thu ngân sách Nhà nước. Các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà; giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, tổn thất do thiên tai gây ra.

Mặc dù vậy, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 723 doanh nghiệp, giảm 17% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đã giải thể và đang làm thủ tục giải thể là 902 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.533 doanh nghiệp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỉnh Nghệ An đánh giá, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (hơn 97%), sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế; có nhiều doanh nghiệp còn có tư duy kinh doanh "thời vụ", thiếu tầm nhìn chiến lược. Số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn yếu…

Đại biểu dự lễ cắt băng khai thác dự án thành phần tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) tại Nghệ An. Ảnh: Xuân Thống

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường; thời tiết cực đoan, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp; kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8,3%, xếp thứ 16/63 tỉnh thành cả nước, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,27%), đặc biệt tăng trưởng có xu hướng tăng, quý sau cao hơn quý trước, riêng Quý III đạt 9,38% (Quý I đạt 6,38%, Quý II đạt 7,22%). Thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh 9 tháng ước thực hiện 17.145 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán được giao và tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp ước đạt 10.800 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 35.582 tỷ đồng, trong đó thu hút FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh khoảng 732 triệu USD.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tiếp tục được quan tâm triển khai, đến nay đã hoàn thành được 10.086 nhà, đạt 64% nhu cầu cả giai đoạn 2023 - 2025.

Tỉnh đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành hồ sơ trình Trung ương 2 Đề án mở rộng địa giới hành và không gian đô thị TP Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025…

Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian trưng bày Công ty CP Dược liệu Pù Mát tại buổi khai trương giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An (11/10). Ảnh: P.X.D

Trong 20 năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển quan trọng; tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; hệ thống các hội doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp huyện được thiết lập và đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các doanh nghiệp của tỉnh đã khẳng định vị trí, vai trò của mình, đã trưởng thành lớn mạnh, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo ra hàng chục ngàn việc làm mỗi năm.

Ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã rất quan tâm, chia sẻ đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội ngũ doanh nghiệp vững tin, đưa doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Nhiều công trình, dự án do các doanh nghiệp thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ đã tạo nên diện mạo mới ở vùng nông thôn, miền núi và đô thị trong tỉnh. Ảnh: Xuân Thống

“Doanh nghiệp phát triển thì Nghệ An phát triển"

Có thể khẳng định, trong những năm gần đây, mặc dù phải chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai tuy nhiên các doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để duy trì phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp thuế vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo...

Tuy nhiên, gần 98% doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, không có những doanh nghiệp lớn, những thương hiệu lớn. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ; gặp khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thủ tục pháp lý…

“Cà phê doanh nhân” là sáng kiến của UBND TP Vinh, được tổ chức hàng tháng nhằm tạo diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cởi mở, trao đổi thẳng thắn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời nhất. Ảnh: Phan Duy Hùng

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, quan điểm của tỉnh Nghệ An là cấp ủy, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Tỉnh luôn “5 sẵn sàng”, đó là: Sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, cuối cùng là chính quyền sẵn sàng hỗ trợ. Đặc biệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh rất quyết tâm trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với một bộ phận cán bộ công chức.

Nghệ An là trong 3 tỉnh của cả nước có mô hình Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu để lãnh đạo công tác cải cách hành chính. Quá trình triển khai thực hiện đã tạo được sự chuyển biến đáng kể, rõ nét, được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá rất cao mô hình và cách làm này. Tỉnh cũng đã có một số biện pháp cụ thể để chấn chỉnh cải cách công vụ như yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành sắp xếp, thuyên chuyển đối với những cán bộ có thái độ nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Do đó, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn, có những đóng góp tốt hơn, nhiều hơn vào sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh nói chung với quan điểm “Doanh nghiệp phát triển thì Nghệ An phát triển, doanh nghiệp thành công thì Nghệ An thành công”.

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong nghị quyết đã đưa ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp; đặc biệt đã khơi dậy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng của đội ngũ doanh nghiệp để xây dựng và phát triển đất nước. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp có khát vọng phát triển, làm giàu cho doanh nghiệp, làm giàu cho tỉnh và xây dựng đất nước hùng cường.

Đối với Nghệ An, sau khi được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Vì vậy, mong các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với tỉnh để thực hiện các mục tiêu, khát vọng của tỉnh, để sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hoà Hiệp ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt sau bão số 3 thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: HH

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội ban hành riêng cho tỉnh. Tập trung các khâu đột phá, đặc biệt là hạ tầng, nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng mạnh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, các doanh nghiệp và doanh nhân phát huy truyền thống xứ Nghệ "ân tình xứ Nghệ, tình sâu nghĩa nặng", xây dựng khối doanh nghiệp đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau; đồng hành cùng nhau, hỗ trợ nhau, thực hiện cạnh tranh bình đẳng. Cùng với đó là chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Bên cạnh đó, cần thích ứng, có nhiều giải pháp linh hoạt để vượt qua khó khăn hiện nay, biến thách thức thành cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhất là việc nghiên cứu để tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất cho các dự án FDI trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn phát sinh. Mạnh dạn hơn nữa trong đầu tư sản xuất kinh doanh với cơ cấu ngành, nghề hợp lý, mở rộng kinh doanh các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng cường năng lực cạnh tranh. Chủ động trong việc hợp tác đối tác, đối thoại với các cơ quan cấp ủy Nhà nước, cấp ủy chính quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thuế, lao động, môi trường. Tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Đảng uỷ khối, các hội, hiệp hội doanh nghiệp tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức. Ảnh: ĐUK

Ông Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp; là cầu nối giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau để cùng nhau phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Về phía tỉnh, người đứng đầu chính quyền tỉnh cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp; coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh với tính thần “chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo”, "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm cụ thể".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cầu thị, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính đặc biệt là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư trong lĩnh vực đầu tư. Nâng cao nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh…

Ngày 12/10, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024 nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024), nhằm tri ân, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2024; tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao bằng khen và tặng hoa cho các doanh nhân tiêu biểu năm 2024.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm