Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ hai, 20/07/2020 - 11:36
(Thanh tra) - Không còn cảnh thiết bị 2G, 3G, 4G cùng nhiều loại dây đấu nối trên cột, Viettel đang khẩn trương đẩy nhanh lộ trình thay thế bị đa băng tần, đa công nghệ cho các trạm thu phát sóng (BTS) ở Hà Nội.
Sau khi triển khai thành công cho gần 90 trạm ở quận Hoàn Kiếm, bắt đầu từ tháng 7 này, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi chuyển đổi loại thiết bị mới cho gần 300 trạm BTS và dự kiến sẽ hoàn thành khoảng hơn 1.000 trạm ở khu vực nội thành Hà Nội vào cuối năm nay. Ước tính kinh phí đầu tư để nâng cấp hệ thống thiết bị mới này lên tới hàng triệu USD.
Giải pháp mới này của Viettel sẽ giúp giải phóng hàng loạt thiết bị thu phát của 3 mạng 2G, 3G, 4G trên cột. Các ăng ten và khối xử lý tín hiệu đơn băng tần sẽ được thay thế bằng loại thiết bị hiện đại có thể tích hợp đa công nghệ, đa băng tần. Thay vì sử dụng các loại thiết bị khác nhau đáp ứng cho mỗi công nghệ, mỗi dải tần số như trước đây thì từ nay, Viettel sẽ chuyển dịch sang xu hướng dùng các thiết bị hỗ trợ đồng thời nhiều công nghệ, nhiều băng tần. Mỗi vị trí cột sẽ chỉ còn 3-4 thiết bị của Viettel, giảm 2-3 lần so với trước đây.

Chính vì vậy diện mạo cột thu phát sóng của Viettel sẽ trở nên gọn gàng, góp phần tăng mỹ quan đô thị. Hơn thế nữa, sự tối giản vật tư thiết bị trên cột hiện có sẽ giúp Viettel sẵn sàng nâng cấp, lắp đặt các thiết bị 5G trong tương lai mà không lo quá tải.
Về chất lượng dịch vụ, nhờ khả năng hỗ trợ nhiều tần số cho mỗi công nghệ trên cùng 1 thiết bị, việc chuyển đổi này của Viettel sẽ giúp tốc độ tối đa của mạng 4G cao gấp 2 lần, dung lượng mạng lưới tăng thêm 50% so với hiện tại. Việc quản lý cơ sở dữ liệu mạng lưới của Viettel cũng dễ dàng hơn, thuận lợi cho công tác tối ưu, quy hoạch thiết kế, vận hành khai thác.

Ông Đào Xuân Vũ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mới để hiện đại hóa, thông minh hóa mạng lưới. Mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, đóng góp lợi ích cho xã hội nhiều hơn. Sau khi chuyển đổi sang thiết bị tiên tiến, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại bức tranh hoàn toàn khác cho mạng lưới ở Hà Nội cả về bề ngoài và chất lượng, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát triển mạng 5G sau này cũng như xu hướng dùng chung hạ tầng viễn thông giữa Viettel và các nhà mạng”.
Do Hà Nội có mật độ dân cư cao, cùng với các nhà cao tầng liên tiếp mọc lên nên Viettel đặt mục tiêu triển khai thành công ở Hà Nội để góp phần mang đến một hình ảnh của thủ đô hiện đại, văn minh. Sau đó Viettel sẽ lên kế hoạch tại các tỉnh thành khác trong năm 2021.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026 để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
(Thanh tra) - Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Phú Trạch), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đồng thời chính thức công bố phát điện thương mại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên hệ thống lưới điện quốc gia.
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Trí Vũ
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Vân
Theo TTXVN
Lê Hữu Chính
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Thành Công