Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Anh
Chủ nhật, 13/07/2025 - 14:32
(Thanh tra) - Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 13/7 tại TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đã có báo cáo về hai dự án trọng điểm là dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91.
Quang cảnh hội nghị ngày 13/7 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ảnh: CTV
Dự án nâng cấp, mở rộng QL 91 ở Cần Thơ đã tính dư đến 3.000 tỉ đồng
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0 - Km7 có tổng vốn đầu tư (theo tính toán ban đầu) là hơn 7.200 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 5.556 tỉ đồng, còn lại là chi phí xây dựng. Tuy nhiên đến nay tính toán tổng chi phí bồi thường thực tế chỉ khoảng 2.400 tỉ đồng, vì vậy chi phí kết dư của dự án này là hơn 3.000 tỉ đồng.
Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thì dự án này khái toán lúc đầu chưa chính xác nên thừa hơn 3.000 tỉ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư dự án giảm hơn 3.000 tỉ đồng. Vì vậy, TP kiến nghị cho phép lập dự án mới.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện 2 dự án trên địa bàn TP. Ảnh: PL
Kiến nghị dừng vay ODA đối với dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ
Về dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ Chính phủ Hungary khoảng 1.393 tỉ đồng, vốn đối ứng của TP khoảng 334 tỉ đồng.
Đến thời điểm ngưng thi công vào tháng 7/2022, dự án mới giải ngân 253 tỉ đồng, chủ yếu để hoàn thành thi công phần thô, chưa đặt thiết bị y tế và nội thất bên trong. Vì vậy, lãnh đạo Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương dừng sử dụng ODA của Hungary, đồng thời xem xét hỗ trợ hơn 1.300 tỉ đồng tiếp tục thực hiện dự án.
Nếu được Chính phủ thống nhất dừng nguồn vốn ODA, lãnh đạo TP cam kết với Thủ tướng là quyết tâm, quyết liệt hoàn tất thủ tục hồ sơ, hoàn thành xây dựng và đưa bệnh viện vào sử dụng cuối năm 2026", ông Lâu nói.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo bộ đã đồng thuận là kết thúc dự án ODA trước đây, bắt đầu dự án mới bằng nguồn vốn ngân sách. Theo ông, để thực hiện được dự án mới thì dứt khoát phải đóng dự án cũ, do đó cần có quyết sách để đóng dự án này.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nguồn vốn ngân sách để tiếp tục thực hiện có lẽ không có vấn đề gì lớn. Có hai phương án xử lý, nếu cần thiết xử lý trong năm nay thì bộ sẽ tham mưu Chính phủ sử dụng một phần trong nguồn dự phòng. Còn nếu quy trình, thủ tục không kịp giải ngân trong năm nay mà đưa vào vốn trung hạn 2026-2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 303,5km với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến này dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đánh dấu chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Quảng Ninh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho hàng loạt dự án động lực nhằm tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và mở rộng không gian tăng trưởng.
Đông Hà
Thư Kỳ
Thu Huyền
Quang Dân
Uyên Phương
Minh Nghĩa
PV
Dương Nguyễn
Lê Phương
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Thái Hải
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
Thái Hải
Trần Kiên
Hải Hà